Nóng 24h: Điều tra nghi án bố tự tử sau khi ép 2 con uống thuốc sâu

VOV.VN - Sau khi phát hiện anh D. nhảy từ tầng 3 tự tử, mọi người chạy lên nhà kiểm tra thì thấy 2 cháu bé đang nguy kịch, nồng nặc thuốc trừ sâu.

1. Nghi án bố ép 2 con uống thuốc sâu rồi nhảy từ tầng 3 tự tửTrưa 19/5, người dân ở thôn Thượng, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội phát hiện anh Nguyễn Văn D. (trú tại địa chỉ trên) nhảy từ tầng 3 của căn nhà đang sinh sống xuống đất. Chạy lên nhà kiểm tra, mọi người phát hiện hai con của anh D, là cháu trai 5 tuổi và cháu gái 3 tuổi nồng nặc thuốc trừ sâu, đang trong tình trạng nguy kịch.  (Ảnh minh họa)

Thừa Thiên-Huế: Bắt 3 đối tượng trộm số lượng lớn dầu diesel: Chiều 20/5, Công an phường An Đông, thành phố Huế cho biết, vừa bắt quả tang 3 đối tượng chuyên hút trộm dầu từ các xe công trình đang thi công tại Nhà máy xử lý nước thải thành phố Huế. Theo đó, khoảng từ tháng 2/2018 đến nay, các xe công trình phục vụ thi công nhà máy nước thải, thuộc dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, trên địa bàn phường An Đông thường xuyên bị kẻ gian hút trộm dầu. (Trong ảnh là 1 trong số 3 đối tượng hút trộm dầu ở các xe công trình tại cơ quan công an)

2. Tài xế GrabBike thừa nhận hỏi quấy rối bé gái 9 tuổi: Ngày 20/5, thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, sau khi được mời lên làm việc, tài xế Grab Phạm Văn Hải (SN 1988) đã thừa nhận hành vi quấy rối tình dục bằng lời trong quá trình chở bé gái 9 tuổi đi học. Sau khi làm rõ hành vi của tài xế Phạm Văn Hải, cơ quan công an đã cho người này về nhà để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. (Ảnh minh họa)

3. Truy tố 4 bị can nguyên cán bộ Trường Chính trị Phú YênNguồn tin từ Viện KSND tỉnh Phú Yên ngày 20/5 xác nhận, cơ quan này vừa có cáo trạng truy tố về tội tham ô tài sản đối với bị can Vũ Thị Kim Hoa – nguyên kế toán Trường Chính trị Phú Yên và nguyên thủ quỹ Trịnh Thị Hoa. Liên quan vụ án này, Vũ Thị Kim Hoa và hai bị can Lê Văn Sự, Nguyễn Thị Tuyết Nga - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Phú Yên cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

4. Điều tra làm rõ vụ lái xe tông chết người rồi bỏ chạyĐại úy Lê Văn Hoàng (Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) - điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án mạng xác nhận, trên địa bàn xã Sơn Long xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ông Phạm Quang Hiển (SN 1961, trú thôn 3, xã Sơn Long) tử vong tại chỗ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phía người dân, Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương có mặt và tiến hành truy tìm ô tô gây tai nạn.

5. "Hội thánh Đức Chúa Trời": Thời gian qua hoạt động của các đối tượng tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh diễn biến phức tạp. Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, tại Nghệ An và Hà Tĩnh hiện có gần 100 người tham gia tổ chức này. Điều đáng chú ý là nhiều người trong số đó là thanh niên, sinh viên các trường đại học.

6. Vụ trộm đột nhập tiệm bạc lúc nửa đêm: Vào khoảng 1h30 sáng 20/5, tiệm bạc Thanh Bình do bà Phan Thị To làm chủ, nằm trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang bị trộm đột nhập lấy cắp nhiều tài sản có giá trị, ước tính khoảng 1 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

7. Giết tình địch vì thấy ngủ cùng bạn gái mìnhNgày 19/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bắt được Lê Chính Nghĩa (ngụ huyện Trảng Bom), bị can đã giết Đồng Anh Tuấn hơn 3 năm trước.

