Nữ sinh 16 tuổi nghi bị đánh vào đầu ngã xuống đường

VOV.VN - Hiện Công an phường Hoàng Văn Thụ đã vào cuộc làm rõ nghi vấn nữ sinh bị đánh ở Hoàng Mai, Hà Nội

Liên quan đến nghi vấn nữ sinh trường THPT Mai Hắc Đế (quận Hoàng Mai) bị đánh trọng thương phải nhập viện, công an đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Nữ sinh được băng bó vết thương tại bệnh viện

Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cô gái trẻ bị thương ở vùng đầu. Ngay sau đó cô gái đã được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Sự việc được cho xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 16/3, ở địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thông tin ban đầu, bị một nhóm người đánh vào đầu, khiến nữ sinh bị choáng váng,̣ ngã xuống đường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc người dân đã đưa nạn nhân vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Chiều 16/3, bà Đào Thị Hòa Vũ - Phó Hiệu trưởng trường THPT Mai Hắc Đế (Hà Nội) xác nhận việc một học sinh của trường có tên P.K.C (SN 2001) bị đánh. Trường đang phối hợp với công an phường Hoàng Văn Thụ để làm rõ vụ việc. Nhà trường cũng đã cử cô giáo chủ nhiệm tới thăm em tại bệnh viện Bạch Mai. Hiện em C. đã trấn tĩnh trở lại.

Hiện tinh thần của nữ sinh đã trấn tĩnh trở lại
Anh Phạm Thế Long (bố cháu C.) cho biết trưa 16/3, anh và vợ đang đi làm thì được báo tin con mình bị đánh. Anh Long cho biết, ở trường, cháu được đánh giá là học khá, năng nổ tham gia hoạt động xã hội.

“Do nhà nghèo nên từ nhỏ cháu luôn cố gắng học tập và phụ giúp gia đình chứ không chơi bời đua đòi. Vì thế, khi nghe con bị đánh tôi rất sốc. Hiện tôi đã làm việc với công an, hy vọng những tên côn đồ sớm bị xử lý”, anh Long nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu nữ bị đánh hội đồng: Xác định nhóm người quay clip tung lên mạng
Thiếu nữ bị đánh hội đồng: Xác định nhóm người quay clip tung lên mạng

Công an đã xác định được nhóm người đánh hội đồng, lột đồ, quay clip làm nhục một thiếu nữ.

Thiếu nữ bị đánh hội đồng: Xác định nhóm người quay clip tung lên mạng

Thiếu nữ bị đánh hội đồng: Xác định nhóm người quay clip tung lên mạng

Công an đã xác định được nhóm người đánh hội đồng, lột đồ, quay clip làm nhục một thiếu nữ.

Công an mời làm việc nhiều nghi can vụ nữ sinh bị đánh hội đồng
Công an mời làm việc nhiều nghi can vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Công an huyện Nhà Bè đã và đang tiếp tục mời làm việc những người liên quan và đối tượng có vai trò cầm đầu trong vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng

Công an mời làm việc nhiều nghi can vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Công an mời làm việc nhiều nghi can vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Công an huyện Nhà Bè đã và đang tiếp tục mời làm việc những người liên quan và đối tượng có vai trò cầm đầu trong vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Triệu tập nhân vật cầm đầu
Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Triệu tập nhân vật cầm đầu

Bước đầu Y. đã thừa nhận cùng với Đ.T.T.H. (15 tuổi, ngụ quận 7) trực tiếp hành hung dã man em U. như trong đoạn clip mô tả.

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Triệu tập nhân vật cầm đầu

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Triệu tập nhân vật cầm đầu

Bước đầu Y. đã thừa nhận cùng với Đ.T.T.H. (15 tuổi, ngụ quận 7) trực tiếp hành hung dã man em U. như trong đoạn clip mô tả.

​Khởi tố thêm tội danh nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ
​Khởi tố thêm tội danh nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

Lê Thị Huyền Trang - một trong ba thành viên nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ ở Quảng Nam vừa bị khởi tố thêm tội cố ý gây thương tích.

​Khởi tố thêm tội danh nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

​Khởi tố thêm tội danh nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

Lê Thị Huyền Trang - một trong ba thành viên nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ ở Quảng Nam vừa bị khởi tố thêm tội cố ý gây thương tích.

Khởi tố nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ
Khởi tố nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

Ba cô gái bị khởi tố gồm Lê Thị Phương Huyền (17 tuổi), Lê Thị Huyền Trang (19 tuổi), Văn Thị Mỹ Dung (18 tuổi), cùng trú huyện Đại Lộc.

Khởi tố nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

Khởi tố nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

Ba cô gái bị khởi tố gồm Lê Thị Phương Huyền (17 tuổi), Lê Thị Huyền Trang (19 tuổi), Văn Thị Mỹ Dung (18 tuổi), cùng trú huyện Đại Lộc.