Lập facebook giả cảnh sát hình sự “lừa tình”, cướp tài sản

Sau khi cảnh sát hình sự giả “tâm sự” xong thì giả vờ mượn xe máy. Nạn nhân từ chối, hắn trói bị hại nhốt vào nhà vệ sinh.

Ngày 17/7, Công an TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre cho biết vừa bắt khẩn cấp Lý Hồng Hạnh (35 tuổi, quê quán xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lý Hồng Hạnh (đang tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã tạo cho mình một tài khoản Facebook lấy tên Nguyễn Thanh Hùng và kết bạn với Nguyễn Thị Ngọc K., 29 tuổi (ngụ phường 8, TP Bến Tre).

Lý Hồng Hạnh tại cơ quan điều tra

Từ quen nhau trên mạng, 2 bên nhiều lần hẹn gặp nhau và nảy sinh tình cảm yêu đương.

Hạnh còn tự giới thiệu đang làm Cảnh sát Hình sự ở Công an tỉnh Bình Dương nên càng được K. đem lòng tin tưởng.

Đến tối 7/7, Lý Hồng Hạnh hẹn K. đến một nhà nghỉ ở xã Bình Phú, TP Bến Tre để "tâm sự".

Đến khoảng 2h ngày 8/7, Hạnh giả vờ hỏi mượn xe gắn máy AirBlade của K. để mua cơm nhưng K. không cho nên Hạnh dùng dây dù đã chuẩn bị từ trước trói tay chân K., mang nạn nhân vào phòng vệ sinh của nhà nghỉ rồi cướp chiếc xe trên cùng 2 điện thoại di động và 1,4 triệu đồng của K. mang về Bình Dương.

Nạn nhân sau đó tự giải thoát cho mình rồi đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan công an, Lý Hồng Hạnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả cảnh sát hình sự để lừa chạy án
Giả cảnh sát hình sự để lừa chạy án

VOV.VN - Tự giới thiệu mình là cảnh sát hình sự, Long đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Giả cảnh sát hình sự để lừa chạy án

Giả cảnh sát hình sự để lừa chạy án

VOV.VN - Tự giới thiệu mình là cảnh sát hình sự, Long đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Nam sinh viên đâm bị thương cảnh sát hình sự
Nam sinh viên đâm bị thương cảnh sát hình sự

Không những không chấp hành mệnh lệnh, đối tượng này còn có những hành vi uy hiếp Trung úy Hà Tuấn Nghĩa.

Nam sinh viên đâm bị thương cảnh sát hình sự

Nam sinh viên đâm bị thương cảnh sát hình sự

Không những không chấp hành mệnh lệnh, đối tượng này còn có những hành vi uy hiếp Trung úy Hà Tuấn Nghĩa.

Bắt kẻ xưng cảnh sát hình sự để 'săn' gái mại dâm
Bắt kẻ xưng cảnh sát hình sự để 'săn' gái mại dâm

Hiệp tiếp cận các cô gái, xưng là cảnh sát hình sự để ép lên xe rồi chở đi nơi khác lột sạch tài sản, thậm chí còn ép nạn nhân “vui vẻ”.

Bắt kẻ xưng cảnh sát hình sự để 'săn' gái mại dâm

Bắt kẻ xưng cảnh sát hình sự để 'săn' gái mại dâm

Hiệp tiếp cận các cô gái, xưng là cảnh sát hình sự để ép lên xe rồi chở đi nơi khác lột sạch tài sản, thậm chí còn ép nạn nhân “vui vẻ”.

Giả danh cảnh sát hình sự ép nữ nhân viên làm “nô lệ tình dục”
Giả danh cảnh sát hình sự ép nữ nhân viên làm “nô lệ tình dục”

Đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự bắt nữ nhân viên nhốt trong khách sạn và ép làm "nô lệ tình dục".

Giả danh cảnh sát hình sự ép nữ nhân viên làm “nô lệ tình dục”

Giả danh cảnh sát hình sự ép nữ nhân viên làm “nô lệ tình dục”

Đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự bắt nữ nhân viên nhốt trong khách sạn và ép làm "nô lệ tình dục".