Hàng trăm ngàn người Thái Lan xếp hàng để giành quyền mua nhà

VOV.VN - Hàng trăm ngàn người trên đất nước Thái Lan đã xếp hàng để giành quyền mua nhà mới theo chương trình "Một triệu căn nhà" của chính phủ.

Gói tín dụng này có trị giá 50 tỷ bạt (tương đương khoảng 1,53 tỷ USD), với mục đích hỗ trợ 50.000 người thu nhập thấp mua nhà mới trong ngày 23/12/2018. Theo chương trình này, những người có thu nhập ít hơn 25.000 bạt/tháng (khoảng 767 USD) có thể đăng ký vay tối đa 1 triệu bạt (khoảng 30.000 USD) trong vòng 3 năm để mua nhà với lãi suất cố định 3% trong năm đầu tiên.

Trung tâm Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: KT)

Người thu nhập thấp tại Thái Lan rất hào hứng với gói tín dụng này của chính phủ, đánh giá cao chính phủ khởi xướng dự án nhằm mục đích giúp người thu nhập thấp tiếp cận tốt hơn với các khoản vay lãi suất thấp để có thể thực hiện ước mơ sở hữu một căn nhà cho riêng mình.

Số lượng người dân đăng ký mua nhà theo gói tín dụng này là rất lớn, ước chừng các khoản vay được đề nghị trong ngày chương trình diễn ra đã lên đến 130 tỷ bạt (gần 4 tỷ USD). Ngân hàng Nhà ở Chính phủ Thái Lan (The Government Housing Bank), đơn vị thực hiện dự án, sẽ sàng lọc những người có tiêu chí phù hợp và thông báo những người được chấp thuận qua tin nhắn điện thoại trong 90 ngày tới.

Tại một số địa điểm đăng ký gói vay, tình trạng quá tải và tranh cãi đã diễn ra khiến nhân viên ngân hàng phải duy trì ổn định và đề nghị người dân xếp hàng theo đúng thứ tự. Nhiều người dân cho rằng, thời gian nộp đơn vay gói tín dụng là quá ngắn, chỉ trong một ngày, trong khi đó nhu cầu của người dân là rất lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Xây dựng bác ý tưởng xây nhà giá rẻ 25 mét vuông ở TP HCM
Bộ Xây dựng bác ý tưởng xây nhà giá rẻ 25 mét vuông ở TP HCM

VOV.VN - Bộ Xây dựng cho rằng việc TP HCM xây dựng các căn hộ, nhà trọ, phòng cho thuê dưới 25m2 sẽ phá vỡ quy hoạch, giảm chất lượng sống.

Bộ Xây dựng bác ý tưởng xây nhà giá rẻ 25 mét vuông ở TP HCM

Bộ Xây dựng bác ý tưởng xây nhà giá rẻ 25 mét vuông ở TP HCM

VOV.VN - Bộ Xây dựng cho rằng việc TP HCM xây dựng các căn hộ, nhà trọ, phòng cho thuê dưới 25m2 sẽ phá vỡ quy hoạch, giảm chất lượng sống.

Thủ tướng: Thị trường vẫn thừa nhà ở cao cấp, thiếu nhà giá rẻ
Thủ tướng: Thị trường vẫn thừa nhà ở cao cấp, thiếu nhà giá rẻ

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm soát thị trường bất động sản, không để xảy ra biến động bất thường, bong bóng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng: Thị trường vẫn thừa nhà ở cao cấp, thiếu nhà giá rẻ

Thủ tướng: Thị trường vẫn thừa nhà ở cao cấp, thiếu nhà giá rẻ

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm soát thị trường bất động sản, không để xảy ra biến động bất thường, bong bóng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Vingroup tiết lộ địa điểm các dự án nhà giá rẻ VinCity trên cả nước
Vingroup tiết lộ địa điểm các dự án nhà giá rẻ VinCity trên cả nước

VOV.VN - Phó Chủ tịch Vingroup vừa tiết lộ địa điểm các dự án mà VinCity sẽ “có mặt” trên cả nước.

Vingroup tiết lộ địa điểm các dự án nhà giá rẻ VinCity trên cả nước

Vingroup tiết lộ địa điểm các dự án nhà giá rẻ VinCity trên cả nước

VOV.VN - Phó Chủ tịch Vingroup vừa tiết lộ địa điểm các dự án mà VinCity sẽ “có mặt” trên cả nước.

Nhà giá rẻ 200-300 triệu, liệu có khả thi?
Nhà giá rẻ 200-300 triệu, liệu có khả thi?

VOV.VN - Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc xây dựng nhà ở giá rẻ 200 - 300 triệu là có thể làm được.

Nhà giá rẻ 200-300 triệu, liệu có khả thi?

Nhà giá rẻ 200-300 triệu, liệu có khả thi?

VOV.VN - Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc xây dựng nhà ở giá rẻ 200 - 300 triệu là có thể làm được.