Làm giả “quyết định truy nã” để được nhập quốc tịch nước ngoài

Nắm quy định của một số nước việc đối tượng diện bị truy nã dễ làm thủ tục nhập quốc tịch, các đối tượng đã nhờ làm giả “quyết định truy nã”.

Sáng 3/8, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các ngành liên quan bắt khẩn cấp nhóm đối tượng làm giả “quyết định truy nã” để bán kiếm lời.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an ra quyết định bắt khẩn cấp gồm: Võ Văn Đăng (SN 1975), trú tại phường Đồng Sơn, và Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1981), trú tại phường Phú Hải, TP Đồng Hới.

Đối tượng làm giả "quyết định truy nã" để bán kiếm lời (ảnh minh họa)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Doãn Trung Phú (SN 1981) và Bùi Thị Vê (SN 1956), đều trú phường Lộc Ninh, TP Đồng Hới về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, Thắm và Vê có một số người thân đang sinh sống, làm ăn ở nước ngoài.

Nắm bắt được quy định của một số nước sở tại, các đối tượng nằm trong diện bị truy nã dễ làm thủ tục cư trú, nhập quốc tịch. Vì vậy, các đối tượng này đã nhờ Thắm và Vê làm giả “quyết định truy nã” gửi sang.

Sau đó, Thắm và Vê đã thuê Đăng và Phú làm giả 6 “quyết định truy nã” để gửi cho một số đối tượng thực hiện hành vi trái phép.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng truy nã bị bắt khi lang thang trên phố lúc rạng sáng
Đối tượng truy nã bị bắt khi lang thang trên phố lúc rạng sáng

VOV.VN - Lang thang lúc rạng sáng trên phố, hai đối tượng bị truy nã đã sa lưới khi trình chứng minh thư có dấu hiệu làm giả.

Đối tượng truy nã bị bắt khi lang thang trên phố lúc rạng sáng

Đối tượng truy nã bị bắt khi lang thang trên phố lúc rạng sáng

VOV.VN - Lang thang lúc rạng sáng trên phố, hai đối tượng bị truy nã đã sa lưới khi trình chứng minh thư có dấu hiệu làm giả.

Đang bị truy nã về tội giết người vẫn mang súng và dao đi cướp
Đang bị truy nã về tội giết người vẫn mang súng và dao đi cướp

Mặc dù đang bị truy nã về tội giết người từ năm 2009, nhưng Chu Mạnh Thắng vẫn mang theo súng ngắn, dao nhọn đi tìm "con mồi" để cướp...

Đang bị truy nã về tội giết người vẫn mang súng và dao đi cướp

Đang bị truy nã về tội giết người vẫn mang súng và dao đi cướp

Mặc dù đang bị truy nã về tội giết người từ năm 2009, nhưng Chu Mạnh Thắng vẫn mang theo súng ngắn, dao nhọn đi tìm "con mồi" để cướp...

Nguyên Giám đốc Hanoi Land bị bắt sau 6 năm trốn truy nã
Nguyên Giám đốc Hanoi Land bị bắt sau 6 năm trốn truy nã

Lê Trung Kiên – nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (Hanoi Land) trốn truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa sa lưới pháp luật.

Nguyên Giám đốc Hanoi Land bị bắt sau 6 năm trốn truy nã

Nguyên Giám đốc Hanoi Land bị bắt sau 6 năm trốn truy nã

Lê Trung Kiên – nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (Hanoi Land) trốn truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa sa lưới pháp luật.

Trưởng bản buôn ma túy trốn truy nã 13 năm
Trưởng bản buôn ma túy trốn truy nã 13 năm

VOV.VN - Trưởng bản Ly Dế Pó với một người cùng xã đã câu kết với một đối tượng người Lào thành lập đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam.

Trưởng bản buôn ma túy trốn truy nã 13 năm

Trưởng bản buôn ma túy trốn truy nã 13 năm

VOV.VN - Trưởng bản Ly Dế Pó với một người cùng xã đã câu kết với một đối tượng người Lào thành lập đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam.