Khởi tố 2 bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non ở Quảng Bình

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho rằng việc 2 bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ nhỏ gây bức xúc rất lớn và cần xử lý nghiêm.

Sáng 9/10, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 bảo mẫu tại cơ sở mầm non Sơn Ca, số 96, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới về tội "hành hạ người khác".

2 bảo mẫu đó là Lê Thị Hoài Linh, 22 tuổi, thường trú ở phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới và Nguyễn Tú Anh, 22 tuổi, trú thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch.

Lê Thị Linh (áo xanh) và Nguyễn Thị Tú Anh (áo hồng) nghe đọc lệnh khởi tố vụ án. Ảnh: Sông Lam/VnExpress

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy 2 bảo mẫu này đã có hành vi hành hạ cháu Cù Hoàng Phi Long, 15 tháng tuổi tại cơ sở Mầm non Sơn Ca vào trưa ngày 5/10.

Trước đó, chiều 8/10, UBND thành phố Đồng Hới đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Trần Thị Thúy Hằng, 39 tuổi, trú phường Bắc Lý, chủ Cơ sở mầm non Sơn Ca. 

Theo quyết định này, bà Hằng bị phạt 15 triệu đồng vì tự ý thành lập cơ sở giáo dục mầm non và phạt 7,5 triệu đồng do tổ chức các hoạt động giáo dục khi chưa được cấp phép. Tổng các khoản bị phạt là 22,5 triệu đồng. 

Chính quyền thành phố Đồng Hới còn buộc bà Hằng phải giải thể cơ sở mần non và trả kinh phí cho phụ huynh đã gửi trẻ tại cơ sở này. Thời gian chấp hành xử phạt trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành

Như tin đã đưa, trưa 5/10, qua camera theo dõi lớp học tại cơ sở giữ trẻ Sơn Ca, chị Đinh Thị Thuý Hằng ở phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới phát hiện con trai mình bị cô giáo véo tai và đưa vào góc khuất dùng thìa inox đánh vào hai bên má. 

Nghi ngờ con mình bị bạo hành, chị Hằng cùng chồng đến cơ sở này thì phát hiện 2 cô giáo mầm non đang dùng dây vải trói tay chân cháu Long ngược ra phía sau và nhét giẻ vào miệng cháu bé. Sự việc đã được báo đến Cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo đúng pháp luật.

Ông Phan Xuân Luật, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho đây là một việc nghiêm trọng tạo nên bức xúc xã hội rất lớn, cần phải được xử lý một cách nghiêm minh, góp phần đảm bảo trong công tác giáo dục trẻ. 

"Phạt để chấn chỉnh cơ sở này rồi, sắp tới thành phố cũng phải chỉ đạo ngành giáo dục cho phường Nam Lý kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý. Tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát các hoạt động trong hệ thống trường mầm non nói chung và các trường mầm non tư thục nói riêng nhằm không để xảy ra các vụ việc tương tự", ông Phan Xuân Luật cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ: Cách phát hiện trẻ bị bạo lực
Sau vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ: Cách phát hiện trẻ bị bạo lực

VOV.VN -TS Vũ Thu Hương đã chia sẻ kinh nghiệm chọn trường cho con và làm thế nào để phát hiện và phòng tránh bạo lực cho trẻ.

Sau vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ: Cách phát hiện trẻ bị bạo lực

Sau vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ: Cách phát hiện trẻ bị bạo lực

VOV.VN -TS Vũ Thu Hương đã chia sẻ kinh nghiệm chọn trường cho con và làm thế nào để phát hiện và phòng tránh bạo lực cho trẻ.

Bảo mẫu làm trẻ chấn thương sọ não được hưởng án treo
Bảo mẫu làm trẻ chấn thương sọ não được hưởng án treo

Trong quá trình tổ chức giữ trẻ không phép tại nhà riêng của mình, bảo mẫu đã để cho một trẻ bị chấn thương sọ não nặng.  

Bảo mẫu làm trẻ chấn thương sọ não được hưởng án treo

Bảo mẫu làm trẻ chấn thương sọ não được hưởng án treo

Trong quá trình tổ chức giữ trẻ không phép tại nhà riêng của mình, bảo mẫu đã để cho một trẻ bị chấn thương sọ não nặng.  

Hai bảo mẫu khiến bé gái 1 tuổi ở Hà Nội tử vong hối hận trước tòa
Hai bảo mẫu khiến bé gái 1 tuổi ở Hà Nội tử vong hối hận trước tòa

VOV.VN - Hai bảo mẫu của lớp mầm non Thiên Thần nhỏ bày tỏ sự hối hận về sự việc xảy ra nhưng vẫn khẳng định mình làm đúng trách nhiệm.

