Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc

Tuấn tự nhận có quen nhiều “VIP”, và có thể xin việc vào bất cứ ngân hàng nào trên địa bàn Hà Nội.

Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội ngày 11/9 xác nhận, đơn vị đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thế Tuấn (34 tuổi, nhân viên tín dụng một ngân hàng tại Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo CQĐT, khoảng năm 2012, qua mối quan hệ bạn bè, anh Nguyễn Trọng Minh, trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội được giới thiệu quen biết Tuấn. Khi ấy, Tuấn tự nhận có quen nhiều “VIP”, và có thể xin việc vào bất cứ ngân hàng nào trên địa bàn Hà Nội.

Tuấn tại cơ quan điều tra.

Tin Tuấn, anh Minh đã đặt vấn đề xin việc cho 2 người quen và được Tuấn ra giá “chạy việc” 350 triệu đồng/người.

Tổng cộng, Tuấn đã nhận trước của anh Minh 500 triệu đồng với cam kết xin cho 2 người vào làm việc tại ngân hàng Viettinbank và BIDV, thời hạn trong tháng 12 sẽ đi làm. Phạm Thế Tuấn

Tuy nhiên quá thời hạn trên, cả 2 người này đều không được đi làm. Sau nhiều lần chất vấn và đòi lại tiền nhưng không có kết quả, tháng 5/2015, anh Minh đã làm đơn tố cáo Tuấn đến Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội.

Bị triệu tập đến CQĐT, Tuấn thừa nhận không có chức năng và khả năng xin việc tại ngân hàng. Tuấn đổ lỗi cho một người tên P., trú ở Đống Đa; theo Tuấn, ông P. đang làm việc tại một cơ quan trung ương, và Tuấn được nghe người này hé mở cửa làm ăn bằng cách nhận xin việc vào ngân hàng. Tuấn khai sau khi nhận 500 triệu của anh Minh, anh ta đã đưa cho P. 450 triệu đồng.

Tuy nhiên, Tuấn không đưa ra được bất cứ tài liệu nào chứng minh việc đưa tiền cho P. Cơ quan Công an đã xác minh, bước đầu xác định không có ai là P như Tuấn đã khai nhận.   

Quá trình CQĐT điều tra vụ việc, trung tuần tháng 6/2015, Tuấn đã trả lại cho anh Minh gần 350 triệu đồng, còn lại khoảng 150 triệu đồng anh ta không có khả năng khắc phục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giả quyết định trúng tuyển biên chế để bỏ túi tiền “chạy” việc
Làm giả quyết định trúng tuyển biên chế để bỏ túi tiền “chạy” việc

Nhận 100 triệu đồng tiền “chạy” biên chế, Tư đã làm giả hồ sơ rồi nhờ người quen gửi đến cơ quan chức năng.

Làm giả quyết định trúng tuyển biên chế để bỏ túi tiền “chạy” việc

Làm giả quyết định trúng tuyển biên chế để bỏ túi tiền “chạy” việc

Nhận 100 triệu đồng tiền “chạy” biên chế, Tư đã làm giả hồ sơ rồi nhờ người quen gửi đến cơ quan chức năng.

Bắt nữ đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa chạy việc
Bắt nữ đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa chạy việc

VOV.VN - Sau khi đối tượng Trần Hoài Linh đăng tin tuyển dụng lên mạng xã hội, nhiều người đã mắc lừa đưa tiền nhưng không bao giờ thấy Linh xuất hiện.

Bắt nữ đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa chạy việc

Bắt nữ đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa chạy việc

VOV.VN - Sau khi đối tượng Trần Hoài Linh đăng tin tuyển dụng lên mạng xã hội, nhiều người đã mắc lừa đưa tiền nhưng không bao giờ thấy Linh xuất hiện.

Bắt “nữ quái” lừa chạy việc ở Nghệ An
Bắt “nữ quái” lừa chạy việc ở Nghệ An

VOV.VN - Công an TP Vinh, Nghệ An đã bắt giữ "nữ quái" Nguyễn Thị Hiền Lương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt “nữ quái” lừa chạy việc ở Nghệ An

Bắt “nữ quái” lừa chạy việc ở Nghệ An

VOV.VN - Công an TP Vinh, Nghệ An đã bắt giữ "nữ quái" Nguyễn Thị Hiền Lương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa “chạy” việc vào Bộ Quốc phòng
Lừa “chạy” việc vào Bộ Quốc phòng

VOV.VN -“Nổ” về một số mối quan hệ, Tuấn tự giới thiệu có khả năng xin việc vào Bộ Quốc phòng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Lừa “chạy” việc vào Bộ Quốc phòng

Lừa “chạy” việc vào Bộ Quốc phòng

VOV.VN -“Nổ” về một số mối quan hệ, Tuấn tự giới thiệu có khả năng xin việc vào Bộ Quốc phòng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.