Những vụ người dân “tự xử” vì nghi thôi miên, bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Thời gian vừa qua liên tục xuất hiện các vụ việc người dân bắt giữ, đánh đập, hủy hoại tài sản của người họ nghi ngờ thôi miên, bắt cóc trẻ em.

Ngày 22/7, nhiều clip, hình ảnh ghi lại cảnh người dân thôn Thái Phù (xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) bao vây, hành hung hai phụ nữ lớn tuổi vì cho rằng họ bắt cóc trẻ em. Trong ảnh: Nhiều người dân vây đánh hai phụ nữ bán tăm nghi bắt cóc trẻ em ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Giadinh.net

Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra khoảng 11h30 cùng ngày. Hai phụ nữ này là người lạ đến khu vực để bán tăm, nhìn thấy một cháu bé trong thôn bèn gọi lại để cho kẹo. Trong ảnh: Hai người phụ nữ bị hành hung dã man.

Một số người chứng kiến, nghi ngờ bắt cóc trẻ em nên đã hô hoán. Liền đó, người dân đã lao vào đánh đập 2 phụ nữ, khiến một người chảy nhiều máu. Sự việc chỉ dừng lại khi có mặt của lực lượng công an xã Mai Đình tới can thiệp. Trong ảnh: Người phụ nữ bị hành hung vì nghi bắt cóc trẻ em. (Ảnh cắt từ clip)
Theo cơ quan công an, danh tính hai người được xác định là L.T.B (40 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) và N.T.P (52 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội). Hai người này là thành viên của Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức, đến xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn để bán tăm. Khi đến thôn Thái Phù, thấy cháu Đ.H.A (5 tuổi), hai người mời chào trẻ mua tăm thì bị hiểu lầm là bắt cóc, bị người dân đuổi theo, đánh đập.
Công an huyện Sóc Sơn khẳng định không có chuyện hai người phụ nữ này bắt cóc trẻ em. Cơ quan chức năng cũng đã đưa cả hai người tới bệnh viện để khám thương tích. Bà N.T.P bầm tím khắp người (ảnh: Thanh niên)

Trước đó, chiều 20/7, anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980, trú tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) về nhà vợ ở xã Tân Việt (Thanh Hà, Hải Dương) chơi. Trên đường về, anh này vào cửa hàng của vợ chồng chị Quyên ở thôn Đồng Hởi hỏi mua đồ gỗ. Trong khi đang trao đổi với anh Hải, chị Quyên thấy chóng mặt, mệt mỏi, nghĩ mình bị thôi miên như một số thông tin đã đọc trên mạng xã hội, chị Quyên chạy ra ngoài tri hô mọi người đến cứu. Trong ảnh: Chiếc xe ô tô tiền tỉ bị người dân ở Thanh Hà (Hải Dương) thiêu rụi vì hiểu lầm bắt cóc. (Ảnh: Giadinh.net)

Trong đám đông, có một số đối tượng quá khích đã kích động một số người lật xe ô tô của anh Hải xuống ruộng, đốt cháy hoàn toàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 1.000 người đã kéo đến đòi vây đánh những người trên vì cho rằng họ thôi miên, bắt cóc trẻ em. Trong ảnh: Chiếc xe ô tô bị người dân lật xuống ruộng và đập phá. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Hà đã đến hiện trường bảo vệ an toàn cho nạn nhân. Sau nhiều giờ kiên trì vận động, thuyết phục, đến khoảng 1h30 ngày 21/7, Công an huyện đã đưa anh Hải rời khỏi đám đông về trụ sở Công an huyện an toàn và ổn định tình tình. Công an huyện Thanh Hà cũng đưa chị Quyên đi khám sức khỏe, xét nghiệm, các chỉ số sức khỏe của chị này đều hoàn toàn bình thường. Trpng ảnh: Chiếc ô tô của anh Hải bị thiêu rụi hoàn toàn. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Cơ quan điều tra xác định anh Hải có nhân thân tốt, lai lịch rõ ràng. Trong quá trình giao dịch với vợ chồng chị Quyên không có biểu hiện mờ ám, nghi vấn. Công an huyện cũng loại trừ khả năng những người này dùng thủ đoạn thôi miên, đánh thuốc mê để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bắt cóc trẻ em như người dân đồn đoán, suy diễn. Trong ảnh: Xe Fortuner chỉ còn lại khung sắt sau khi bị đốt cháy. (Ảnh: Vietnamnet)

Chiều 24/6, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn video dài hơn 7 phút ghi lại cảnh người dân vây bắt một người phụ nữ, nghi là đối tượng bắt cóc trẻ em ở xã Nam Nghĩa và Nam Thái (huyện Nam Đàn, Nghệ An). Đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ bị một người đàn ông dùng dao nhọn kề vào cổ rồi tra hỏi. Xung quanh có cả trăm người dân với thái độ rất bức xúc, đe dọa đòi đánh đập. (Ảnh cắt từ clip)

 Cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận, người đàn bà nói trên ơ tỉnh Nam Định, bị bệnh tâm thần, không phải là đối tượng bắt cóc trẻ em.

Sáng 7/7, hai nam thanh niên đến nhà của bé gái 7 tuổi ở thôn Lương Tân, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để nộp hồ sơ xin việc làm. Nhưng khi đến nơi, bố cháu bé không có nhà, hai thanh niên đã nhờ cháu đưa đến nơi bố làm việc để nộp hồ sơ. Lúc này, người dân xung quanh thấy cháu bé lên xe của hai thanh niên nên nghi ngờ bắt cóc. Họ vây giữ hai người lại đánh đập và gọi cho lực lượng công an. Trong ảnh: Hai thanh niên bị dân làng vây đánh được công an áp giải về trụ sở. (Ảnh: BNTC)

“Sau khi đưa về trụ sở, bố cháu gái 7 tuổi đã đến giải thích và làm bản cam kết. Trong số 2 thanh niên trên có một người là cháu rể của gia đình, cả 2 đều bị người dân đánh gây thương tích nhẹ”, Chỉ huy công an huyện cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà bán tăm kể phút bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ em
Bà bán tăm kể phút bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ em

Bà Nguyễn Thị Phúc ( Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội) 1 trong 2 phụ nữ đi bán tăm chia sẻ phút bị đánh “thừa sống thiếu chết” vì bị nghi bắt cóc trẻ em.

Bà bán tăm kể phút bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ em

Bà bán tăm kể phút bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ em

Bà Nguyễn Thị Phúc ( Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội) 1 trong 2 phụ nữ đi bán tăm chia sẻ phút bị đánh “thừa sống thiếu chết” vì bị nghi bắt cóc trẻ em.

Không có việc bắt cóc trẻ em ở xã Hồng Lạc
Không có việc bắt cóc trẻ em ở xã Hồng Lạc

VOV.VN -Công an huyện Thanh Hà loại trừ khả năng các đối tượng dùng thủ đoạn thôi miên, bắt cóc trẻ em như người dân đồn đoán, suy diễn.

Không có việc bắt cóc trẻ em ở xã Hồng Lạc

Không có việc bắt cóc trẻ em ở xã Hồng Lạc

VOV.VN -Công an huyện Thanh Hà loại trừ khả năng các đối tượng dùng thủ đoạn thôi miên, bắt cóc trẻ em như người dân đồn đoán, suy diễn.

Hà Nội: 2 người phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em
Hà Nội: 2 người phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Giữa trưa, người dân phát hiện 2 người phụ nữ nghi có hành vi lạ nên đã bắt giữ và đánh đập.

Hà Nội: 2 người phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em

Hà Nội: 2 người phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Giữa trưa, người dân phát hiện 2 người phụ nữ nghi có hành vi lạ nên đã bắt giữ và đánh đập.

Hàng trăm người dân vây ráp một phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em
Hàng trăm người dân vây ráp một phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động thêm 2 xe cảnh sát để hỗ trợ Công an huyện Can Lộc bảo vệ, không cho người dân tấn công người phụ nữ trên.

Hàng trăm người dân vây ráp một phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em

Hàng trăm người dân vây ráp một phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động thêm 2 xe cảnh sát để hỗ trợ Công an huyện Can Lộc bảo vệ, không cho người dân tấn công người phụ nữ trên.