Hai bảo mẫu khiến bé gái 1 tuổi ở Hà Nội tử vong hối hận trước tòa

Hai bảo mẫu khiến bé gái 1 tuổi ở Hà Nội tử vong hối hận trước tòa

VOV.VN - Hai bảo mẫu của lớp mầm non Thiên Thần nhỏ bày tỏ sự hối hận về sự việc xảy ra nhưng vẫn khẳng định mình làm đúng trách nhiệm.

Bảo mẫu trói trẻ 15 tháng, trẻ bới rác ăn: Còn đâu môi trường sư phạm?
Bảo mẫu trói trẻ 15 tháng, trẻ bới rác ăn: Còn đâu môi trường sư phạm?

VOV.VN - Bé ăn rác ở Lạng Sơn; bảo mẫu ở Quảng Bình trói trẻ 15 tháng, hai cô giáo ở Hà Nội cãi cọ dùng dao dọa nạt nhau… Giáo dục nước nhà đang thực sự gặp vấn đề.

Bảo mẫu trói trẻ 15 tháng, trẻ bới rác ăn: Còn đâu môi trường sư phạm?

Bảo mẫu trói trẻ 15 tháng, trẻ bới rác ăn: Còn đâu môi trường sư phạm?

VOV.VN - Bé ăn rác ở Lạng Sơn; bảo mẫu ở Quảng Bình trói trẻ 15 tháng, hai cô giáo ở Hà Nội cãi cọ dùng dao dọa nạt nhau… Giáo dục nước nhà đang thực sự gặp vấn đề.

Vụ bảo mẫu trói trẻ mầm non: Phạt 22,5 triệu, giải thể cơ sở Sơn Ca
Vụ bảo mẫu trói trẻ mầm non: Phạt 22,5 triệu, giải thể cơ sở Sơn Ca

UBND thành phố Đồng Hới đã ra quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng, giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục Sơn Ca.

Vụ bảo mẫu trói trẻ mầm non: Phạt 22,5 triệu, giải thể cơ sở Sơn Ca

Vụ bảo mẫu trói trẻ mầm non: Phạt 22,5 triệu, giải thể cơ sở Sơn Ca

UBND thành phố Đồng Hới đã ra quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng, giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục Sơn Ca.

Xử vụ 2 bảo mẫu khiến trẻ tử vong ở Hà Nội: Trả hồ sơ điều tra bổ sung
Xử vụ 2 bảo mẫu khiến trẻ tử vong ở Hà Nội: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

VOV.VN -Tòa cho rằng, nguyên nhân tử vong của cháu N.H chưa được làm rõ, đồng thời trong vụ này cần xem xét trách nhiệm của nhà trường.

Xử vụ 2 bảo mẫu khiến trẻ tử vong ở Hà Nội: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Xử vụ 2 bảo mẫu khiến trẻ tử vong ở Hà Nội: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

VOV.VN -Tòa cho rằng, nguyên nhân tử vong của cháu N.H chưa được làm rõ, đồng thời trong vụ này cần xem xét trách nhiệm của nhà trường.

Đình chỉ điểm giữ trẻ bị tố bảo mẫu trói chân tay cháu bé 15 tháng
Đình chỉ điểm giữ trẻ bị tố bảo mẫu trói chân tay cháu bé 15 tháng

Cháu bé 15 tháng tuổi bị hành hạ trói chân tay tên Cù Hoàng P.L con của anh chị Cù Hoàng Thương và chị Đinh Thị Thúy Hằng.

Đình chỉ điểm giữ trẻ bị tố bảo mẫu trói chân tay cháu bé 15 tháng

Đình chỉ điểm giữ trẻ bị tố bảo mẫu trói chân tay cháu bé 15 tháng

Cháu bé 15 tháng tuổi bị hành hạ trói chân tay tên Cù Hoàng P.L con của anh chị Cù Hoàng Thương và chị Đinh Thị Thúy Hằng.

Sở GD-ĐT Quảng Bình trả lời về vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ mầm non
Sở GD-ĐT Quảng Bình trả lời về vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ mầm non

VOV.VN - Sở GD-ĐT Quảng Bình khẳng định cơ sở Mầm non Sơn ca tổ chức hoạt động trái phép, sự việc xảy ra đúng như báo chí phản ánh.

Sở GD-ĐT Quảng Bình trả lời về vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ mầm non

Sở GD-ĐT Quảng Bình trả lời về vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ mầm non

VOV.VN - Sở GD-ĐT Quảng Bình khẳng định cơ sở Mầm non Sơn ca tổ chức hoạt động trái phép, sự việc xảy ra đúng như báo chí phản ánh.

