Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng để chạy việc

VOV.VN -Lợi dụng vị trí công tác của mình, Y Sơn đã nhận tiền của 13 người để xin việc làm, nhưng không thực hiện như đã cam kết.

Ngày 17/3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Y Sơn Bon Dốc Ju (trú tại tổ dân phố 2, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự.

Y Sơn Bon Dốc Ju từng là chuyên viên phòng Kinh tế - Tài chính, đến năm 2015 thì được điều chuyển về Phòng Tiếp dân, trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông.

Lợi dụng vị trí công tác của mình, Y Sơn đã đưa ra thông tin gian dối, nhận tiền của 13 người,  tổng cộng gần 1,6 tỷ đồng để xin việc làm, nhưng không thực hiện như đã cam kết, nên bị một số người tố cáo.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Y Sơn Bon Dốc Ju.

** Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với nguyên thiếu tá Công an về hành vi “Hủy hoại rừng”.

Đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam là Phạm Xuân Sáng, nguyên thiếu tá, Đội trưởng đội Phòng chống khủng bố, Phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh Đắk Nông.

Sự việc bắt đầu từ tháng 5/2015, hai đối tượng là Hoàng Văn Đào, thường trú tại tỉnh Đồng Nai và Vũ Việt Hưng, thường trú tại tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam, sau đó đưa ra xét xử về tội hủy hoại 12,5ha rừng tự nhiên đang khoanh nuôi bảo vệ tại khoảnh 2, khoảnh 7, tiểu khu 1685 và khoảnh 1, khoảnh 3, tiểu khu 1697, thuộc địa phận xã Quảng Sơn và xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông.

Tuy nhiên, sau khi xét xử xong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông nhận được đơn tố cáo, nên đã tiến hành điều tra và kết luận Phạm Xuân Sáng là kẻ chủ mưu hủy hoại rừng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt Giám đốc công ty đa cấp lừa đảo 100 tỷ đồng
Bắt Giám đốc công ty đa cấp lừa đảo 100 tỷ đồng

Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty Phúc Gia Bảo đã lừa trót lọt khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Bắt Giám đốc công ty đa cấp lừa đảo 100 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty đa cấp lừa đảo 100 tỷ đồng

Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty Phúc Gia Bảo đã lừa trót lọt khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Triệt phá vụ lừa đảo cực lớn bằng cách huy động vốn trên mạng
Triệt phá vụ lừa đảo cực lớn bằng cách huy động vốn trên mạng

Cho đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng bằng chiêu thức huy động vốn thông qua trang web hero8.org.

Triệt phá vụ lừa đảo cực lớn bằng cách huy động vốn trên mạng

Triệt phá vụ lừa đảo cực lớn bằng cách huy động vốn trên mạng

Cho đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng bằng chiêu thức huy động vốn thông qua trang web hero8.org.

Thận trọng với chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền trên tài khoản ngân hàng
Thận trọng với chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền trên tài khoản ngân hàng

Facebook được xem là miếng đất màu mỡ để bọn tội phạm tung ra các chiêu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trên tài khoản ngân hàng của nhiều người.

Thận trọng với chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền trên tài khoản ngân hàng

Thận trọng với chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền trên tài khoản ngân hàng

Facebook được xem là miếng đất màu mỡ để bọn tội phạm tung ra các chiêu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trên tài khoản ngân hàng của nhiều người.