Làm rõ thông tin đối tượng trộm cắp ô tô gây xôn xao ở Điện Biên

VOV.VN -Đối tượng có dấu hiệu tâm thần nặng, nghịch ngợm làm cho chiếc xe ô tô kia chạy đi, chứ không phải vụ trộm cắp...

Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, đã xác định đối tượng có hành vi trộm cắp ô tô gây xôn xao dư luận trên địa bàn những ngày qua có dấu hiệu tâm thần nặng, nghịch ngợm làm cho chiếc xe ô tô kia chạy đi, chứ không phải vụ trộm cắp như dư luận đang lan truyền.

Ngày 30/5, Trung tá Nguyễn Hữu Thái, Phó trưởng Công an huyện Điện Biên cho biết: Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 29/5, Công an huyện Điện Biên nhận được thông tin xảy ra vụ trộm cắp xe ô tô tại xã Noong Hẹt, ngay sau đó đơn vị đã cử cán bộ xuống xác minh vụ việc trên. Chiếc xe mang nhãn hiệu Huyndai Gran i10, biển kiểm soát 27A - 01470 được xác định là của anh Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1975, trú tại Đội 11, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng thể hiện có nhiều biểu hiện tâm thần nặng.
Vào thời điểm nêu trên con trai anh Tùng thấy có người hí húi trong xe, rồi làm chiếc xe từ từ chạy liền gọi bố hô hoán mọi người đuổi theo. Chiếc xe chạy được vài trăm mét thì dừng lại, mọi người lôi đối tượng trên xe xuống, đưa vào Công an xã lập biên bản sự việc.

Ngay khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện và lan truyền nhiều hình ảnh, clip với chú thích cho là vụ trộm cắp ô tô đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên, gây hoang mang dư luận. 

Tại cơ quan chức năng, đối tượng trên không nói được tiếng Việt, chỉ ú ớ vài câu bằng tiếng Lào. Cơ quan điều tra đã nhờ người phiên dịch, nhưng đối tượng này có biểu hiện tâm thần nặng, nên cơ quan điều tra vẫn chưa xác minh được tên tuổi, lai lịch.

Theo một số người ở khu vực này cho biết: trước đó vài ngày có nhìn thấy người này lang thang trong khu vực, trèo cả lên máy kéo để ngoài cánh đồng nghịch ngợm.

Lãnh đạo Công an huyện Điện Biên cũng cho biết đơn vị sẽ tổ chức xác minh, tìm kiếm gia đình của đối tượng để mời đến làm thủ tục đón về. Trường hợp không xác minh được nhân thân, lai lịch, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Công an huyện Điện Biên cũng mong muốn VOV đưa tin chính thức để cải chính các thông tin trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận xã hội hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt bảo vệ công ty trộm cắp tiền của công nhân  ​
Bắt bảo vệ công ty trộm cắp tiền của công nhân ​

VOV.VN - Đối tượng khai nhận, quan sát thấy chị em phụ nữ đi xe tay ga thường hay để tiền và tài sản có giá trị trong cốp xe...

Bắt bảo vệ công ty trộm cắp tiền của công nhân  ​

Bắt bảo vệ công ty trộm cắp tiền của công nhân ​

VOV.VN - Đối tượng khai nhận, quan sát thấy chị em phụ nữ đi xe tay ga thường hay để tiền và tài sản có giá trị trong cốp xe...

Nhóm bạn tù “kiếm” hàng tỷ đồng từ tài sản trộm cắp trên cabin ô tô
Nhóm bạn tù “kiếm” hàng tỷ đồng từ tài sản trộm cắp trên cabin ô tô

VOV.VN - Quen nhau trong tù, sau khi ra tù, chúng lập nhóm thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên cabin ô tô với giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Nhóm bạn tù “kiếm” hàng tỷ đồng từ tài sản trộm cắp trên cabin ô tô

Nhóm bạn tù “kiếm” hàng tỷ đồng từ tài sản trộm cắp trên cabin ô tô

VOV.VN - Quen nhau trong tù, sau khi ra tù, chúng lập nhóm thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên cabin ô tô với giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Nhóm tội phạm chuyên trộm cắp tài sản trên cabin ô tô sa lưới
Nhóm tội phạm chuyên trộm cắp tài sản trên cabin ô tô sa lưới

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa bắt và khởi tố nhóm tội phạm chuyên trộm cắp trên cabin ô tô chạy trên tuyến quốc lộ trên địa bàn TP và khu vực phụ cận.

Nhóm tội phạm chuyên trộm cắp tài sản trên cabin ô tô sa lưới

Nhóm tội phạm chuyên trộm cắp tài sản trên cabin ô tô sa lưới

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa bắt và khởi tố nhóm tội phạm chuyên trộm cắp trên cabin ô tô chạy trên tuyến quốc lộ trên địa bàn TP và khu vực phụ cận.

Lý lịch bất hảo của hai tên trộm cắp ở Hà Nội
Lý lịch bất hảo của hai tên trộm cắp ở Hà Nội

VOV.VN - Là những đối tượng có 3-4 tiền án, Nam và Đại vẫn rủ nhau đi trộm cắp tài sản nhưng đã bị công an tóm gọn.  

Lý lịch bất hảo của hai tên trộm cắp ở Hà Nội

Lý lịch bất hảo của hai tên trộm cắp ở Hà Nội

VOV.VN - Là những đối tượng có 3-4 tiền án, Nam và Đại vẫn rủ nhau đi trộm cắp tài sản nhưng đã bị công an tóm gọn.  

Bắt khẩn cấp ba đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh
Bắt khẩn cấp ba đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam vừa tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt khẩn cấp ba đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

Bắt khẩn cấp ba đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam vừa tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Mánh khóe của đôi nam nữ mang con nhỏ đi trộm cắp
Mánh khóe của đôi nam nữ mang con nhỏ đi trộm cắp

VOV.VN - CAQ Hoàn Kiếm vừa bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản. Đáng nói, cặp đôi trên mang theo cháu bé 3 tuổi đi gây án.

Mánh khóe của đôi nam nữ mang con nhỏ đi trộm cắp

Mánh khóe của đôi nam nữ mang con nhỏ đi trộm cắp

VOV.VN - CAQ Hoàn Kiếm vừa bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản. Đáng nói, cặp đôi trên mang theo cháu bé 3 tuổi đi gây án.

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài trộm cắp gần 2 tỷ đồng ở Hà Nội
Bắt giữ đối tượng người nước ngoài trộm cắp gần 2 tỷ đồng ở Hà Nội

Nhóm người nước ngoài theo dõi người dân đến rút tiền ở ngân hàng, rồi đi theo tạo tình huống để người dân xuống xe, lợi dụng sơ hở bọn chúng trộm tiền.

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài trộm cắp gần 2 tỷ đồng ở Hà Nội

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài trộm cắp gần 2 tỷ đồng ở Hà Nội

Nhóm người nước ngoài theo dõi người dân đến rút tiền ở ngân hàng, rồi đi theo tạo tình huống để người dân xuống xe, lợi dụng sơ hở bọn chúng trộm tiền.

Vào nhà trộm cắp rồi lừa đưa bé gái ra nghĩa địa hiếp dâm
Vào nhà trộm cắp rồi lừa đưa bé gái ra nghĩa địa hiếp dâm

An khai nhận mục đích là vào nhà để trộm cắp tài sản, nhưng thấy cháu M. ở nhà 1 mình nên nảy sinh ý định chở cháu ra nghĩa trang giở trò đồi bại.

Vào nhà trộm cắp rồi lừa đưa bé gái ra nghĩa địa hiếp dâm

Vào nhà trộm cắp rồi lừa đưa bé gái ra nghĩa địa hiếp dâm

An khai nhận mục đích là vào nhà để trộm cắp tài sản, nhưng thấy cháu M. ở nhà 1 mình nên nảy sinh ý định chở cháu ra nghĩa trang giở trò đồi bại.