3 đối tượng mang giấy giới thiệu phóng viên giả đi "làm luật"

Hồ Văn Tam sử dụng giấy giới thiệu giả của một cơ quan báo chí, cùng 2 người khác đến các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đặt vấn đề "hợp tác" viết bài, vận động ủng hộ kinh phí.

Ngày 1/5, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), đơn vị đang làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm người tự xưng là phóng viên một số cơ quan báo chí.

Ngày 28/4, từ nguồn tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp đã làm việc với Hồ Văn Tam (37 tuổi, trú thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Phạm Khương Duy (40 tuổi) và Phạm Việt Thắng (36 tuổi), cùng trú thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Làm việc với công an, Hồ Văn Tam cung cấp một giấy giới thiệu của tạp chí Sức khỏe và Môi trường, gửi UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện, xã. Trong giấy giới thiệu ghi rõ Hồ Văn Tam, chức vụ phóng viên, được cử đến các cơ quan, đơn vị "Phối hợp trao đổi thông tin để thực hiện chuyên đề công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên, khảo sát thực tế tại tỉnh Nghệ An".

Trả lời công văn đề nghị cung cấp thông tin xác minh về giấy giới thiệu cấp cho Hồ Văn Tam, Tạp chí Sức khỏe và Môi trường khẳng định giấy giới thiệu này là giả, cả 3 người này đều không phải là phóng viên của tạp chí.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Hồ Văn Tam khai bản thân làm nghề buôn bán phế liệu. Tam có được giấy giới thiệu giả từ một đối tượng khác, rồi tự viết nội dung giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin phục vụ làm chuyên đề bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó Phạm Khương Duy và Phạm Việt Thắng khai bản thân đang thử việc tại một tạp chí khác nhưng không được phân công hoạt động tại Nghệ An.

Trong khoảng thời gian từ ngày 20/4 đến 28/4, Tam, Duy và Thắng mang giấy giới thiệu giả trên đến một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn Quỳ Hợp gây sức ép, đặt vấn đề làm quảng cáo và ủng hộ, chiếm đoạt gần 30 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Quỳ Hợp đang tạm giữ 3 đối tượng trên để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bắc Giang
Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bắc Giang

VOV.VN - Đưa thông tin gian đối, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nhà đầu tư đất với số tiền gần 43 tỷ đồng.

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bắc Giang

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bắc Giang

VOV.VN - Đưa thông tin gian đối, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nhà đầu tư đất với số tiền gần 43 tỷ đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Youtuber "Bích Thủy TV" lĩnh án 8 năm tù
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Youtuber "Bích Thủy TV" lĩnh án 8 năm tù

Bích Thủy tự giới thiệu mình là phóng viên Đài Truyền hình TP.HCM, có quen biết Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp và nhận 300 triệu đồng để giúp trúng thầu nhưng sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Youtuber "Bích Thủy TV" lĩnh án 8 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Youtuber "Bích Thủy TV" lĩnh án 8 năm tù

Bích Thủy tự giới thiệu mình là phóng viên Đài Truyền hình TP.HCM, có quen biết Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp và nhận 300 triệu đồng để giúp trúng thầu nhưng sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng và khám xét nơi ở một đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng và khám xét nơi ở một đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.