Làm giả quyết định điều động cán bộ làm Phó Chủ tịch tỉnh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam Ngô Hồng Sơn để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 8/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Hồng Sơn (29 tuổi, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, Kiên Giang) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giấy tờ và con dấu giả, đối tượng dùng để lừa đảo người dân (Ảnh CA Kiên Giang cung cấp)

Cơ quan điều tra xác định Ngô Hồng Sơn là đồng phạm của ông Nguyễn Duy Tân - nguyên cán bộ Phòng Văn hóa - Văn nghệ thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, người đã bị Công an TP Rạch Giá bắt quả tang trong lúc nhận 50 triệu đồng của “khách hàng” mua đất ảo tại một quán cà phê trên đường Lâm Quang Ky, phường Vĩnh lạc, TP Rạch Giá vào chiều 26/10/2015.

Ngô Hồng Sơn đã giả danh là cán bộ Sở xây dựng rồi cùng với cán bộ thật là Nguyễn Duy Tân lập danh sách khống người mua đất dự án của Công ty cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang (doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Phú Cường), sau đó giả chữ ký của Giám đốc kinh doanh, giả con dấu của Sàn giao dịch bất động sản Công ty cổ phần Đầu tư Phú Cường, đem lừa bán cho những người có nhu cầu.

Trong một mẫu xác nhận “tự chế” khác, ông Tân khai mình ngụ tại xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, được chủ dự án kể trên bán lô đất nền 100m2 hướng Đông Nam, được xây dựng quy cách 1 trệt, 1 lầu tại vị trí Lô L.2, căn 12 với giá 1,050 tỷ đồng. Nguyễn Duy Tân và Ngô Hồng Sơn đã dùng các giấy này làm tin cho những người có nhu cầu mua đất tại dự án kể trên, rao bán với giá rẻ hơn giá thực bán (chỉ 850 triệu đồng/nền). Nhiều người đã đặt mua, bị Tân và Sơn sập bẫy lừa.

Đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Duy Tân và Ngô Hồng Sơn đã lừa, bán khống cho hơn 20 người với số tiền lên đến gần 5 tỷ đồng. Khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ tài liệu giả mà các bị can làm ra, phục vụ mục đích lừa đảo. Trong số này có văn bản giả quyết định của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “điều động đồng chí Ngô Hồng Sơn, Trưởng phòng Kiến trúc quy hoạch Sở Xây dựng Kiên Giang, đến nhận nhiệm vụ tại UBND tỉnh Kiên Giang chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Y án đối với kẻ giả công an điều tra án rửa tiền để lừa đảo
Y án đối với kẻ giả công an điều tra án rửa tiền để lừa đảo

Dùng chiêu giả danh công an điều tra vụ án, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Chưa đầy 2 tháng, chúng lừa 31 người với số tiền hơn 5 tỷ đồng

Y án đối với kẻ giả công an điều tra án rửa tiền để lừa đảo

Y án đối với kẻ giả công an điều tra án rửa tiền để lừa đảo

Dùng chiêu giả danh công an điều tra vụ án, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Chưa đầy 2 tháng, chúng lừa 31 người với số tiền hơn 5 tỷ đồng

Bắt một giảng viên tiếp tay làm bằng giả
Bắt một giảng viên tiếp tay làm bằng giả

Khi các sinh viên đến nộp bằng THPT, phòng đào tạo của trường phát hiện bằng giả. Người làm giả số bằng này lại chính là giảng viên của trường.

Bắt một giảng viên tiếp tay làm bằng giả

Bắt một giảng viên tiếp tay làm bằng giả

Khi các sinh viên đến nộp bằng THPT, phòng đào tạo của trường phát hiện bằng giả. Người làm giả số bằng này lại chính là giảng viên của trường.

Lái xe ôm giả danh lương y bốc thuốc cứu người?
Lái xe ôm giả danh lương y bốc thuốc cứu người?

