Khởi tố 9 đối tượng manh động, gây rối trật tự ở TPHCM

VOV.VN -Công an TPHCM vừa cho biết đã khởi tố 9 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ, manh động, phá rối an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Công an TPHCM, vừa qua có xảy ra tình trạng người dân xuống đường tụ tập tại một số quận, huyện trên địa bàn. Một số đối tượng đã có hành vi quá khích, gây rối tại công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình; Công ty Pouyuen ở quận Bình Tân, Quốc lộ 1A và một số điểm tại khu vực trung tâm thành phố.

Đến thời điểm này, ngoài hàng trăm người bị xử phạt hành chính, Công an thành phố đã khởi tố 3 vụ với 3 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ tại Bình Tân; 1 vụ với 4 đối tượng cố ý làm hư hỏng tài sản ở quận 3, 1 đối tượng gây rối trật tự công cộng và 1 đối tượng phá rối an ninh.

Tại cuộc họp giao ban báo chí trưa 3/7, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND TPHCM cho rằng, nhiều hành động gây rối, phá hoại có dấu hiệu của yếu tố kích động từ bên ngoài, thậm chí có người ở nước ngoài chỉ đạo. Trong khi đó, người dân bị lợi dụng lòng yêu nước, bị kích động để xuống đường.

Ông Võ Văn Hoan bày tỏ mong muốn những người làm báo, người dân có tri thức thể hiện lòng yêu nước trên facebook một cách tích cực để định hướng cho người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Lãnh đạo thành phố sẽ xem mạng xã hội facebook như một kênh thông tin tham khảo, quan tâm, nhằm ứng phó với các hành vi quấy rối, phá hoại với những kịch bản rõ ràng, cụ thể. Đặc biệt, vai trò của báo chí trong việc định hướng thông tin, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật hết sức quan trọng, tránh để người dân xuống đường biểu tình trái pháp luật, bị kẻ xấu lợi dụng chống phá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ gây rối ở Bình Thuận: 33 đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam
Vụ gây rối ở Bình Thuận: 33 đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam

VOV.VN - Hàng chục đối tượng tham gia các vụ gây rối ở tỉnh Bình Thuận đã bị khởi tố, bắt giam phục vụ công tác điều tra. 

Vụ gây rối ở Bình Thuận: 33 đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam

Vụ gây rối ở Bình Thuận: 33 đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam

VOV.VN - Hàng chục đối tượng tham gia các vụ gây rối ở tỉnh Bình Thuận đã bị khởi tố, bắt giam phục vụ công tác điều tra. 

Đối tượng gây rối tại Phan Rí đã ra đầu thú
Đối tượng gây rối tại Phan Rí đã ra đầu thú

VOV.VN -Sau một thời gian lẩn trốn, đối tượng bị Công an tỉnh Bình Thuận truy nã trong vụ gây rối tại Phan Rí đã ra đầu thú.

Đối tượng gây rối tại Phan Rí đã ra đầu thú

Đối tượng gây rối tại Phan Rí đã ra đầu thú

VOV.VN -Sau một thời gian lẩn trốn, đối tượng bị Công an tỉnh Bình Thuận truy nã trong vụ gây rối tại Phan Rí đã ra đầu thú.

Truy tìm đối tượng vu cáo công an trong vụ gây rối Phan Rí
Truy tìm đối tượng vu cáo công an trong vụ gây rối Phan Rí

VOV.VN -Hiện nay, công an địa phương đã bắt tạm giam 9 đối tượng. Riêng Nguyễn Minh Kha đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Truy tìm đối tượng vu cáo công an trong vụ gây rối Phan Rí

Truy tìm đối tượng vu cáo công an trong vụ gây rối Phan Rí

VOV.VN -Hiện nay, công an địa phương đã bắt tạm giam 9 đối tượng. Riêng Nguyễn Minh Kha đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Khởi tố, điều tra 22 đối tượng liên quan các vụ gây rối ở Bình Thuận
Khởi tố, điều tra 22 đối tượng liên quan các vụ gây rối ở Bình Thuận

Trong các vụ kích động gây rối ở Bình Thuận vào ngày 10 và 11/6 vừa qua, đến nay, đã có 22 đối tượng bị khởi tố, điều tra, xử lý trước pháp luật. 

Khởi tố, điều tra 22 đối tượng liên quan các vụ gây rối ở Bình Thuận

Khởi tố, điều tra 22 đối tượng liên quan các vụ gây rối ở Bình Thuận

Trong các vụ kích động gây rối ở Bình Thuận vào ngày 10 và 11/6 vừa qua, đến nay, đã có 22 đối tượng bị khởi tố, điều tra, xử lý trước pháp luật. 

Người gây rối bị đồn “đã chết” ra trình diện công an
Người gây rối bị đồn “đã chết” ra trình diện công an

Sau khi bị khởi tố cho tại ngoại, thanh niên này bỏ trốn khỏi nơi cư trú nhưng bị đồn thổi "đã chết" ra trình diện công an

Người gây rối bị đồn “đã chết” ra trình diện công an

Người gây rối bị đồn “đã chết” ra trình diện công an

Sau khi bị khởi tố cho tại ngoại, thanh niên này bỏ trốn khỏi nơi cư trú nhưng bị đồn thổi "đã chết" ra trình diện công an