Hậu Giang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 16

VOV.VN - Tỉnh Hậu Giang đang tích cực vận động, tuyên truyền các cấp, các ngành và người dân tập trung làm tốt công tác phòng, chống bão số 16.

Theo dự báo, khi bão 16 đổ bộ vào đất liền thì thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Để chủ động ứng phó với cơn bão này, hiện nay các địa phương trên địa bàn thị xã đã xây dựng phương án phòng, chống bão cụ thể.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chằng, chống nhà cửa giảm nhẹ thiệt hại đến mức thấp nhất khi có bão xảy ra.

Người dân thị xã Long Mỹ chằng chống lại nhà cửa

Theo dự báo phường Trà Lồng và xã Long Phú, thị xã Long Mỹ là hai địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ vào tỉnh Hậu Giang. Vì vậy, ngay từ sáng sớm 24/12, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn xã Long Phú đã triển khai kế hoạch ứng phó với bão số 16.

Địa phương chỉ đạo cho các ấp vận động người dân, đặc biệt là các hộ dân có nhà bán kiên cố và nhà tạm bợ thực hiện các biện pháp chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh xung quanh nhà để đảm bảo tính mạng và tài sản.

Còn tại phường Trà Lồng, ngoài các việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão, địa phương này còn thường xuyên cập nhật thông tin về bão tăng cường thời lượng phát sóng trên loa phát thanh để người dân biết và  có ý thức chủ động phòng tránh.

Nhờ nghe các phương tiện thông tin đại chúng và chính quyền địa phương thông báo khả năng bão sẽ vào địa phương nên người dân đã nhanh chóng tạm ngưng các hoạt động sản xuất, tập trung phòng chống bão.

Ngoài phường Trà Lồng và xã Long Phú, các địa phương còn lại ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống với tinh thần hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Ông Nguyễn Vũ Thành - Chủ tịch UBND xã Tân Phú kiêm Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn xã cho biết, ngoài việc thông báo cho người dân tạm ngưng xuống giống vụ lúa Đông Xuân và chuẩn bị sẵn sàng máy bơm để bơm rút nước bảo vệ vườn cây ăn trái khi có mưa bão xảy ra, địa phương cũng thành lập đoàn giúp người dân chằng chống nhà cửa và chuẩn bị tư thế sẵn sàng ứng phó khi bão đến.

Xác định thiệt hại do bão gây ra rất lớn, do đó không chỉ thị xã Long Mỹ, mà các địa phương còn lại trong tỉnh Hậu Giang đang tích cực vận động, tuyên truyền các cấp, các ngành và người dân không nên chủ quan, tập trung làm tốt công tác phòng, chống bão nhằm hạn chế những thiệt hại về người và tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu bão số 16 áp sát Trường Sa Lớn, sức gió giật cấp 15
Siêu bão số 16 áp sát Trường Sa Lớn, sức gió giật cấp 15

VOV.VN -Vị trí tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Siêu bão số 16 áp sát Trường Sa Lớn, sức gió giật cấp 15

Siêu bão số 16 áp sát Trường Sa Lớn, sức gió giật cấp 15

VOV.VN -Vị trí tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

12 cách chằng chống nhà cửa trước khi bão số 16 đổ bộ
12 cách chằng chống nhà cửa trước khi bão số 16 đổ bộ

VOV.VN - Bão số 16 sắp đổ bộ khu vực Nam bộ, trong khi nhà cừa người dân nơi đây sơ sài, không đủ sức chống chịu bão lớn, cấp gió mạnh.

12 cách chằng chống nhà cửa trước khi bão số 16 đổ bộ

12 cách chằng chống nhà cửa trước khi bão số 16 đổ bộ

VOV.VN - Bão số 16 sắp đổ bộ khu vực Nam bộ, trong khi nhà cừa người dân nơi đây sơ sài, không đủ sức chống chịu bão lớn, cấp gió mạnh.

Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16
Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16

VOV.VN -Bộ Quốc phòng huy động khoảng 30.000 quân, 60.000 dân quân tự vệ, sẵn sàng huy động 10.000 dự bị động viên, hàng nghìn phương tiện ứng phó bão số 16.

Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16

Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16

VOV.VN -Bộ Quốc phòng huy động khoảng 30.000 quân, 60.000 dân quân tự vệ, sẵn sàng huy động 10.000 dự bị động viên, hàng nghìn phương tiện ứng phó bão số 16.

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó siêu bão số 16
Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó siêu bão số 16

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang trực tiếp chỉ đạo hội nghị trực tuyến về công tác triển khai ứng phó với bão số 16, tên quốc tế là bão Tembin.

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó siêu bão số 16

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó siêu bão số 16

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang trực tiếp chỉ đạo hội nghị trực tuyến về công tác triển khai ứng phó với bão số 16, tên quốc tế là bão Tembin.