Khởi tố vụ vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam

Các đối tượng dùng tàu gỗ chở 1.997 kg pháo các loại từ phía Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 3/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Van Gia, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ các loại, đồng thời ban giao hồ sơ vụ việc cho Công an thành phố Móng Cái tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 1/8, tại khu vực Đầu tán, xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, đội kiểm soát của Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Vạn Gia đã phát hiện một tàu gỗ đi từ phía Trung Quốc về Việt Nam, trên tàu có chở 1.997 kg pháo Trung Quốc các loại.

Qua kiểm tra, chủ phương tiện là Nguyễn Thị Răm ( sinh năm 1940, trú tại Diêm Điền, Thái Bình) cùng hai đối tượng đi trên tàu là Đặng Văn Cường ( sinh năm 1964, trú tại Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình); Trần Văn Chiến (sinh năm 1967, trú tại Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình) khai nhận vận chuyển số pháo trên từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu tụ kiếm lời./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng sản xuất pháo tại nhà đưa đi tiêu thụ
Bắt đối tượng sản xuất pháo tại nhà đưa đi tiêu thụ

Không buôn pháo nổ mà đối tượng tự mua thuốc về nhà để tự sản xuất rồi đưa đi tiêu thì bị công an phát hiện.

Bắt đối tượng sản xuất pháo tại nhà đưa đi tiêu thụ

Bắt đối tượng sản xuất pháo tại nhà đưa đi tiêu thụ

Không buôn pháo nổ mà đối tượng tự mua thuốc về nhà để tự sản xuất rồi đưa đi tiêu thì bị công an phát hiện.

Chủ hiệu tạp hóa buôn bán pháo nổ
Chủ hiệu tạp hóa buôn bán pháo nổ

Chủ hiệu tạp hóa bị phát hiện buôn bán 20 kg pháo các loại, gồm pháo diêm, pháo hình quả lựu đạn và dây pháo nổ. 

Chủ hiệu tạp hóa buôn bán pháo nổ

Chủ hiệu tạp hóa buôn bán pháo nổ

Chủ hiệu tạp hóa bị phát hiện buôn bán 20 kg pháo các loại, gồm pháo diêm, pháo hình quả lựu đạn và dây pháo nổ.