8. Nghi án chồng sát hại vợ đang mang thai 3 tháng: Ngày 18/5, sau khi đi thăm khám về, chị Thùy D. về nhà mẹ đẻ ở đường 477 (thuộc xã Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình). Đến trưa cùng ngày, chồng của chị là Nguyễn C. (trú cùng xã) đến đón vợ về, tuy nhiên hai bên sau đó đã xảy ra xô xát và người chồng bỏ đi khỏi nhà. Sau đó, gia đình chồng vào trong buồng để gọi dậy thì bàng hoàng phát hiện chị Thùy D. đã tắt thở, trong khi đó chồng của nạn nhân đã biến mất./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nóng nhóm cướp chém người cướp xe máy ở Hà Nội
Bắt nóng nhóm cướp chém người cướp xe máy ở Hà Nội

VOV.VN - Nhóm cướp đi trên 2 xe máy dùng hung khí uy hiếp, ép nạn nhân xuống xe để cướp tài sản nhưng bất thành.

Bắt nóng nhóm cướp chém người cướp xe máy ở Hà Nội

Bắt nóng nhóm cướp chém người cướp xe máy ở Hà Nội

VOV.VN - Nhóm cướp đi trên 2 xe máy dùng hung khí uy hiếp, ép nạn nhân xuống xe để cướp tài sản nhưng bất thành.

Kẻ khống chế người thân của tướng công an để cướp: Nỗi đau người mẹ
Kẻ khống chế người thân của tướng công an để cướp: Nỗi đau người mẹ

Tôi sốc lên sốc xuống. Giá mà từ trước tới nay Kiên bộc lộ tính xấu như hút thuốc, nghiện ngập, bài bạc... đã đành, đằng này con trai của tôi ngoan hiền."

Kẻ khống chế người thân của tướng công an để cướp: Nỗi đau người mẹ

Kẻ khống chế người thân của tướng công an để cướp: Nỗi đau người mẹ

Tôi sốc lên sốc xuống. Giá mà từ trước tới nay Kiên bộc lộ tính xấu như hút thuốc, nghiện ngập, bài bạc... đã đành, đằng này con trai của tôi ngoan hiền."

Ép xe cướp giật túi xách của phụ nữ trên đường ở Hà Nội
Ép xe cướp giật túi xách của phụ nữ trên đường ở Hà Nội

VOV.VN - Thấy hai phụ nữ đi xe máy có đeo túi xách, các đối tượng áp xe và cướp giật. Tuy nhiên, công an cùng người dân đã vây bắt được một đối tượng.

Ép xe cướp giật túi xách của phụ nữ trên đường ở Hà Nội

Ép xe cướp giật túi xách của phụ nữ trên đường ở Hà Nội

VOV.VN - Thấy hai phụ nữ đi xe máy có đeo túi xách, các đối tượng áp xe và cướp giật. Tuy nhiên, công an cùng người dân đã vây bắt được một đối tượng.

Thượng tá Lê Đức Đoàn chia sẻ về việc Hiệp sĩ bắt cướp
Thượng tá Lê Đức Đoàn chia sẻ về việc Hiệp sĩ bắt cướp

VOV.VN -“Qua vụ việc vừa rồi và nhiều vụ việc khác xảy ra, cũng cần xem lại về cách thức tổ chức, trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho các hiệp sĩ và người dân khi tham gia phòng, chống tội phạm”

Thượng tá Lê Đức Đoàn chia sẻ về việc Hiệp sĩ bắt cướp

Thượng tá Lê Đức Đoàn chia sẻ về việc Hiệp sĩ bắt cướp

VOV.VN -“Qua vụ việc vừa rồi và nhiều vụ việc khác xảy ra, cũng cần xem lại về cách thức tổ chức, trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho các hiệp sĩ và người dân khi tham gia phòng, chống tội phạm”