Quân đội Nga đối mặt với thách thức khi tác chiến vào ban đêm

VOV.VN - Theo tình báo Anh, quân đội Nga đang gặp khó khăn khi chiến đấu với lực lượng Ukraine vào ban đêm, điều này có thể mang lại lợi thế cho Kiev trước Moscow khi tác chiến trong bóng tối.

Trong bản cập nhật tình báo hàng ngày hôm 12/12, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, có thể lực lượng Nga đang gặp khó khăn khi chiến đấu vào ban đêm.

“Nhiều báo cáo từ các binh sĩ trên chiến trường đã chỉ ra điều này”, tình báo anh cho biết, lưu ý thêm rằng hoạt động huấn luyện quân sự của Nga “hiếm khi tập trung đến các cuộc tập trận ban đêm”.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, hoạt động huấn luyện quân sự của Nga thường diễn ra vào ban ngày.

Ngoài ra, Ukraine dường như đang chiếm ưu thế khi chiến đấu trong bóng tối và có thể thực hiện các cuộc tấn công vào ban đêm chống lại lực lượng Nga bằng nhiều thiết bị, trong đó có kính nhìn ban đêm do các quốc gia phương Tây cung cấp.

Trong một đánh giá vào cuối tháng 11, tình báo Anh cho biết, một người dùng mạng xã hội tự xưng là binh sĩ Nga ở Kherson đã tiết lộ tình trạng thiếu kính nhìn ban đêm và camera cho máy bay không người lái.

Tình báo Anh cho rằng kính nhìn ban đêm luôn xuất hiện trong danh sách thiết bị mà các đơn vị Nga yêu cầu từ lực lượng ủng hộ. Trong khi đó, “lực lượng Ukraine thường xuyên nhận được kính nhìn ban đêm từ các đối tác quốc tế”, Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Theo Forbes, Ukraine đang tận dụng thời điểm ban đêm để thực hiện các cuộc tấn công dọc theo chiến tuyến ở Zaporizhzhia và Donetsk. Trong chiến dịch phản công, ngày càng nhiều cuộc tấn công của Kiev diễn ra vào ban đêm.

Ngày 11/12, Tư lệnh lục quân Ukraine Aleksandr Syrsky cho rằng, tình hình chiến trường đang trở nên khó khăn đối với quân đội Ukraine khi Nga đồng loạt phản công ở nhiều nơi.

“Đối phương không ngừng tiến hành các hoạt động tấn công trên toàn mặt trận”, ông Syrsky nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden gặp khó trong viện trợ cho Ukraine
Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden gặp khó trong viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Sau cuộc gặp Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine, miễn là nước này có thể. Tuyên bố đó cho thấy, các nỗ lực ủng hộ Ukraine của nước này đang gặp khó khăn và khả năng dàn xếp mâu thuẫn nội bộ để sớm thông qua các gói viện trợ mới là không cao.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden gặp khó trong viện trợ cho Ukraine

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden gặp khó trong viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Sau cuộc gặp Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine, miễn là nước này có thể. Tuyên bố đó cho thấy, các nỗ lực ủng hộ Ukraine của nước này đang gặp khó khăn và khả năng dàn xếp mâu thuẫn nội bộ để sớm thông qua các gói viện trợ mới là không cao.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bác tin đồn sa thải Tổng tư lệnh Zaluzhny
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bác tin đồn sa thải Tổng tư lệnh Zaluzhny

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội nước này Valeriy Zaluzhny dường như ngày càng leo thang và đã có tin đồn về kế hoạch sa thải ông Zaluzhny. Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bác tin đồn sa thải Tổng tư lệnh Zaluzhny

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bác tin đồn sa thải Tổng tư lệnh Zaluzhny

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội nước này Valeriy Zaluzhny dường như ngày càng leo thang và đã có tin đồn về kế hoạch sa thải ông Zaluzhny. Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này.

Tổng thống Mỹ Biden hứa viện trợ 200 triệu USD cho Ukraine
Tổng thống Mỹ Biden hứa viện trợ 200 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết cung cấp thêm 200 triệu USD viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Biden hứa viện trợ 200 triệu USD cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Biden hứa viện trợ 200 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết cung cấp thêm 200 triệu USD viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine.