Nguyên thẩm phán TAND tối cao sẽ bào chữa cho bị cáo vụ “con ruồi“

Luật sư Hùng đã đưa đơn thông qua người nhà vào tận nơi Võ Văn Minh đang bị tạm giam và anh này có ký xác nhận.

Ngày 25/4, luật sư Phạm Công Hùng (nguyên thẩm phán TAND tối cao) xác nhận đã nhận được Giấy chứng nhận bào chữa cho bị cáo Võ Văn Minh tại phiên tòa phúc thẩm sắp tới, do Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM cấp.
Võ Văn Minh nghe tòa tuyên án ngày 18/12/2015. Ảnh: Tân Châu
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Tấn Thi (Văn phòng luật sư Hoa Sen, Đoàn luật sư TP.HCM), người bảo vệ cho Võ Văn Minh tại phiên tòa sơ thẩm, chưa được Tòa chấp nhận với lý do “Tòa không chấp nhận cấp giấy chứng nhận cho luật sư do thân nhân bị cáo mời”.

Trước đó, ngay sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Võ Văn Minh nộp đơn kháng cáo, cùng lúc người nhà anh Minh đã mời một số luật sư bảo vệ quyền lợi, trong đó có luật sư Nguyễn Tấn Thi và Phạm Công Hùng.

Luật sư Hùng đã đưa đơn thông qua người nhà vào tận nơi Võ Văn Minh đang bị tạm giam và anh này có ký xác nhận, sau đó gởi cho Tòa cấp cao. Riêng luật sư Thi đã gởi thẳng đơn cho tòa án.

Cũng trong ngày 25/4, trả lời Tiền Phong về thời gian xét xử phiên tòa, một đại diện Tòa cấp cao nói rằng hiện mọi công tác liên quan tới phiên tòa vẫn đang được chuẩn bị “Chúng tôi chưa phân công thẩm phán cũng như ‘chốt’ ngày xét xử”- Tòa cấp cao cho biết.

Luật sư Phạm Công Hùng nói với phóng viên rằng, sáng ngày 25/4, ông đã liên hệ với tòa cấp cao và ‘đúng là nơi đây chưa lên lịch xét xử cũng như phân công thẩm phán chủ tọa”.

Luật sư Phạm Công Hùng là người duy nhất đến nay (25/4), được cấp chứng nhận bảo vệ cho Võ Văn Minh. Ảnh: Tân Châu

Cũng theo nguyên thẩm phán Phạm Công Hùng, rất có thể vào tháng 5 tới, Tòa sẽ đưa vụ án ra xét xử vì thời hạn thụ lý vụ án đã hết, ông Hùng cũng nói thêm rằng “kinh nghiệm nhiều năm làm thẩm phán ở tòa cấp cao cho thấy, các vụ án xảy ra tại địa bàn Tiền Giang, Long An, Tòa cấp cao thường đem về trụ sở tại TP.HCM xét xử chứ rất ít xử lưu động, vụ án anh Võ Văn Minh cũng có thể như vậy”.

Vụ 'con ruồi giá 500 triệu' như Tiền Phong đã đưa tin, trong 2 ngày 18-19/12/2015, TAND tỉnh Tiền Giang đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Văn Minh (SN 1980 ngụ Cái Bè, Tiền Giang) mức án 7 năm tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngay sau bản án, ngày 28/12/2015, Võ Văn Minh đã gửi đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm, cho rằng mình chỉ giao dịch dân sự với Công ty TNHH MTV Tân Hiệp Phát chứ không có hành vi đe dọa cưỡng đoạt tài sản như tòa sơ thẩm đã kết tội. Vì vậy, bị cáo yêu cầu được xử trắng án tại phiên tòa phúc thẩm sắp tới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người “phát hiện” chai nước ngọt có ruồi có thể bị truy tố 20 năm tù
Người “phát hiện” chai nước ngọt có ruồi có thể bị truy tố 20 năm tù

