Dự thảo ngân sách 2023 của Nhật Bản cao kỷ lục để tăng chi tiêu quốc phòng

VOV.VN - Nội các Nhật Bản hôm 23/12 đã thông qua dự thảo ngân sách tài khóa 2023 ở mức cao kỷ lục với tổng trị giá lên tới hơn 114.400 tỷ yên (tương đương khoảng 863 tỷ USD).

Trong đó, khoản ngân sách này dành phần lớn vào việc tăng chi phí quốc phòng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và chi phí cho an sinh xã hội để đối phó với tình trạng dân số đang già hoá nhanh chóng.

Theo đó, khoản chi dành cho quốc phòng tăng tới 26,3% so với năm trước, lên mức 6.800 tỷ yên (khoảng 51 tỷ USD). Chi phí an sinh xã hội đạt 36.900 tỷ yên, chiếm khoảng 35% ngân sách, tăng 1,7% so với năm tài khóa 2022.

Ngoài ra, chính phủ sẽ phân bổ 4.000 tỷ yên cho quỹ dự trữ để đối phó với đại dịch Covid-19 và giá cả cao hơn, đồng thời dành 1.000 tỷ yên để đối phó với suy thoái kinh tế có thể xảy ra do khủng hoảng Nga - Ukraine.

Dự thảo ước tính trong năm 2023 doanh thu thuế sẽ ở mức cao kỷ lục là 69.400 tỷ yên và chính phủ có kế hoạch phát hành 35.600 tỷ yên trái phiếu mới. Để bù đắp cho sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu quốc phòng, Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố sẽ tăng thuế, cắt giảm chi tiêu trong các lĩnh vực khác và khai thác các quỹ thặng dư.

Theo lịch trình, Dự thảo ngân sách 2023 sẽ được Quốc hội Nhật Bản thông qua vào cuối tháng 3 trong phiên họp thường kỳ dự kiến ​​triệu tập vào tháng 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số trẻ em sinh ra tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục
Số trẻ em sinh ra tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục

VOV.VN - Số trẻ em sinh ra ở Nhật Bản trong năm 2022 dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 7 năm liên tiếp và lần đầu tiên xuống mức dưới 800.000 trẻ.

Số trẻ em sinh ra tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục

Số trẻ em sinh ra tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục

VOV.VN - Số trẻ em sinh ra ở Nhật Bản trong năm 2022 dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 7 năm liên tiếp và lần đầu tiên xuống mức dưới 800.000 trẻ.

Nhật Bản sở hữu “khả năng phản công”: Bước chuyển lớn trong chính sách an ninh thời hậu chiến
Nhật Bản sở hữu “khả năng phản công”: Bước chuyển lớn trong chính sách an ninh thời hậu chiến

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản (16/12) đã thông qua 3 văn kiện an ninh-quốc phòng lớn, trong đó lần đầu tiên nêu rõ việc sở hữu “khả năng phản công” để đối phó với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, đánh dấu một bước chuyển lớn trong chính sách an ninh của Nhật Bản.

Nhật Bản sở hữu “khả năng phản công”: Bước chuyển lớn trong chính sách an ninh thời hậu chiến

Nhật Bản sở hữu “khả năng phản công”: Bước chuyển lớn trong chính sách an ninh thời hậu chiến

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản (16/12) đã thông qua 3 văn kiện an ninh-quốc phòng lớn, trong đó lần đầu tiên nêu rõ việc sở hữu “khả năng phản công” để đối phó với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, đánh dấu một bước chuyển lớn trong chính sách an ninh của Nhật Bản.

Nhật Bản xem xét sửa đổi “Hướng dẫn hợp tác quốc phòng” với Mỹ
Nhật Bản xem xét sửa đổi “Hướng dẫn hợp tác quốc phòng” với Mỹ

VOV.VN - Tờ Kyodo của Nhật Bản hôm 15/12 dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, nước này đang xem xét thảo luận về việc sửa đổi Hướng dẫn hợp tác quốc phòng song phương với Mỹ trong Hội nghị Thượng đỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới tại Washington, Mỹ.

Nhật Bản xem xét sửa đổi “Hướng dẫn hợp tác quốc phòng” với Mỹ

Nhật Bản xem xét sửa đổi “Hướng dẫn hợp tác quốc phòng” với Mỹ

VOV.VN - Tờ Kyodo của Nhật Bản hôm 15/12 dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, nước này đang xem xét thảo luận về việc sửa đổi Hướng dẫn hợp tác quốc phòng song phương với Mỹ trong Hội nghị Thượng đỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới tại Washington, Mỹ.

Australia muốn Nhật Bản là thành viên của AUKUS
Australia muốn Nhật Bản là thành viên của AUKUS

VOV.VN - Thời gian gần đây, dư luận bắt đầu thảo luận về khả năng Nhật Bản sẽ trở thành thành viên của AUKUS và điều này đang dần được hé lộ khi Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết nước này muốn Nhật Bản trở thành thành viên thứ tư của nhóm này.

Australia muốn Nhật Bản là thành viên của AUKUS

Australia muốn Nhật Bản là thành viên của AUKUS

VOV.VN - Thời gian gần đây, dư luận bắt đầu thảo luận về khả năng Nhật Bản sẽ trở thành thành viên của AUKUS và điều này đang dần được hé lộ khi Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết nước này muốn Nhật Bản trở thành thành viên thứ tư của nhóm này.

Nhật Bản lên kế hoạch tăng thuế để đảm bảo chi tiêu quốc phòng bổ sung
Nhật Bản lên kế hoạch tăng thuế để đảm bảo chi tiêu quốc phòng bổ sung

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 8/12 cho biết, chính phủ có kế hoạch tăng thuế và bảo đảm 1.000 tỷ yên (7,3 tỷ USD) mỗi năm từ năm tài khóa 2027 để trang trải 1/4 khoản kinh phí bổ sung cần thiết cho việc tăng chi tiêu quốc phòng nhằm đối phó với một loạt thách thức an ninh.

Nhật Bản lên kế hoạch tăng thuế để đảm bảo chi tiêu quốc phòng bổ sung

Nhật Bản lên kế hoạch tăng thuế để đảm bảo chi tiêu quốc phòng bổ sung

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 8/12 cho biết, chính phủ có kế hoạch tăng thuế và bảo đảm 1.000 tỷ yên (7,3 tỷ USD) mỗi năm từ năm tài khóa 2027 để trang trải 1/4 khoản kinh phí bổ sung cần thiết cho việc tăng chi tiêu quốc phòng nhằm đối phó với một loạt thách thức an ninh.