Ông lão làm giả cả trăm công văn của Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội

Ẩn làm giả cả trăm văn bản của Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội "chỉ đạo" giải quyết vụ việc theo yêu cầu của mình để trục lợi

Theo nội dung vụ án, tháng 3/2013, Trần Long Ẩn (63 tuổi, quê Nam Định) biết gia đình bà Hoa có nhu cầu xin lại căn nhà trên đường Võ Văn Tần, quận 3 (TP HCM) thuộc sở hữu của Ủy ban thành phố, theo diện nhà vắng chủ.

Ông ta tìm đến, giới thiệu mình là giám đốc công ty xây dựng, quen biết với một số lãnh đạo cấp cao và hứa giúp bà Hoa đòi lại nhà với thỏa thuận "hưởng 50% giá trị căn nhà". 
Bị cáo Ẩn không được giảm án. Ảnh: H. D. 

Được ủy quyền, Ẩn làm giả nhiều văn bản của Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội, mạo danh lãnh đạo cấp cao "chỉ đạo" cho thành phố "nhanh chóng giải quyết".

Nghi ngờ các văn bản nhận được là giả, Văn phòng Thành ủy chuyển vụ việc cho Công an TP HCM điều tra. Ẩn sau đó bị khởi tố về hành vi Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Cảnh sát xác định, trước đó Ẩn đã làm giả hàng chục công văn của các cơ quan cấp cao chỉ đạo UBND tỉnh Nam Định và địa phương chấp thuận cho tỉnh khôi phục lại di tích chùa Thông. Trong thời gian tỉnh này đang chọn nhà thầu thì Ẩn bị bắt.

Khai tại cơ quan điều tra, người đàn ông này cho biết đã nhờ một người không rõ lai lịch làm giả những giấy tờ tài liệu này. Hồi tháng 4, TAND TP HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Ẩn 6 năm tù về tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức nhưng bị cáo kháng cáo.

Ngày 10/8, TAND Cấp cao TP HCM xử phúc thẩm, bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Ẩn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập facebook giả cảnh sát hình sự “lừa tình”, cướp tài sản
Lập facebook giả cảnh sát hình sự “lừa tình”, cướp tài sản

Sau khi cảnh sát hình sự giả “tâm sự” xong thì giả vờ mượn xe máy. Nạn nhân từ chối, hắn trói bị hại nhốt vào nhà vệ sinh.

Lập facebook giả cảnh sát hình sự “lừa tình”, cướp tài sản

Lập facebook giả cảnh sát hình sự “lừa tình”, cướp tài sản

Sau khi cảnh sát hình sự giả “tâm sự” xong thì giả vờ mượn xe máy. Nạn nhân từ chối, hắn trói bị hại nhốt vào nhà vệ sinh.

Giả danh Chủ tịch tập đoàn lừa đảo tiền “xây dựng nông thôn mới“
Giả danh Chủ tịch tập đoàn lừa đảo tiền “xây dựng nông thôn mới“

Lợi dụng chủ trương về xây dựng nông thôn mới, Nguyễn Văn An đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ các doanh nghiệp.

Giả danh Chủ tịch tập đoàn lừa đảo tiền “xây dựng nông thôn mới“

Giả danh Chủ tịch tập đoàn lừa đảo tiền “xây dựng nông thôn mới“

Lợi dụng chủ trương về xây dựng nông thôn mới, Nguyễn Văn An đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ các doanh nghiệp.

Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng
Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng

VOV.VN -Giả danh là bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt 120 triệu đồng của chị Trà My.

Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng

Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng

VOV.VN -Giả danh là bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt 120 triệu đồng của chị Trà My.

Mạo danh nhân viên Vinaconex sử dụng giấy tờ giả lừa đảo người mua nhà
Mạo danh nhân viên Vinaconex sử dụng giấy tờ giả lừa đảo người mua nhà

Tin tưởng Dương, anh Hưng đã nhiều lần đưa cho Dương tổng số tiền 945 triệu đồng nhờ ký hợp đồng đặt chỗ mua biệt thự dự án khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. 

Mạo danh nhân viên Vinaconex sử dụng giấy tờ giả lừa đảo người mua nhà

Mạo danh nhân viên Vinaconex sử dụng giấy tờ giả lừa đảo người mua nhà

Tin tưởng Dương, anh Hưng đã nhiều lần đưa cho Dương tổng số tiền 945 triệu đồng nhờ ký hợp đồng đặt chỗ mua biệt thự dự án khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. 

Lừa các sư thầy để bán tượng đồng giả cổ với giá "cắt cổ"
Lừa các sư thầy để bán tượng đồng giả cổ với giá "cắt cổ"

Nhóm này dùng đất bùn bôi lên tượng Phật rồi nói là đồ cổ vừa được phát hiện dưới các công trình xây dựng, đem bán tại các ngôi chùa với giá 4-6 triệu đồng/bộ

Lừa các sư thầy để bán tượng đồng giả cổ với giá "cắt cổ"

Lừa các sư thầy để bán tượng đồng giả cổ với giá "cắt cổ"

Nhóm này dùng đất bùn bôi lên tượng Phật rồi nói là đồ cổ vừa được phát hiện dưới các công trình xây dựng, đem bán tại các ngôi chùa với giá 4-6 triệu đồng/bộ