Nổ súng trên phố Phan Bội Châu, Hà Nội

Hiện cơ quan công an đang phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin điều tra vụ nổ súng xảy ra trên phố Phan Bội Châu, Hà Nội.

Vụ nổ súng xảy ra khoảng 21g đêm 16-1, trước cửa một quán cà phê trên phố Phan Bội Châu.

Theo những người dân chứng kiến vụ việc, hai thanh niên đang ngồi uống cà phê thì to tiếng với nhau. Khoảng 10 phút sau thì có tiếng súng nổ. 

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng.

Sau tiếng nổ thứ nhất, một thanh niên chạy vào phía trong quán, thanh niên còn lại chạy đuổi theo.

"Tôi nghe 3 tiếng nổ vang lên. Một lúc sau thì thấy một người đàn ông dùng tay ôm phía sườn chạy ra ngoài đường rồi bỏ đi. Người thanh niên còn lại đi ra khỏi quán cà phê rồi cũng đi mất", một người dân kể lại.

Một vỏ đạn rơi lại trước cửa căn nhà trên phố Phan Bội Châu.

Theo ghi nhận tại hiện trường, trước cửa nhà bên cạnh quán cà phê có hai vỏ đạn rơi trước hiên. Một số vật dụng tại quán cà phê bị xáo trộn do người dân hốt hoảng bỏ chạy khi nghe tiếng súng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin và tổ chức truy bắt đối tượng gây ra vụ nổ súng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Bắt Giám đốc Công ty Long Sơn
Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Bắt Giám đốc Công ty Long Sơn

Giám đốc Công ty Long Sơn đã chỉ đạo 33 người mang ô tô, đá, khiên, gậy... vào san ủi vườn điều của ông Thắng mà không thông báo cho chính quyền biết. 

Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Bắt Giám đốc Công ty Long Sơn

Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Bắt Giám đốc Công ty Long Sơn

Giám đốc Công ty Long Sơn đã chỉ đạo 33 người mang ô tô, đá, khiên, gậy... vào san ủi vườn điều của ông Thắng mà không thông báo cho chính quyền biết. 

Thượng tướng Lê Quý Vương: Có tình huống buộc phải nổ súng
Thượng tướng Lê Quý Vương: Có tình huống buộc phải nổ súng

VOV.VN - Dẫn thực tế có đối tượng được trang bị nhiều súng, lựu đạn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, phải căn cứ tình huống, mức độ để quyết định nổ súng.

Thượng tướng Lê Quý Vương: Có tình huống buộc phải nổ súng

Thượng tướng Lê Quý Vương: Có tình huống buộc phải nổ súng

VOV.VN - Dẫn thực tế có đối tượng được trang bị nhiều súng, lựu đạn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, phải căn cứ tình huống, mức độ để quyết định nổ súng.

Vụ nổ súng ở Thanh Hóa: Đối tượng bắn chết người ra đầu thú
Vụ nổ súng ở Thanh Hóa: Đối tượng bắn chết người ra đầu thú

VOV.VN - Đối tượng Lê Công Thành khai nhận đã trực tiếp cầm súng bắn vào nhóm đối thủ, khiến một người gục xuống đường.

Vụ nổ súng ở Thanh Hóa: Đối tượng bắn chết người ra đầu thú

Vụ nổ súng ở Thanh Hóa: Đối tượng bắn chết người ra đầu thú

VOV.VN - Đối tượng Lê Công Thành khai nhận đã trực tiếp cầm súng bắn vào nhóm đối thủ, khiến một người gục xuống đường.