Nhận tiền “chạy” biên chế bị trinh sát bắt quả tang

Đang nhận số tiền 30 triệu đồng để chạy biên chế cho anh N., Hà bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Ngày 6/4, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà về có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà

Thông tin cho biết, qua công tác điều tra, các trinh sát phòng An ninh điều tra phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1966, trú khối phố Xuyên Tây, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) đang “chạy” biên chế cho anh P.T.N., một giáo viên hợp đồng trên địa bàn tỉnh, với giá thỏa thuận là 65 triệu đồng. 

Anh N. thỏa thuận đưa trước cho Hà 30 triệu, sau khi được vào biên chế, sẽ đưa nốt 35 triệu còn lại.

Khoảng 20h ngày 4/4, tại quán cà phê Long (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), khi Hà đang nhận 30 triệu đồng của bà P. (mẹ anh N.) thì bị các trinh sát ập vào, bắt quả tang. 

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa “chạy” việc vào Bộ Quốc phòng
Lừa “chạy” việc vào Bộ Quốc phòng

VOV.VN -“Nổ” về một số mối quan hệ, Tuấn tự giới thiệu có khả năng xin việc vào Bộ Quốc phòng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Lừa “chạy” việc vào Bộ Quốc phòng

Lừa “chạy” việc vào Bộ Quốc phòng

VOV.VN -“Nổ” về một số mối quan hệ, Tuấn tự giới thiệu có khả năng xin việc vào Bộ Quốc phòng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc
Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc

Tuấn tự nhận có quen nhiều “VIP”, và có thể xin việc vào bất cứ ngân hàng nào trên địa bàn Hà Nội.

Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc

Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc

Tuấn tự nhận có quen nhiều “VIP”, và có thể xin việc vào bất cứ ngân hàng nào trên địa bàn Hà Nội.

Lĩnh 7 năm tù vì lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền
Lĩnh 7 năm tù vì lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng sự cả tin, bị cáo Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc xin việc của các nạn nhân. Tòa tuyên bị cáo 7 năm tù.

Lĩnh 7 năm tù vì lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền

Lĩnh 7 năm tù vì lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng sự cả tin, bị cáo Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc xin việc của các nạn nhân. Tòa tuyên bị cáo 7 năm tù.

Bắt kẻ “chạy” việc vào ngành công an
Bắt kẻ “chạy” việc vào ngành công an

Sau một thời gian xác lập chuyên án 1015 LĐ, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã bắt kẻ lừa đảo xin việc làm vào ngành công an.

Bắt kẻ “chạy” việc vào ngành công an

Bắt kẻ “chạy” việc vào ngành công an

Sau một thời gian xác lập chuyên án 1015 LĐ, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã bắt kẻ lừa đảo xin việc làm vào ngành công an.

Siêu lừa chạy việc ôm tiền tỷ lẩn trốn suốt 6 năm
Siêu lừa chạy việc ôm tiền tỷ lẩn trốn suốt 6 năm

Kẻ mạo danh Chánh văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp mang theo số tiền lừa "chạy việc" trốn vào miền Nam để lại hai đồng phạm lĩnh án 12-13 năm tù.

Siêu lừa chạy việc ôm tiền tỷ lẩn trốn suốt 6 năm

Siêu lừa chạy việc ôm tiền tỷ lẩn trốn suốt 6 năm

Kẻ mạo danh Chánh văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp mang theo số tiền lừa "chạy việc" trốn vào miền Nam để lại hai đồng phạm lĩnh án 12-13 năm tù.

Xác minh tố cáo giám thị trại giam lừa “chạy việc” 1,5 tỉ đồng
Xác minh tố cáo giám thị trại giam lừa “chạy việc” 1,5 tỉ đồng

Theo ông K. tố cáo, ông Cao Văn Xuân - phó giám thị trại giam Nghĩa An (Quảng Trị) đã nhận 1,5 tỉ đồng hứa chạy việc cho con cháu ông K. nhưng không làm.

Xác minh tố cáo giám thị trại giam lừa “chạy việc” 1,5 tỉ đồng

Xác minh tố cáo giám thị trại giam lừa “chạy việc” 1,5 tỉ đồng

Theo ông K. tố cáo, ông Cao Văn Xuân - phó giám thị trại giam Nghĩa An (Quảng Trị) đã nhận 1,5 tỉ đồng hứa chạy việc cho con cháu ông K. nhưng không làm.