Mâu thuẫn chuyện đất đai, con chém mẹ và em gái trọng thương

VOV.VN - Bực tức vì mẹ chia đất cho hai em gái nhưng chưa có phần của mình, Hợi nhẫn tâm chém hai người thân của mình phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 7/10, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành tạm giữ hình sự với Hoàng Đình Hợi (34 tuổi, trú tại xã Ngọc Hồi) để điều tra về hành vi chém mẹ và em gái ruột trọng thương.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương nặng.

Tối 3/11, Hợi có lời qua tiếng lại với mẹ là bà Nguyễn Thị T. (61 tuổi, trú xã Ngọc Hồi) và em gái là Hoàng Thị H. (trú cùng xã). Thời điểm trên, hai người có nói chuyện liên quan đến đất đai. Một lúc sau, do không kiềm chế được bản thân, Hợi đã chém mẹ và em gái trọng thương, phải nhập viện.

Sau sự việc trên, Cơ quan điều tra đã bắt giữ Hoàng Đình Hợi.

Ông Nguyễn Văn Thuần, Trưởng Công an xã Ngọc Hồi cho biết, khoảng 20h tối 3/11, Công an xã Ngọc Hồi nhận tin báo trên địa bàn xảy ra vụ chém người. Công an xã đã mặt bảo vệ hiện trường. 2 nạn nhân ban đầu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Thanh Trì, sau đó, chuyển lên Bệnh viện 108  điều trị.

Ông Thuần thông tin, Hợi chưa có tiền án, tiền sự nhưng từng bị công an xã nhắc nhở về hành vi gây rối trong gia đình.

Hợi là con của bà T. và là anh cả trong gia đình có 3 anh em, hai cô em gái đã kết hôn. Chồng bà T. mất sớm để lại mảnh đất, sau khi 2 con gái đi lấy chồng, bà T. chia cho mỗi người một phần của mảnh đất này.

Gần đây, Hợi biết mẹ chia đất cho 2 em gái mà chưa có phần của mình nên xảy ra mâu thuẫn. Ít lâu sau thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiếp con, chém mẹ trọng thương
Hiếp con, chém mẹ trọng thương

(VOV) - Đang thực hiện hành vi giao cấu với cháu N.T.A thì đối tượng bị mẹ nạn nhân phát hiện liền  dùng dao chém mẹ nạn nhân.

Hiếp con, chém mẹ trọng thương

Hiếp con, chém mẹ trọng thương

(VOV) - Đang thực hiện hành vi giao cấu với cháu N.T.A thì đối tượng bị mẹ nạn nhân phát hiện liền  dùng dao chém mẹ nạn nhân.

Con tâm thần trốn viện chém mẹ tử vong
Con tâm thần trốn viện chém mẹ tử vong

Đang điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện, Út bỏ trốn về nhà. Tại đây, Út nổi loạn chém chết mẹ ruột và chém trọng thương 2 người hàng xóm.

Con tâm thần trốn viện chém mẹ tử vong

Con tâm thần trốn viện chém mẹ tử vong

Đang điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện, Út bỏ trốn về nhà. Tại đây, Út nổi loạn chém chết mẹ ruột và chém trọng thương 2 người hàng xóm.

Con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ chuẩn bị hầu tòa
Con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ chuẩn bị hầu tòa

Cho rằng vì mẹ vợ mà vợ mình không muốn quay lại Trung Quốc, Kuang Wenliang vác dao đến nhà mẹ vợ, đến bên giường ngủ, vung dao chém nhiều nhát vào người mẹ vợ

Con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ chuẩn bị hầu tòa

Con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ chuẩn bị hầu tòa

Cho rằng vì mẹ vợ mà vợ mình không muốn quay lại Trung Quốc, Kuang Wenliang vác dao đến nhà mẹ vợ, đến bên giường ngủ, vung dao chém nhiều nhát vào người mẹ vợ

Bắt con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ
Bắt con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ

Nghi ngờ mẹ vợ là người tác động, dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn nên chàng rể người Trung Quốc lên kế hoạch trả thù.

Bắt con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ

Bắt con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ

Nghi ngờ mẹ vợ là người tác động, dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn nên chàng rể người Trung Quốc lên kế hoạch trả thù.

​Bắt đối tượng “ngáo đá” đuổi chém mẹ ruột trong đêm
​Bắt đối tượng “ngáo đá” đuổi chém mẹ ruột trong đêm

Bị ảo giác do sử dụng ma túy đá, Kiên nghĩ vợ con mình bị bắt cóc nên la hét, đập phá nhà cửa, cầm rựa đuổi chém mẹ đẻ đòi thả vợ con.

​Bắt đối tượng “ngáo đá” đuổi chém mẹ ruột trong đêm

​Bắt đối tượng “ngáo đá” đuổi chém mẹ ruột trong đêm

Bị ảo giác do sử dụng ma túy đá, Kiên nghĩ vợ con mình bị bắt cóc nên la hét, đập phá nhà cửa, cầm rựa đuổi chém mẹ đẻ đòi thả vợ con.