Luật sư bào chữa luôn tin “tử tù” Hàn Đức Long bị oan sai

VOV.VN - Luật sư cho biết, quá trình tham gia bào chữa cho Hàn Đức Long cho thấy nhiều điểm mâu thuẫn vô lý trong hồ sơ, dần củng cố quan điểm nhận định kêu oan.

Cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã đình chỉ vụ án, cho ông Hàn Đức Long (SN 1959, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) được tại ngoại sau hơn 10 năm ngồi tù và chờ thi hành án tử hình là cơ sở cho thấy “tử tù” có thể sẽ được chứng minh vô tội, oan sai.

Phóng viên VOV.VN phỏng vấn luật sư Ngô Ngọc Trai – Đoàn Luật sư Hà Nội, một trong các luật sư đã theo đuổi vụ án từ năm 2011 và luôn tin rằng “tử tù” Hàn Đức Long bị oan.

PV: Luật sư tham gia vụ án với tư cách người bào chữa cho Hàn Đức Long từ thời điểm nào? Nguyên nhân nào mà luật sư theo đuổi vụ án Hàn Đức Long?

Luật sư Ngô Ngọc Trai: Năm 2011 tôi làm cộng tác ở một công ty luật, được phân công tham gia cùng hai luật sư khác bào chữa cho ông Hàn Đức Long. Đó là giai đoạn xét xử sơ thẩm lần thứ hai.

Luật sư Ngô Ngọc Trai (trái) cùng luật sư đồng nghiệp và vợ của Hàn Đức Long trong lần lên trại giam Kế - Công an tỉnh Bắc Giang.


Vụ án xảy ra từ năm 2005 và đã xét xử sơ thẩm phúc thẩm lần 1 năm 2007, sau đó bản án bị hủy bỏ để điều tra lại.

Quá trình trước đó thì cũng có mấy luật sư khác tham gia bào chữa cho ông Long, tôi tham gia từ năm 2011 và theo đuổi từ đó đến nay.

PV: Với một vụ án xảy ra cách đây hơn 10 năm, luật sư có những khó khăn gì khi tiếp cận vụ án?

Luật sư Ngô Ngọc Trai: Đúng là cũng có những chướng ngại khó khăn, như kiểm sát viên không cho luật sư sao chụp hồ sơ, trại giam không cho luật sư gặp ông Long.

Ngoài ra cái khó là các cơ quan và cán bộ tư pháp không chịu nghe mình, không chịu chấp nhận những ý kiến hợp lý mình nêu ra.

PV: Cơ sở nào để luật sư có niềm tin Hàn Đức Long không phải là can phạm giết người, hiếp dâm trẻ em trong vụ án xảy ra năm 2005?

Luật sư Ngô Ngọc Trai: Niềm tin không phải có ngay mà được trau dồi dần theo thời gian và nghiên cứu kỹ hồ sơ.

Khi mới đọc hồ sơ ai cũng sẽ nản khi thấy tài liệu nào cũng thể hiện là ông Long nhận tội, bao nhiêu lời khai nhận tội, đơn xin tự thú, kết luận điều tra, cáo trạng đều thể hiện thế.

Nhưng lúc đó tôi với tư duy mới mẻ đã tự hỏi, bảo Long là thủ phạm nhưng có nhân chứng vật chứng nào cho thấy ông Long là thủ phạm không?

Suy nghĩ như thế thì tôi thấy là không có. Mặc dù vụ án cũng có hàng chục người nhân chứng có lời khai trong hồ sơ, nhưng đó là các nhân chứng về việc xay xát thóc và các việc khác, mà không có nhân chức nào nhìn thấy ông Long phạm tội.

Về vật chứng thì cũng không có, một số lông, tóc, tinh trùng, máu thu thập được ở hiện trường thì giám định không cho ra kết quả. Như vậy là cũng không có vật chứng.

Dần dần từ đó tôi chỉ ra được nhiều điểm mâu thuẫn vô lý trong hồ sơ, dần củng cố quan điểm nhận định kêu oan.

PV: Quá trình theo đuổi vụ án, luật sư đưa ra một số chứng cứ có vẻ trùng khớp giữa vụ án Hàn Đức Long và vụ án Nguyễn Thanh Chấn (người được minh oan sau 10 năm ngồi tù). Phải chăng vụ án Nguyễn Thanh Chấn là cơ sở để luật sư đặt niềm tin Hàn Đức Long bị oan?

Luật sư Ngô Ngọc Trai: Đúng rồi. Quá trình tôi kêu oan đã gửi nhiều đơn thư đến các cơ quan tư pháp Trung ương và báo chí.

Đến khoảng tháng 11/2013 thì xảy ra vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn được báo chí đưa tin rộng rãi minh oan.

Tôi đọc kỹ các bài báo viết về vụ này và những lời trình bày của ông Chấn, thì thấy được rất nhiều điểm trùng khớp giống nhau giữa hai vụ án: Cùng điều tra viên, cùng kiểm sát viên, cùng thẩm phán và cùng giống nhau ở nhiều hoạt động nghiệp vụ điều tra.

PV: Tiến trình tiếp theo của luật sư trong vụ án Hàn Đức Long như thế nào?

