Khởi tố vụ giật hụi gần 30 tỉ đồng ở Cà Mau

Cơ quan điều tra Công an Cà Mau vừa khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi bà Chín (huyện.U Minh, Cà Mau) bị tố giật hụi với số tiền lên đến gần 30 tỉ đồng.

Ngày 24/12, đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau cho biết: “Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra, làm rõ việc bà Lê Bé Chín (tên gọi khác là Chín hụi, 51 tuổi, ngụ khóm 4, Thị trấn U Minh, huyện U Minh, Cà Mau) bị tố giật hụi với số tiền lên đến gần 30 tỉ đồng”.

Căn nhà của bà Chín hụi

Trước đó, hàng trăm người người dân ở thị trấn U Minh gởi đơn tố cáo bà Lê Bé Chính có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi và cùng gia đình rời khỏi địa phương nhiều ngày.

Vào chiều 21/12, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đã tìm được bà Chín ở tỉnh Đắk Nông và cơ quan điều tra mời bà về làm việc.

Bà Chín là chủ hụi có tiếng ở thị trấn U Minh. Các nạn nhân mua hụi bỏ tiền ra để bà Chín cầm đưa cho người hốt hụi sớm. Người chơi hụi khi cần tiền hốt hụi được ngay, người mua hụi được lãi kép.

Cứ bỏ ra một tỉ đồng thì người mua hụi có thể thu lãi mỗi ngày đến 10 triệu đồng, khiến nhiều người lao theo với số tiền mua hụi lên đến bạc tỉ.

“Nạn nhân của bà Chín ngoài các tiểu thương ở chợ U Minh, còn lại đa phần là vợ con của cán bộ ở các ban ngành của huyện. Trong đó có nhiều nạn nhân là người nhà của cán bộ công an, cán bộ ngành y tế”, nguồn tin cho biết.

Từ đầu tháng 11, bà Chín 'hụi' có biểu hiện chậm trả tiền, khi các hụi viên hỏi thì bà này nói rằng phải tập trung lo đám cưới cho con trai nên khi cưới con xong bà sẽ chung đủ một lần…

Và ngay trong đêm tổ chức tiệc cưới cho con trai (19/11), gia đình bà chủ hụi, kể cả cô con dâu vừa mới cưới đã bất ngờ biến mất, để lại nguyên hiện trường, tiền thuê rạp cưới, đội nhạc chưa được trả tiền…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà chủ hụi ôm tiền tỷ bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai
Bà chủ hụi ôm tiền tỷ bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai

Dây hụi của bà Bé Chín tổ chức có nhiều người tham gia với số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Bà chủ hụi ôm tiền tỷ bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai

Bà chủ hụi ôm tiền tỷ bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai

Dây hụi của bà Bé Chín tổ chức có nhiều người tham gia với số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Tìm được bà chủ hụi bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai
Tìm được bà chủ hụi bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai

Hàng trăm người dân chơi hụi do bà Chín Hụi làm chủ, tố cáo bà bỏ trốn trong đêm tân hôn của con trai sau đám cưới tổ chức hoành tráng.

Tìm được bà chủ hụi bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai

Tìm được bà chủ hụi bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai

Hàng trăm người dân chơi hụi do bà Chín Hụi làm chủ, tố cáo bà bỏ trốn trong đêm tân hôn của con trai sau đám cưới tổ chức hoành tráng.

Bắt giữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng
Bắt giữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng

Bà Tư lập danh sách tên nhiều người không có thật “chơi hụi khống” để hốt hụi rồi không đóng hụi chết.

Bắt giữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng

Bắt giữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng

Bà Tư lập danh sách tên nhiều người không có thật “chơi hụi khống” để hốt hụi rồi không đóng hụi chết.

Bể hụi nhiều tỉ đồng ở Cà Mau
Bể hụi nhiều tỉ đồng ở Cà Mau

Công an huyện U Minh cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo, bước đầu ghi nhận số tiền các nạn nhân bị chủ hụi lừa đảo là khoảng 19 tỷ đồng.

Bể hụi nhiều tỉ đồng ở Cà Mau

Bể hụi nhiều tỉ đồng ở Cà Mau

Công an huyện U Minh cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo, bước đầu ghi nhận số tiền các nạn nhân bị chủ hụi lừa đảo là khoảng 19 tỷ đồng.

Bình Dương: Bắt chủ hụi sau 19 năm trốn truy nã
Bình Dương: Bắt chủ hụi sau 19 năm trốn truy nã

VOV.VN - Làm chủ hụi nhưng bị vỡ nợ, Hương đã lẩn trốn lệnh truy nã 19 năm nhưng vẫn không thoát khỏi vòng pháp luật…

Bình Dương: Bắt chủ hụi sau 19 năm trốn truy nã

Bình Dương: Bắt chủ hụi sau 19 năm trốn truy nã

VOV.VN - Làm chủ hụi nhưng bị vỡ nợ, Hương đã lẩn trốn lệnh truy nã 19 năm nhưng vẫn không thoát khỏi vòng pháp luật…