Nhóm đối tượng chuyên bịt mặt, cầm súng bắn vào nhà dân

VOV.VN -Các đối tượng đi trên xe máy, bịt kín mặt rồi cầm súng nã đạn vào nhà dân để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Ngày 19/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm chuyên sử dụng súng bắn vào nhà dân.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Thanh (25 tuổi, trú tại huyện Hoằng Hóa), Lê Văn Chung (23 tuổi trú tại huyện Như Xuân), Nguyên Văn Quang (27 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (23 tuổi) và Lê Văn Lộc cùng trú tại TP Thanh Hóa và Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi) trú tại huyện Đông Sơn.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trên chuyên hoạt động cho vay tín dụng, cầm đồ, bảo kê, đòi nợ thuê… Trong đó, Nguyễn Tuấn Anh trực tiếp đứng ra điều hành, quản lý Công ty Dịch vụ Tài chính Tuấn Anh (có địa chỉ ở Toàn Tân, Đông Tiến, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

Trong một thời gian ngắn hoạt động, các đối tượng này đã liên tục gây ra nhiều vụ hủy hoại tài sản trên địa bàn tỉnh, gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân.

Điển hình, ngày 24/5, do mâu thuẫn trong việc làm ăn, Nguyễn Tuấn Anh cùng 4 đối tượng khác đã cải trang bịt kín mặt, mang theo 2 súng tự chế và đi trên 2 xe máy không biển kiểm soát đến một quán cà phê ở huyện Thọ Xuân rồi bắn vào cửa kính ngôi nhà, làm hư hỏng toàn bộ hệ thống kính cường lực.

Tiếp đến, ngày 30/5, Nguyễn Văn Thanh cùng 3 đối tượng khác bịt mặt, mang theo 2 khẩu súng tự chế đi trên 2 xe mô tô Exciter đến số nhà 493 Lê Hoàn, TP.Thanh Hóa bắn 2 phát đạn vào cửa hàng khiến toàn bộ hệ thống kính cường lực của cửa hàng bị vỡ và một nhân viên nữ của cửa hàng bị thương.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, người điều hành băng nhóm (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước hành vi côn đồ của các đối tượng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng tập trung điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trên và xử lý trước pháp luật.

Tiến hành khám xét Công ty Dịch vụ Tài chính Tuấn Anh, lực lượng công an thu giữ 2 khẩu  súng tự chế, 5 viên đạn chưa sử dụng, nhiều dao, kiếm, tuýp nước các loại và 2 xe máy là phương tiện các đối tượng này sử dụng để gây án.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng đòi nợ thuê, phát hiện “kho” súng đạn
Bắt đối tượng đòi nợ thuê, phát hiện “kho” súng đạn

Khám xét trên người và nơi ở đối tượng, lực lượng công an thu giữ 2 quả lựu đạn, 2 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn và nhiều hung khí khác.

Bắt đối tượng đòi nợ thuê, phát hiện “kho” súng đạn

Bắt đối tượng đòi nợ thuê, phát hiện “kho” súng đạn

Khám xét trên người và nơi ở đối tượng, lực lượng công an thu giữ 2 quả lựu đạn, 2 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn và nhiều hung khí khác.

Triệu tập 15 tên côn đồ mang hung khí đi đòi nợ thuê
Triệu tập 15 tên côn đồ mang hung khí đi đòi nợ thuê

Do không gặp được bà K, các đối tượng đã đập phá làm hư hỏng một số tài sản trong nhà dẫn đến xảy ra xô xát.

Triệu tập 15 tên côn đồ mang hung khí đi đòi nợ thuê

Triệu tập 15 tên côn đồ mang hung khí đi đòi nợ thuê

Do không gặp được bà K, các đối tượng đã đập phá làm hư hỏng một số tài sản trong nhà dẫn đến xảy ra xô xát.

Bắt gã trùm buôn ma túy kiêm đòi nợ thuê
Bắt gã trùm buôn ma túy kiêm đòi nợ thuê

Vàng đã dung nạp nhiều đàn em nghiện ma túy làm “đệ tử” và cho chúng sử dụng ma túy miễn phí khi hoàn thành các phi vụ do hắn chỉ đạo.

Bắt gã trùm buôn ma túy kiêm đòi nợ thuê

Bắt gã trùm buôn ma túy kiêm đòi nợ thuê

Vàng đã dung nạp nhiều đàn em nghiện ma túy làm “đệ tử” và cho chúng sử dụng ma túy miễn phí khi hoàn thành các phi vụ do hắn chỉ đạo.

Đi đòi nợ thuê, 8 đối tượng bị bắt
Đi đòi nợ thuê, 8 đối tượng bị bắt

Cho rằng con nợ ăn quỵt số tiền gần 200 triệu đồng nên bà Dung thuê 7 đối tượng đi đòi nợ thuê bằng cách dùng hung khí khống chế lấy tài sản của nạn nhân.

Đi đòi nợ thuê, 8 đối tượng bị bắt

Đi đòi nợ thuê, 8 đối tượng bị bắt

Cho rằng con nợ ăn quỵt số tiền gần 200 triệu đồng nên bà Dung thuê 7 đối tượng đi đòi nợ thuê bằng cách dùng hung khí khống chế lấy tài sản của nạn nhân.