Luật sư Ngô Ngọc Trai: Trước mắt tôi tính nên hỗ trợ ông ấy trong việc ổn định cuộc sống đời thường, sau đó sẽ làm các hoạt động pháp lý đòi hỏi minh oan, bồi thường.

Còn nhiều suy nghĩ khác tôi sẽ chia sẻ dần khi thích hợp.

PV: Xin cảm ơn luật sư./.

“Tử tù” Hàn Đức Long được tại ngoại

VOV.VN -Cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Hàn Đức Long, người bị tuyên án tử hình với các tội giết người, hiếp dâm trẻ em…


Vụ án Hàn Đức Long xảy ra cách đây hơn 11 năm. Theo nội dung vụ việc, khoảng 19h ngày 16/5/2005, vợ chồng anh Sơn, chị Liễu (ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đi làm về thì phát hiện con gái là cháu Nguyễn Thị Yến (SN 2000) bị mất tích.

Sáng hôm sau, thi thể cháu Yến được tìm thấy ở ngoài đồng với nhiều dấu hiệu nghi bị hiếp dâm.

Sau 4 tháng điều tra, Cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vẫn không xác định được nghi phạm nên đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đồng thời phát động quần chúng tố giác tội phạm.

Thời gian này, gia đình hàng xóm bà Ngô Thị Khuyến viết đơn tố cáo Hàn Đức Long từng hiếp dâm hai mẹ con mình, đồng thời tố giác người đàn ông này chính là hung thủ hiếp dâm cháu Yến.

Từ tố giác này, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giam Hàn Đức Long để điều tra. Trong quá trình hỏi cung, Hàn Đức Long khai nhận hiếp dâm rồi giết cháu Yến.

TAND tỉnh Bắc Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên Hàn Đức Long án tử hình. TAND Tối cao xử phúc thẩm tuyên y án.

Sau đó, Hội đồng Thẩm phán TAND xử Giám đốc thẩm đã quyết định hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu.

Đến năm 2011, TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lần hai và TAND Tối cao xử phúc thẩm lần hai vẫn giữ nguyên phán quyết tử hình đối với Hàn Đức Long.

Cuối năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND xử Giám đốc thẩm lại quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình Hàn Đức Long. Sau đó vụ án được giao cho cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang điều tra lại. Tuy nhiên, sau nhiều lần kết thúc điều tra, trả hồ sơ vụ án thì đến nay cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Hàn Đức Long.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại trả hồ sơ vụ án Hàn Đức Long "giết người, hiếp dâm trẻ em"
Lại trả hồ sơ vụ án Hàn Đức Long "giết người, hiếp dâm trẻ em"

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định trả hồ sơ vụ án Hàn Đức Long cho Công an tỉnh Bắc Giang để yêu cầu điều tra bổ sung.

Lại trả hồ sơ vụ án Hàn Đức Long "giết người, hiếp dâm trẻ em"

Lại trả hồ sơ vụ án Hàn Đức Long "giết người, hiếp dâm trẻ em"

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định trả hồ sơ vụ án Hàn Đức Long cho Công an tỉnh Bắc Giang để yêu cầu điều tra bổ sung.

Tin nóng trong ngày: Tử tù Hàn Đức Long sẽ được minh oan
Tin nóng trong ngày: Tử tù Hàn Đức Long sẽ được minh oan

VOV.VN -Luật sư Ngô Ngọc Trai, người hỗ trợ kêu oan cho tử tù Hàn Đức Long thông tin trên Facebook cá nhân cho biết Hàn Đức Long đã được xác định không có tội

Tin nóng trong ngày: Tử tù Hàn Đức Long sẽ được minh oan

Tin nóng trong ngày: Tử tù Hàn Đức Long sẽ được minh oan

VOV.VN -Luật sư Ngô Ngọc Trai, người hỗ trợ kêu oan cho tử tù Hàn Đức Long thông tin trên Facebook cá nhân cho biết Hàn Đức Long đã được xác định không có tội

“Tử tù” Hàn Đức Long được tại ngoại
“Tử tù” Hàn Đức Long được tại ngoại

VOV.VN -Cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Hàn Đức Long, người bị tuyên án tử hình với các tội giết người, hiếp dâm trẻ em…

“Tử tù” Hàn Đức Long được tại ngoại

“Tử tù” Hàn Đức Long được tại ngoại

VOV.VN -Cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Hàn Đức Long, người bị tuyên án tử hình với các tội giết người, hiếp dâm trẻ em…

Công an Bắc Giang giữ quan điểm đề nghị truy tố “tử tù” Hàn Đức Long
Công an Bắc Giang giữ quan điểm đề nghị truy tố “tử tù” Hàn Đức Long

VOV.VN -Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục giữ quan điểm đề nghị truy tố Hàn Đức Long hai tội: Giết người, Hiếp dâm trẻ em.

Công an Bắc Giang giữ quan điểm đề nghị truy tố “tử tù” Hàn Đức Long

Công an Bắc Giang giữ quan điểm đề nghị truy tố “tử tù” Hàn Đức Long

VOV.VN -Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục giữ quan điểm đề nghị truy tố Hàn Đức Long hai tội: Giết người, Hiếp dâm trẻ em.