Chim sơn ca của tình hữu nghị Việt – Trung

VOV.VN - Sau cuộc thi Sao Mai, Tố Hoa khá im hơi lặng tiếng, thì ra cô đã sang Bắc Kinh (Trung Quốc) học cao học về thanh nhạc.

Sở hữu giọng hát soprano (nữ cao), âm sắc đẹp, giọng hát kỹ thuật nhưng rất “bay”, ca sĩ Đỗ Tố Hoa “tấn công” làng nhạc Việt rất ấn tượng bằng một “cơn mưa” giải thưởng tại cuộc thi Sao Mai 2017.

Muốn học tập tinh hoa của nước bạn

Dù trước Sao Mai, Tố Hoa đã tham gia khá nhiều cuộc thi hát tiếng nước ngoài và đều giành được giải thưởng cao nhưng tên tuổi của Tố Hoa thực sự được khán giả chú ý sau cuộc thi Sao Mai. Trong đêm chung kết xếp hạng, với ca khúc Vũ khúc mùa xuân, Tố Hoa chỉ thật sự nổi trội trên sân khấu, hoàn toàn chinh phục Ban giám khảo và người hâm mộ cả về giọng hát cũng như sự tự tin, duyên dáng khi biểu diễn.

Sao Mai Tố Hoa.

Sau cuộc thi Sao Mai, Tố Hoa khá im hơi lặng tiếng, thì ra cô đã sang Bắc Kinh (Trung Quốc) học cao học về thanh nhạc. Hỏi Tố Hoa đang “nổi” thế mà lại chọn con đường du học không thấy tiếc cơ hội sao, Tố Hoa giãi bày: “16 tuổi tôi đã xa gia đình lên Hà Nội học nhạc. Sau đó là 4 năm học ở Trung Quốc. Khi đang học tại nước bạn, tôi nhận được tin dữ từ quê nhà: Bố mất! Tôi tham gia cuộc thi Sao Mai là để thực hiện ước nguyện của bố muốn tôi được đứng trên sân khấu Sao Mai. Cuộc thi Sao Mai đã giúp tôi khẳng định bản thân và đưa tôi tới gần hơn với khán giả. Tuy nhiên, dòng nhạc nào cũng cần được học tập bài bản, nhất là khi tôi lại học về nhạc thính phòng - dòng nhạc bác học. Tôi xác định muốn theo đuổi con đường âm nhạc lâu dài thì cần tiếp tục học. May mắn là mong ước của tôi đã được trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tạo điều kiện. Tôi muốn tiếp tục nghiên cứu thanh nhạc tại Bắc Kinh để học tập tinh hoa của nước bạn, đồng thời cũng là cơ hội để tôi tôi luyện bản thân”. 

Tố Hoa cho biết, khi mới tới Trung Quốc học, điều mà cô còn yếu là kỹ thuật thanh nhạc và cách biểu diễn, truyền tải ý tứ trong ca khúc tới khán giả. 4 năm học tại Quảng Tây, Tố Hoa đã nỗ lực học tập để khắc phục những nhược điểm của bản thân. Chính vì thế, trong cuộc thi Sao Mai năm 2017, khán giả mới thấy một Tố Hoa “bay” cả trong giọng hát lẫn phần biểu diễn. Hiện, Tố Hoa đang nghiên cứu kỹ hơn về thanh nhạc, sư phạm thanh nhạc của nước bạn. Tố Hoa mong muốn khi trở về nước, cô được đứng trên bục giảng của trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội để truyền tải những kiến thức mà cô đã học đến các bạn sinh viên, cũng như đem kiến thức đã học được cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà.

Gắn bó lâu dài với nhạc thính phòng

Sinh năm 1992 tại Tân Hà, TP. Tuyên Quang, Tố Hoa (tên thật Đỗ Thị Thanh Hoa) có niềm đam mê ca hát và bộc lộ năng khiếu từ nhỏ. Hoa đăng ký theo học những lớp năng khiếu và thường tham gia biểu diễn văn nghệ tại trường lớp, địa phương. Năm 2011, nghe lời khuyên của TS. Trần Lê Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào, Tố Hoa tham gia cuộc thi Hát tiếng Pháp toàn quốc do Hội hữu nghị Việt - Pháp tổ chức tại Hà Nội và giành giải nhất đơn ca. Giải thưởng đã đưa Tố Hoa đến gần hơn với đam mê khi được lãnh đạo trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội đặc cách tuyển thẳng vào hệ chính quy trung cấp thanh nhạc. Trong quá trình theo học tại trường, năm 2014, Hoa tham gia cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung” do Đài phát thanh Quốc tế CRI, Đài Truyền hình Quảng Tây tổ chức và giành giải Nhất. Nhận thấy Tố Hoa có nhiều tiềm năng, nhà trường đã cử cô đi du học tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc). 4 năm tại Quảng Tây, năm 2016, Hoa tham gia cuộc thi Con đường của ngôi sao do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức, Tố Hoa giành giải Nhì.

Chịu khó đi thi thế, bởi Tố Hoa chia sẻ: “Tham gia các cuộc thi, tôi không đặt nặng vấn đề giải thưởng mà chỉ nghĩ mình đi thi sẽ có dịp học hỏi, cọ xát với các thí sinh khác, và quan trọng hơn là mình biết cách vượt qua chính mình. Ví như tại cuộc thi Sao Mai vừa qua, trong thời gian diễn ra cuộc thi, tôi ở cùng phòng với những thí sinh dòng nhạc thính phòng khác. Chúng tôi cùng nhau luyện thanh, chỉ bảo cho nhau về kỹ thuật thanh nhạc, khả năng trình diễn… Tôi thấy mình tiến bộ dần qua mỗi cuộc thi”. Không những thế, những cuộc thi hát tiếng nước ngoài như tiếng Pháp, tiếng Trung còn mở ra cho Tố Hoa những cơ hội mới.

Sau khi tham gia cuộc thi Con đường của ngôi sao, Tố Hoa được khán giả Trung Quốc biết đến và xem như chim sơn ca của tình hữu nghị Việt - Trung. Tố Hoa cho biết, cô sẽ đem tiếng hát góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước. Tham gia cuộc thi Sao Mai, Tố Hoa đã chọn hai ca khúc Vũ khúc mùa xuân, Bản biến tấu Mayila... để truyền tải thông điệp về tình hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo Tố Hoa, con đường đi của những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc thính phòng khá gian truân và họ phải có niềm đam mê cháy bỏng thì mới có thể sống hết mình với nó. Tuy nhiên, Hoa tin rằng, những nghệ sĩ hoạt động nghiêm túc sẽ được khán giả trân trọng và yêu thương. Với Hoa chỉ cần được hát, được cháy hết mình với dòng nhạc mình yêu thích đã là hạnh phúc, vì thế, Hoa tự tin rằng Hoa sẽ đi con đường dài cùng dòng nhạc thính phòng. “Tôi vui khi thấy ở Việt Nam dòng nhạc này đang phát triển và đã chinh phục được trái tim khán giả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sao Mai Thu Hằng “lột xác” với vẻ gợi cảm trong MV hát nhạc Giáng sinh
Sao Mai Thu Hằng “lột xác” với vẻ gợi cảm trong MV hát nhạc Giáng sinh

VOV.VN - Cởi bỏ tấm áo bà ba giản dị khi hát dân ca, giọng ca Sao Mai Thu Hằng xinh đẹp quyến rũ khi diện váy hai dây gợi cảm.

Sao Mai Thu Hằng “lột xác” với vẻ gợi cảm trong MV hát nhạc Giáng sinh

Sao Mai Thu Hằng “lột xác” với vẻ gợi cảm trong MV hát nhạc Giáng sinh

VOV.VN - Cởi bỏ tấm áo bà ba giản dị khi hát dân ca, giọng ca Sao Mai Thu Hằng xinh đẹp quyến rũ khi diện váy hai dây gợi cảm.

Sao Mai Thu Hằng khoe vai trần gợi cảm giữa trời đông Hà Nội
Sao Mai Thu Hằng khoe vai trần gợi cảm giữa trời đông Hà Nội

VOV.VN - Vẻ ngoài nền nã, dịu dàng nhưng Thu Hằng là một cô gái mạnh mẽ cá tính ngoài đời.

Sao Mai Thu Hằng khoe vai trần gợi cảm giữa trời đông Hà Nội

Sao Mai Thu Hằng khoe vai trần gợi cảm giữa trời đông Hà Nội

VOV.VN - Vẻ ngoài nền nã, dịu dàng nhưng Thu Hằng là một cô gái mạnh mẽ cá tính ngoài đời.

Sao Mai Linh Hoa đóng cặp với diễn viên “Người phán xử” trong MV mới
Sao Mai Linh Hoa đóng cặp với diễn viên “Người phán xử” trong MV mới

VOV.VN - Trong MV “Ngày xuân nhớ mẹ” một món quà Xuân đầy ý nghĩa của Linh Hoa dành cho mẹ và khán giả, cô đã vào vai người vợ của nam diễn viên Hoàng Cường.

Sao Mai Linh Hoa đóng cặp với diễn viên “Người phán xử” trong MV mới

Sao Mai Linh Hoa đóng cặp với diễn viên “Người phán xử” trong MV mới

VOV.VN - Trong MV “Ngày xuân nhớ mẹ” một món quà Xuân đầy ý nghĩa của Linh Hoa dành cho mẹ và khán giả, cô đã vào vai người vợ của nam diễn viên Hoàng Cường.

Sao mai Nhật Linh từng bị “khủng hoảng thời niên thiếu”
Sao mai Nhật Linh từng bị “khủng hoảng thời niên thiếu”

VOV.VN - Nhật Linh chia sẻ, năm 13 tuổi cô đã phải đi học xa nhà, tự lo mọi thứ, mọi mối quan hệ nên vô cùng khó khăn.

Sao mai Nhật Linh từng bị “khủng hoảng thời niên thiếu”

Sao mai Nhật Linh từng bị “khủng hoảng thời niên thiếu”

VOV.VN - Nhật Linh chia sẻ, năm 13 tuổi cô đã phải đi học xa nhà, tự lo mọi thứ, mọi mối quan hệ nên vô cùng khó khăn.

Sao Mai Khánh Ly tung MV “Khúc ru” đón năm mới
Sao Mai Khánh Ly tung MV “Khúc ru” đón năm mới

VOV.VN - Với “Khúc ru”, Sao Mai Khánh Ly đã có một bước chuyển mình rõ rệt: Từ dòng thính phòng sang dòng âm nhạc “đời” hơn.

Sao Mai Khánh Ly tung MV “Khúc ru” đón năm mới

Sao Mai Khánh Ly tung MV “Khúc ru” đón năm mới

VOV.VN - Với “Khúc ru”, Sao Mai Khánh Ly đã có một bước chuyển mình rõ rệt: Từ dòng thính phòng sang dòng âm nhạc “đời” hơn.