Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt gần 43 tỷ đồng

VOV.VN - Ôm gần 43 tỷ đồng của các con nợ rồi bỏ trốn, nữ quái không chỉ bị công an ra lệnh truy nã mà còn bị nhiều nhóm xã hội đen săn đuổi.

Ngày 15/5, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đã bàn giao đối tượng Bùi Thị Hương Giang cho Công an tỉnh Nam Định để thụ lý theo thẩm quyền.

Sau 7 năm lẩn trốn, Giang đã bị bắt giữ. (Ảnh: Người đưa tin)
Tài liệu của Công an tỉnh Nam Định xác định, Giang đã thông qua Đỗ Văn Đại, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí và Thương mại Đại Phát (trụ sở tại huyện Ý Yên, Nam Định) để cùng nhau huy động vốn.

Do ham tiền lãi, nên sau khi huy động vốn và nhận tiền của nhiều người dân, Đại đã đưa hết tiền cho Bùi Thị Hương Giang với tổng số tiền lên đến gần 27 tỷ đồng. Khi nhận tiền, Giang đã hứa sẽ trả Đại với lãi suất 2 triệu đồng/1 tỷ đồng tiền vay/ngày. Tuy nhiên, Giang chỉ thực hiện được tháng đầu tiên chi trả tiền lãi đúng như lới hứa, sau đó bỏ trốn và bị Công an tỉnh Nam Định phát lệnh truy nã.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Giang. Tại thời điểm ra quyết định truy nã vào năm 2009, Công an tỉnh Nam Định xác định đối tượng Giang đã lừa đảo chiếm đoạt gần 43 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“
Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“

Thảo khai, số tiền chiếm đoạt của bà T. đã đem qua Campuchia đánh bạc và thua gần hết, phần còn lại dùng để tiêu xài cá nhân và nuôi "phi công trẻ".

Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“

Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“

Thảo khai, số tiền chiếm đoạt của bà T. đã đem qua Campuchia đánh bạc và thua gần hết, phần còn lại dùng để tiêu xài cá nhân và nuôi "phi công trẻ".

Phá đường dây ma túy đa cấp do “nữ quái” cầm đầu
Phá đường dây ma túy đa cấp do “nữ quái” cầm đầu

Đường dây này hoạt động quy mô, dưới trướng "nữ quái" Nguyễn Thị Anh Thư còn có hàng loạt đàn em phục vụ đắc lực cho hoạt động buôn bán ma túy.

Phá đường dây ma túy đa cấp do “nữ quái” cầm đầu

Phá đường dây ma túy đa cấp do “nữ quái” cầm đầu

Đường dây này hoạt động quy mô, dưới trướng "nữ quái" Nguyễn Thị Anh Thư còn có hàng loạt đàn em phục vụ đắc lực cho hoạt động buôn bán ma túy.

“Nữ quái” ôm 1 bánh heroin trong quán cà phê chờ bán cho khách
“Nữ quái” ôm 1 bánh heroin trong quán cà phê chờ bán cho khách

VOV.VN - Sau khi mua được “hàng”, Nhung bình thản mang 1 bánh heroin ngồi tại quán cà phê chờ khách đến giao dịch thì bị công an bắt giữ.

“Nữ quái” ôm 1 bánh heroin trong quán cà phê chờ bán cho khách

“Nữ quái” ôm 1 bánh heroin trong quán cà phê chờ bán cho khách

VOV.VN - Sau khi mua được “hàng”, Nhung bình thản mang 1 bánh heroin ngồi tại quán cà phê chờ khách đến giao dịch thì bị công an bắt giữ.

Nữ quái cầm đầu đường dây mua bán gần 1.200 bánh heroin xuyên quốc gia
Nữ quái cầm đầu đường dây mua bán gần 1.200 bánh heroin xuyên quốc gia

VOV.VN -Đặng Minh Châu cầm đầu đường dây mua bán ma túy đặc biệt lớn. Nhóm đối tượng móc nối với nhau tạo thành đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Nữ quái cầm đầu đường dây mua bán gần 1.200 bánh heroin xuyên quốc gia

Nữ quái cầm đầu đường dây mua bán gần 1.200 bánh heroin xuyên quốc gia

VOV.VN -Đặng Minh Châu cầm đầu đường dây mua bán ma túy đặc biệt lớn. Nhóm đối tượng móc nối với nhau tạo thành đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Nữ quái cầm đầu đường dây ma túy từ Sài Gòn về Cà Mau
Nữ quái cầm đầu đường dây ma túy từ Sài Gòn về Cà Mau

Sau khi hai đàn em thân tín bị bắt, người đàn bà cầm đầu đường dây ma túy từ TP HCM về Cà Mau cũng sa lưới khi tự đi giao hàng.

Nữ quái cầm đầu đường dây ma túy từ Sài Gòn về Cà Mau

Nữ quái cầm đầu đường dây ma túy từ Sài Gòn về Cà Mau

Sau khi hai đàn em thân tín bị bắt, người đàn bà cầm đầu đường dây ma túy từ TP HCM về Cà Mau cũng sa lưới khi tự đi giao hàng.