Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tăng cường khả năng răn đe chiến tranh

VOV.VN - Theo lệnh của Nhà lãnh đạo Triều Tiên, khả năng răn đe chiến tranh của nước này phải tăng cường với tốc độ ngày một nhanh, theo cách thực tế và chủ động hơn, bao gồm cả các lựa chọn quân sự.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa ra chỉ thị tăng cường khả năng răn đe chiến tranh một cách thực tế và chủ động hơn để chống lại các động thái gây hấn của Mỹ và Hàn Quốc. Chỉ thị được đưa ra trong cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương diễn ra ngày 10/4.

Theo lệnh của Nhà lãnh đạo Triều Tiên, khả năng răn đe chiến tranh của nước này phải tăng cường với tốc độ ngày một nhanh, theo cách thực tế và chủ động hơn, bao gồm cả các lựa chọn quân sự.

Hãng thông tấn KCNA cho biết, Triều Tiên phản ứng giận dữ trước các cuộc tập trận gần đây của Mỹ - Nhật – Hàn, nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực, buộc Bình Nhưỡng phải hành động thực tế và quyết liệt hơn.

Chỉ thị của Nhà lãnh đạo Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang. Hôm nay là ngày thứ 5 liên tiếp, Triều Tiên không nhận cuộc gọi từ phía Hàn Quốc thông qua kênh liên lạc liên Triều và đường dây nóng quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên thử nghiệm thiết bị tấn công không người lái dưới nước
Triều Tiên thử nghiệm thiết bị tấn công không người lái dưới nước

VOV.VN - Sáng nay (8/4), Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm đối với một thiết bị tấn công không người lái dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Cuộc thử nghiệm đã chứng tỏ độ tin cậy và khả năng tấn công "chết người" của hệ thống này.

Triều Tiên thử nghiệm thiết bị tấn công không người lái dưới nước

Triều Tiên thử nghiệm thiết bị tấn công không người lái dưới nước

VOV.VN - Sáng nay (8/4), Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm đối với một thiết bị tấn công không người lái dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Cuộc thử nghiệm đã chứng tỏ độ tin cậy và khả năng tấn công "chết người" của hệ thống này.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ra tuyên bố chung về Triều Tiên
Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ra tuyên bố chung về Triều Tiên

VOV.VN - Đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc gặp ba bên ở Seoul ngày 7/4. Các bên đã ra tuyên bố chung về Triều Tiên.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ra tuyên bố chung về Triều Tiên

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ra tuyên bố chung về Triều Tiên

VOV.VN - Đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc gặp ba bên ở Seoul ngày 7/4. Các bên đã ra tuyên bố chung về Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn
Truyền thông Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn

VOV.VN - Hôm nay (6/4), Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng bài xã luận của một nhà bình luận Triều Tiên cho rằng, cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn đã làm leo thang căng thẳng đến bờ vực chiến tranh hạt nhân, đồng thời cho biết Triều Tiên sẽ đáp trả bằng “hành động tấn công”.

Truyền thông Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn

Truyền thông Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn

VOV.VN - Hôm nay (6/4), Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng bài xã luận của một nhà bình luận Triều Tiên cho rằng, cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn đã làm leo thang căng thẳng đến bờ vực chiến tranh hạt nhân, đồng thời cho biết Triều Tiên sẽ đáp trả bằng “hành động tấn công”.