Lừa chuyển nhượng cổ phần theo hình thức đa cấp để chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

VOV.VN - 2 đối tượng đã đưa ra những thông tin gian dối để huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần mang tính đa cấp, lấy tiền người trước trả tiền cho người sau nhằm chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 bị hại với số tiền gần 40 tỷ đồng.

Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng vừa thực hiện Lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thái Điền (39 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu); đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đào Nguyên Nghị (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty Cổ phần Vựa miền Trung được thành lập, đăng ký vốn điều lệ 8 tỷ đồng, đến ngày 06/11/2020, công ty này tiếp tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, các cổ đông sáng lập không góp vốn thực tế, công ty này cũng không có tài sản.

Riêng với Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị, dù không phải là cổ đông, không sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Vựa miền Trung nhưng lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty, 2 đối tượng này đã đưa ra những thông tin gian dối về việc nhà đầu tư sau khi mua cổ phần của Công ty sẽ có quyền sở hữu cổ phần theo đúng quy định pháp luật.

Các đối tượng còn "nổ" rằng, số cổ phần nhà đầu tư sở hữu sẽ tăng giá trị theo thời gian và khi bán lại sẽ có lời, thậm chí đến năm 2025, Công ty được niêm yết thì sẽ giao dịch mua bán cổ phần tự do trên sàn chứng khoán để huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần mang tính đa cấp, lấy tiền người trước trả tiền cho người sau.

Ngoài ra, Điền và Nghị lập ra website "Fumart.vn" và app "Fumart". Dù chưa được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cấp phép hoạt động nhưng các đối tượng vẫn lấy làm "bình phong" để các nhà đầu tư tin tưởng cổ phần mà mình đã mua được quản lý dễ dàng, được theo dõi trên hệ thống, không bị mất và còn được chi trả hoa hồng khi giới thiệu cho người khác mua cổ phần. Từ đó thu hút, lôi kéo nhiều nhà đầu tư thứ cấp tham gia.

Số tiền nhận của các nhà đầu tư được Điền, Nghị dùng để chi trả hoa hồng; một phần tiền dùng để tổ chức các sự kiện, truyền thông để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư; một phần dùng cho các hoạt động kinh doanh hình thức, không có lợi nhuận để các bị hại tin tưởng tiếp tục giới thiệu, góp tiền mua cổ phần.   

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã kêu gọi hơn 500 người tham gia mua cổ phần, số tiền chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng.

Ngoài ra, Điền và Nghị còn cấu kết dùng số cổ phần không có giá trị của Đào Nguyên Nghị thế chấp và chiếm đoạt của bà Đ.T.S, 58 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng số tiền 1 tỷ đồng.

Để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho những tổ chức, cá nhân có ký hợp đồng Hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần đối với Công ty cổ phần Vựa Miền Trung, mã số thuế 040203555 hoặc với Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị (có lai lịch nêu trên) thì liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế (gặp điều tra viên Lê Tấn Tuấn, số điện thoại: 0905764343) để phối hợp, hỗ trợ công tác điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa góp vốn làm dịch vụ “chứng minh tài chính”, chiếm đoạt 12 tỷ đồng
Lừa góp vốn làm dịch vụ “chứng minh tài chính”, chiếm đoạt 12 tỷ đồng

VOV.VN - Hiền lừa 2 người đàn ông cùng góp vốn làm dịch vụ “chứng minh tài chính”. Sau đó đối tượng này chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.

Lừa góp vốn làm dịch vụ “chứng minh tài chính”, chiếm đoạt 12 tỷ đồng

Lừa góp vốn làm dịch vụ “chứng minh tài chính”, chiếm đoạt 12 tỷ đồng

VOV.VN - Hiền lừa 2 người đàn ông cùng góp vốn làm dịch vụ “chứng minh tài chính”. Sau đó đối tượng này chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.

Lập “công ty ma” để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Lập “công ty ma” để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng lập “công ty ma” nhằm tạo vỏ bọc cho khách hàng tin tưởng chuyển tiền để làm giấy tờ đất đai rồi chiếm đoạt tài sản.

Lập “công ty ma” để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Lập “công ty ma” để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng lập “công ty ma” nhằm tạo vỏ bọc cho khách hàng tin tưởng chuyển tiền để làm giấy tờ đất đai rồi chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện
Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện

VOV.VN - Một cặp vợ chồng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm các bài viết chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn và sao chép lại, sau đó thêm vào số tài khoản cá nhân mình rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội Facebook “ảo” nhằm kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để chiếm đoạt.

Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện

Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện

VOV.VN - Một cặp vợ chồng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm các bài viết chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn và sao chép lại, sau đó thêm vào số tài khoản cá nhân mình rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội Facebook “ảo” nhằm kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để chiếm đoạt.

Làm giả con dấu, tài liệu để chiếm đoạt Công ty
Làm giả con dấu, tài liệu để chiếm đoạt Công ty

VOV.VN - Nguyễn Minh Hoàng đã làm giả con dấu của Công ty Lợi My 2, sử dụng con dấu giả này đóng vào 6 tài liệu là các hợp đồng nhằm chuyển nhượng 80% vốn góp của Công ty trị giá 120 tỷ đồng và làm hồ sơ thủ tục để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Lợi My 2 từ bà Lê Ngọc Trúc sang tên Nguyễn Minh Hoàng.

Làm giả con dấu, tài liệu để chiếm đoạt Công ty

Làm giả con dấu, tài liệu để chiếm đoạt Công ty

VOV.VN - Nguyễn Minh Hoàng đã làm giả con dấu của Công ty Lợi My 2, sử dụng con dấu giả này đóng vào 6 tài liệu là các hợp đồng nhằm chuyển nhượng 80% vốn góp của Công ty trị giá 120 tỷ đồng và làm hồ sơ thủ tục để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Lợi My 2 từ bà Lê Ngọc Trúc sang tên Nguyễn Minh Hoàng.