Bé 15 tháng bị bảo mẫu trói, bịt miệng: Nhói lòng tâm sự của người mẹ
Bé 15 tháng bị bảo mẫu trói, bịt miệng: Nhói lòng tâm sự của người mẹ

VOV.VN - Nét mặt vật vã của con lúc đó làm mẹ đau tới tận tim gan. Mẹ lao vào ôm lấy con. 3 cô kia kéo mẹ ra để tháo dây buộc tay và chân con…

Bé 15 tháng bị bảo mẫu trói, bịt miệng: Nhói lòng tâm sự của người mẹ

Bé 15 tháng bị bảo mẫu trói, bịt miệng: Nhói lòng tâm sự của người mẹ

VOV.VN - Nét mặt vật vã của con lúc đó làm mẹ đau tới tận tim gan. Mẹ lao vào ôm lấy con. 3 cô kia kéo mẹ ra để tháo dây buộc tay và chân con…

Chồng bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ từng trắng đêm ôm con khóc
Chồng bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ từng trắng đêm ôm con khóc

VOV.VN - “Tôi nghe nói, Nhờ phạm tội có thể phải lĩnh án từ chung thân đến tử hình. Càng nghĩ tôi càng sợ”.

Chồng bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ từng trắng đêm ôm con khóc

Chồng bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ từng trắng đêm ôm con khóc

VOV.VN - “Tôi nghe nói, Nhờ phạm tội có thể phải lĩnh án từ chung thân đến tử hình. Càng nghĩ tôi càng sợ”.

18 năm tù giam cho bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ
18 năm tù giam cho bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ

VOV.VN -Hành vi phạm tội của bị cáo Hồ Ngọc Nhờ thể hiện sự coi thường đạo lý, thỏa mãn sự tức giận tức thời, gây hậu quả nghiêm trọng...

18 năm tù giam cho bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ

18 năm tù giam cho bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ

VOV.VN -Hành vi phạm tội của bị cáo Hồ Ngọc Nhờ thể hiện sự coi thường đạo lý, thỏa mãn sự tức giận tức thời, gây hậu quả nghiêm trọng...

Bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu chùa Bồ Đề vì hành vi “mua bán trẻ em”
Bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu chùa Bồ Đề vì hành vi “mua bán trẻ em”

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định việc hai nghi phạm bị bắt đã thực hiện việc mua bán một bé trai với giá 35 triệu đồng.

Bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu chùa Bồ Đề vì hành vi “mua bán trẻ em”

Bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu chùa Bồ Đề vì hành vi “mua bán trẻ em”

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định việc hai nghi phạm bị bắt đã thực hiện việc mua bán một bé trai với giá 35 triệu đồng.

Lợi dụng vợ nhờ tắm trẻ, chồng bảo mẫu giở trò với bé gái
Lợi dụng vợ nhờ tắm trẻ, chồng bảo mẫu giở trò với bé gái

Khi tắm cho cháu Hồng, Thắng đã kỳ cọ ở vùng kín cháu, bị "kích thích" nên đã có hành vi dâm ô. 

Lợi dụng vợ nhờ tắm trẻ, chồng bảo mẫu giở trò với bé gái

Lợi dụng vợ nhờ tắm trẻ, chồng bảo mẫu giở trò với bé gái

Khi tắm cho cháu Hồng, Thắng đã kỳ cọ ở vùng kín cháu, bị "kích thích" nên đã có hành vi dâm ô. 

Bé trai 15 tháng tuổi bị bảo mẫu trói, bịt miệng vẫn hoảng loạn
Bé trai 15 tháng tuổi bị bảo mẫu trói, bịt miệng vẫn hoảng loạn

Gia đình bé 15 tháng tuổi bị bạo hành cho biết, cháu đang được bố mẹ đưa đi bệnh viện khám vì tinh thần hoảng loạn, sốt và sợ người lạ.

Bé trai 15 tháng tuổi bị bảo mẫu trói, bịt miệng vẫn hoảng loạn

Bé trai 15 tháng tuổi bị bảo mẫu trói, bịt miệng vẫn hoảng loạn

Gia đình bé 15 tháng tuổi bị bạo hành cho biết, cháu đang được bố mẹ đưa đi bệnh viện khám vì tinh thần hoảng loạn, sốt và sợ người lạ.

Khởi tố bảo mẫu nhét giẻ vào miệng, trói tay chân bé 15 tháng tuổi
Khởi tố bảo mẫu nhét giẻ vào miệng, trói tay chân bé 15 tháng tuổi

Hai bảo mẫu của cơ sở mầm non tư thục Sơn Ca bị công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) khởi tố để điều tra hành vi Hành hạ người khác. 

Khởi tố bảo mẫu nhét giẻ vào miệng, trói tay chân bé 15 tháng tuổi

Khởi tố bảo mẫu nhét giẻ vào miệng, trói tay chân bé 15 tháng tuổi

Hai bảo mẫu của cơ sở mầm non tư thục Sơn Ca bị công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) khởi tố để điều tra hành vi Hành hạ người khác.