Viện KSND tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt cáo trạng vụ án "cưỡng đoạt tài sản" liên quan vụ chai nước ngọt của Tân Hiệp Phát bị phát hiện có ruồi bên trong

Người “phát hiện” chai nước ngọt có ruồi có thể bị truy tố 20 năm tù

Người “phát hiện” chai nước ngọt có ruồi có thể bị truy tố 20 năm tù

Viện KSND tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt cáo trạng vụ án "cưỡng đoạt tài sản" liên quan vụ chai nước ngọt của Tân Hiệp Phát bị phát hiện có ruồi bên trong

Sắp xử vụ "Chai Number 1 có ruồi": Bị can đối mặt mức án 20 năm tù?
Sắp xử vụ "Chai Number 1 có ruồi": Bị can đối mặt mức án 20 năm tù?

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tống đạt cáo trạng cho bị can Võ Văn Minh, truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4, điều 135 Bộ luật Hình sự với mức án từ 12 đến 20 năm tù.

Sắp xử vụ "Chai Number 1 có ruồi": Bị can đối mặt mức án 20 năm tù?

Sắp xử vụ "Chai Number 1 có ruồi": Bị can đối mặt mức án 20 năm tù?

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tống đạt cáo trạng cho bị can Võ Văn Minh, truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4, điều 135 Bộ luật Hình sự với mức án từ 12 đến 20 năm tù.

Vụ chai nước có ruồi dưới góc nhìn của luật sư
Vụ chai nước có ruồi dưới góc nhìn của luật sư

VOV.VN - Đây là khẳng định của Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp khi nói về tính pháp lý vụ việc Võ Văn Minh cưỡng đoạt tài sản của Tân Hiệp Phát.

Vụ chai nước có ruồi dưới góc nhìn của luật sư

Vụ chai nước có ruồi dưới góc nhìn của luật sư

VOV.VN - Đây là khẳng định của Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp khi nói về tính pháp lý vụ việc Võ Văn Minh cưỡng đoạt tài sản của Tân Hiệp Phát.

Vụ chai nước ngọt có ruồi: Tuyên phạt Võ Văn Minh 7 năm tù giam
Vụ chai nước ngọt có ruồi: Tuyên phạt Võ Văn Minh 7 năm tù giam

VOV.VN - Qua 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên mức án 7 năm tù giam đối với bị cáo Võ Văn Minh về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Vụ chai nước ngọt có ruồi: Tuyên phạt Võ Văn Minh 7 năm tù giam

Vụ chai nước ngọt có ruồi: Tuyên phạt Võ Văn Minh 7 năm tù giam

VOV.VN - Qua 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên mức án 7 năm tù giam đối với bị cáo Võ Văn Minh về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Vụ nước ngọt Tân Hiệp Phát có ruồi: Chai nước có dấu vết biến dạng
Vụ nước ngọt Tân Hiệp Phát có ruồi: Chai nước có dấu vết biến dạng

Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự, dấu vết biến dạng ở chai nước giám định do công cụ sắc nhọn tạo ra.

Vụ nước ngọt Tân Hiệp Phát có ruồi: Chai nước có dấu vết biến dạng

Vụ nước ngọt Tân Hiệp Phát có ruồi: Chai nước có dấu vết biến dạng

Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự, dấu vết biến dạng ở chai nước giám định do công cụ sắc nhọn tạo ra.

Xử vụ Number one có ruồi: Triệu tập Giám đốc Tân Hiệp Phát
Xử vụ Number one có ruồi: Triệu tập Giám đốc Tân Hiệp Phát

Dự kiến tại phiên tòa xét xử sơ phẩm vụ chai Number one có ruồi cơ quan tố tụng sẽ triệu tập giám đốc Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát.

Xử vụ Number one có ruồi: Triệu tập Giám đốc Tân Hiệp Phát

Xử vụ Number one có ruồi: Triệu tập Giám đốc Tân Hiệp Phát

Dự kiến tại phiên tòa xét xử sơ phẩm vụ chai Number one có ruồi cơ quan tố tụng sẽ triệu tập giám đốc Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát.