“Ông trùm” buôn lậu đường ở Miền Tây bị phạt 10 năm tù

VOV.VN - Hội đồng xét xử đã tuyên phạt "trùm" buôn lậu đường Vi Ngươn Thạnh mức án 10 năm tù giam.

Bị cáo Vi Ngươn Thạnh, tức "Tỷ đường" lãnh 10 năm tù. Ảnh: Dân trí

Sau nhiều ngày xét xử, hôm nay (11/7), Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án 7 bị cáo cùng ngụ Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang về tội buôn lậu gồm: bị cáo Vi Ngươn Thạnh (50 tuổi) 10 năm tù; Huỳnh Hữu Tân (41 tuổi) và Trần Thị Thu Hồng (41 tuổi) cùng mức án 5 năm tù; Dương Quang Thố (37 tuổi), Huỳnh Trung Hòa (43 tuổi) Trần Thị Hoa Phượng (28 tuổi) cùng mức án 3 năm tù ; Lê Tòng Quang (25 tuổi) 4 năm tù giam; Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi) 2 năm tù giam.

Đây là vụ án được Viện KSND tối cao phân công Viện KSND tỉnh An Giang thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Theo cáo trạng, từ ngày 12/1/2015 đến ngày 7/2/2015, bị cáo Thạnh đã chỉ đạo 6 bị cáo trên vận chuyển trót lọt trên 4.200 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, ngày 7/2/2015, tại khu vực cống Ba Nhịp thuộc xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, An Giang, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Trần Thị Thu Hồng, Huỳnh Trung Hòa tổ chức vận chuyển 44 bao đường tổng khối lượng 2.200 kg mang nhãn mác Doanh nghiệp Minh Minh Long từ Campuchia về Việt Nam.

Từ lời khai của 2 đối tượng này, lực lượng chức năng Bộ Công an đã bắt khẩn cấp các đối tượng Vi Ngươn Thạnh, Lê Tòng Quang, Nguyễn Văn Tùng, Trần Thị Hoa Phượng, Dương Quang Thố, Huỳnh Hữu Tân. Qua đó thu được thêm hơn 484 tấn đường các loại.

Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ xác định từ ngày 12/1 đến ngày 7/2/2015, Thạnh đã mua của "Út Xương" tại Gò Tà Mâu (Campuchia) 4.338,4 tấn đường. Được sự giúp sức của Thố, Phượng, Quang, Thạnh đã mua, bán trót lọt số đường lậu trên từ Campuchia về Việt Nam, với tổng giá trị trên 60 tỷ đồng, thu lợi trên 640 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, gia đình Thạnh đã nộp lại số tiền 640 triệu đồng.

Hội đồng xét xử cũng buộc 6 bị cáo trên nộp lại số tiền trên 170 triệu đồng thu lợi bất chính./.                                                                         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buôn lậu đường biên: Vẫn chưa “hạ nhiệt”
Buôn lậu đường biên: Vẫn chưa “hạ nhiệt”

Vào các dịp giáp Tết, lực lượng Hải quan phối hợp với các lực lượng liên ngành tăng cường đồng bộ nhiều biện pháp chốt chặn, kiểm soát buôn lậu. Tuy nhiên, nạn buôn lậu ở Lạng Sơn vẫn “nóng”, chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”

Buôn lậu đường biên: Vẫn chưa “hạ nhiệt”

Buôn lậu đường biên: Vẫn chưa “hạ nhiệt”

Vào các dịp giáp Tết, lực lượng Hải quan phối hợp với các lực lượng liên ngành tăng cường đồng bộ nhiều biện pháp chốt chặn, kiểm soát buôn lậu. Tuy nhiên, nạn buôn lậu ở Lạng Sơn vẫn “nóng”, chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”

An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào
An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào

VOV.VN - Các đối tượng buôn lậu đã tổ chức sang chiết, thay đổi bao bì, nhãn mác thành nhãn hiệu Minh Minh Long có trụ sở tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào

An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào

VOV.VN - Các đối tượng buôn lậu đã tổ chức sang chiết, thay đổi bao bì, nhãn mác thành nhãn hiệu Minh Minh Long có trụ sở tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Kiểm soát chặt tạm nhập tái xuất và buôn lậu đường
Kiểm soát chặt tạm nhập tái xuất và buôn lậu đường

(VOV) - Các cơ quan liên quan cần đánh giá kỹ hoạt động xuất khẩu cũng như tăng cường chống buôn lậu mặt hàng này.

Kiểm soát chặt tạm nhập tái xuất và buôn lậu đường

Kiểm soát chặt tạm nhập tái xuất và buôn lậu đường

(VOV) - Các cơ quan liên quan cần đánh giá kỹ hoạt động xuất khẩu cũng như tăng cường chống buôn lậu mặt hàng này.

An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia
An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ trên 9.000 bao đường để xác minh

An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia

An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ trên 9.000 bao đường để xác minh

“Ông trùm” buôn lậu đường ở miền Tây hầu tòa
“Ông trùm” buôn lậu đường ở miền Tây hầu tòa

VOV.VN - Từ 1/2015 - 2/2015, "ông trùm" này đã thuê người vận chuyển trót lọt hơn 4.268 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi trên 600 triệu đồng.

“Ông trùm” buôn lậu đường ở miền Tây hầu tòa

“Ông trùm” buôn lậu đường ở miền Tây hầu tòa

VOV.VN - Từ 1/2015 - 2/2015, "ông trùm" này đã thuê người vận chuyển trót lọt hơn 4.268 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi trên 600 triệu đồng.

Bắt khẩn cấp người Trung Quốc buôn lậu phụ tùng ô tô
Bắt khẩn cấp người Trung Quốc buôn lậu phụ tùng ô tô

Ngày 2/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp Chen Chunying tức Trần Xuân Oanh, quốc tịch Trung Quốc về hành vi buôn lậu phụ tùng ô tô.

Bắt khẩn cấp người Trung Quốc buôn lậu phụ tùng ô tô

Bắt khẩn cấp người Trung Quốc buôn lậu phụ tùng ô tô

Ngày 2/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp Chen Chunying tức Trần Xuân Oanh, quốc tịch Trung Quốc về hành vi buôn lậu phụ tùng ô tô.