Vốn làm nghề lái xe ôm nhưng sau đó Hạp đã chuyển sang “nghề” khám và bốc thuốc cho người bệnh để thu lợi bất chính!?.

Lái xe ôm giả danh lương y bốc thuốc cứu người?

Lái xe ôm giả danh lương y bốc thuốc cứu người?

Vốn làm nghề lái xe ôm nhưng sau đó Hạp đã chuyển sang “nghề” khám và bốc thuốc cho người bệnh để thu lợi bất chính!?.

Truy bắt kẻ giả danh công an
Truy bắt kẻ giả danh công an

Giả danh Thượng úy Công an, Hưởng đã cầm của anh T. 800 triệu đồng để chạy việc vào ngành và chạy lên chức cho một người khác

Truy bắt kẻ giả danh công an

Truy bắt kẻ giả danh công an

Giả danh Thượng úy Công an, Hưởng đã cầm của anh T. 800 triệu đồng để chạy việc vào ngành và chạy lên chức cho một người khác

Mù chữ vẫn làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng
Mù chữ vẫn làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng

Dù không biết chữ nhưng bị cáo đã nói dối rằng mình sắp được đền bù một khoản tiền lớn và nhờ người làm giả giấy tờ để lừa đảo hơn 6 tỉ đồng.

Mù chữ vẫn làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng

Mù chữ vẫn làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng

Dù không biết chữ nhưng bị cáo đã nói dối rằng mình sắp được đền bù một khoản tiền lớn và nhờ người làm giả giấy tờ để lừa đảo hơn 6 tỉ đồng.

Làm rõ đối tượng giả danh Công an Hà Nội chiếm đoạt 800 triệu đồng
Làm rõ đối tượng giả danh Công an Hà Nội chiếm đoạt 800 triệu đồng

Ngày 11/11, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết đang làm rõ vụ một nhóm đối tượng giả danh Công an Hà Nội lừa đảo 800 triệu đồng. 

Làm rõ đối tượng giả danh Công an Hà Nội chiếm đoạt 800 triệu đồng

Làm rõ đối tượng giả danh Công an Hà Nội chiếm đoạt 800 triệu đồng

Ngày 11/11, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết đang làm rõ vụ một nhóm đối tượng giả danh Công an Hà Nội lừa đảo 800 triệu đồng. 

Giả cảnh sát, lừa bán xe máy thanh lý
Giả cảnh sát, lừa bán xe máy thanh lý

Thắng tự nhận là cảnh sát hình sự Hải Phòng để nhận tiền của người muốn mua xe máy thanh lý với giá rẻ.

Giả cảnh sát, lừa bán xe máy thanh lý

Giả cảnh sát, lừa bán xe máy thanh lý

Thắng tự nhận là cảnh sát hình sự Hải Phòng để nhận tiền của người muốn mua xe máy thanh lý với giá rẻ.

Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo
Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo

Bị công an truy nã, Lê Thành Hùng vẫn giả danh đại tá quân đội rồi tiếp tục lừa đảo lấy tiền của nhiều người.

Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo

Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo

Bị công an truy nã, Lê Thành Hùng vẫn giả danh đại tá quân đội rồi tiếp tục lừa đảo lấy tiền của nhiều người.

Bắt nghi can giả danh công an lừa gần 400 triệu đồng qua điện thoại
Bắt nghi can giả danh công an lừa gần 400 triệu đồng qua điện thoại

VOV.VN - Nghi can gọi điện thoại cho một phụ nữ, tự xưng là người của Bộ Công an đang điều tra đường dây ma túy, yêu cầu người này phải nộp 375 triệu đồng.

Bắt nghi can giả danh công an lừa gần 400 triệu đồng qua điện thoại

Bắt nghi can giả danh công an lừa gần 400 triệu đồng qua điện thoại

VOV.VN - Nghi can gọi điện thoại cho một phụ nữ, tự xưng là người của Bộ Công an đang điều tra đường dây ma túy, yêu cầu người này phải nộp 375 triệu đồng.