Phê chuẩn quyết định khởi tố phóng viên Phạm Lê Hoàng Uyển

VOV.VN -Cơ quan tố tụng của TP.Cần Thơ đã khởi tố phóng viên Phạm Lê Hoàng Uyển và một đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Lê Hoàng Uyển - Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Võ Hoàng Hà, người đi chung xe và ngồi cùng bàn trong lúc Hoàng Uyển nhận tiền tại quán cà phê Hoa Cau, quận Ninh Kiều, cũng bị khởi tố về tội danh này.

Bị can Phạm Lê Hoàng Uyển tại cơ quan điều tra

Bước đầu xác định, bị can Võ Hoàng Hà xác nhận phương tiện chở Uyển từ TP.HCM về Cần Thơ nhận tiền là xe của Hà.

Theo thông tin bước đầu, Phạm Lê Hoàng Uyển đã khai nhận có một số người cùng tham gia việc can thiệp gỡ bài. Công an TP.Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, thông tin từ cơ quan điều tra, Công an TP.Cần Thơ cung cấp, từ ngày 31/7 – 4/8 vừa qua, trên Báo Phụ nữ TP HCM có đăng 3 bài viết với các tiêu đề: “Lần theo dấu vết đường dây huy động 600 tỉ đồng cho dự án “ma”; "Ve sầu thoát xác" và "Vẽ khu du lịch 1.000 tỷ đồng bằng miệng”.

Sau khi các bài báo đăng, Phạm Lê Hoàng Uyển đã thông báo cho giám đốc doanh nghiệp có liên quan nếu muốn gỡ 3 bài viết này phải đưa cho Uyển số tiền 700 triệu đồng. Nếu chậm thì báo tiếp tục đăng thêm một bài nữa. Lúc đó muốn gỡ xuống thì số tiền phải đưa là 1 tỷ đồng.

Lo sợ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp đã đồng ý yêu cầu của Uyển.

Ngày 6/8 vừa qua, Lê Hoàng Uyển cùng Võ Hoàng Hà đi xuống TP.Cần Thơ, hẹn gặp chủ doanh nghiệp tại quán cà phê ở quận Ninh Kiều. Khi những người này đang nhận tiền từ doanh nghiệp thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 280 triệu đồng, 3 điện thoại di động, cùng một số tài liệu liên quan khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án hình sự vụ phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay phim
Khởi tố vụ án hình sự vụ phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay phim

VOV.VN - Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan việc nhóm phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay khi tác nghiệp.

Khởi tố vụ án hình sự vụ phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay phim

Khởi tố vụ án hình sự vụ phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay phim

VOV.VN - Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan việc nhóm phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay khi tác nghiệp.

Thông tin thêm về vụ nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp
Thông tin thêm về vụ nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Việc Phạm Lê Hoàng Uyển lợi dụng loạt bài điều tra của Báo Phụ nữ TP.HCM để tống tiền doanh nghiệp là một hành vi sai trái cả về pháp luật lẫn đạo đức.

Thông tin thêm về vụ nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Thông tin thêm về vụ nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Việc Phạm Lê Hoàng Uyển lợi dụng loạt bài điều tra của Báo Phụ nữ TP.HCM để tống tiền doanh nghiệp là một hành vi sai trái cả về pháp luật lẫn đạo đức.

Nóng trong ngày: Tin mới nhất vụ phá hỏng máy quay của phóng viên VTV
Nóng trong ngày: Tin mới nhất vụ phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

VOV.VN - Sáng 15/6, cơ quan công an đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trần Văn Hạnh để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Nóng trong ngày: Tin mới nhất vụ phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

Nóng trong ngày: Tin mới nhất vụ phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

VOV.VN - Sáng 15/6, cơ quan công an đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trần Văn Hạnh để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.