Mang “đông ấm yêu thương” tới rẻo cao Co Mạ

VOV.VN - Những món quà ý nghĩa đã mang “đông ấm yêu thương” đến với thầy và trò ở Co Mạ - xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Châu, Sơn La. Chương trình tình nguyện do Chi đoàn VOV Tây Bắc phối hợp với Chi đoàn Ngân hàng An Bình - ABBANK Sơn La, Đội Quản lý thị trường số 5, CLB Dược sỹ trẻ Sơn La tổ chức ngày 20/12.

Vùng cao Sơn La đang trong những ngày lạnh sâu, nhưng hơi ấm đang dần lan toả bởi tình yêu thương, sẻ chia, những món quà ý nghĩa, thiết thực dành tặng cho các em học trò nhỏ và các thầy cô giáo nơi đây.

Những chiếc áo phao mới, thêm mũ len và đôi tất dày ấm áp... món quà ý nghĩa từ các nhà thiện nguyện đã sưởi ấm những đứa trẻ ở điểm trường bản Cát và bản Mớ, Trường mầm non Bình Minh Co Mạ trong những ngày mùa đông giá rét.

77 học sinh mầm non của 2 điểm trường còn được nhận những phần quà là thuốc bổ, siro giúp tăng sức đề kháng, bảo vệ sức khoẻ; những bộ đồ chơi, đồ dùng học tập và trải nghiệm thú vị; những suất bánh ngọt chứa đựng tình yêu thương... Đoàn tình nguyện cũng trao tặng những phần quà động viên nhà trường và các giáo viên cắm bản.

2 điểm trường bản Mớ và bản Cát cách trung tâm xã Co Mạ hơn 15km. Học sinh nơi đây chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Thái, Mông; điều kiện sinh hoạt, học tập còn nhiều thiếu thốn. Bởi vậy, những món quà thiết thực, ý nghĩa đã phần nào đáp ứng mong mỏi của cô và trò; bù đắp thiệt thòi của học sinh vùng khó.

Cô Cao Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường mầm non Bình Minh Co Mạ chia sẻ: "Vùng cao Co Mạ các cháu còn nhiều khó khăn, còn rất nhiều hộ nghèo. Đoàn thiện nguyện đã mang những tấm áo ấm đến cho các cháu, để các cháu vượt qua cái lạnh mùa đông giá rét".

Sẻ chia hơi ấm với học sinh Trường PTDT Bán trú THCS Co Mạ, đoàn tình nguyện đã ghé thăm, trao tặng 60 chiếc áo khoác, 20 chiếc chăn ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 phần quà mỗi suất trị giá 200.000đ, động viên, khích lệ các em học sinh nghèo có thành tích học tập khá, giỏi. Những phần quà là thuốc bổ, canxi, vitamin... cũng được trao tặng cho các em học sinh và các cán bộ, giáo viên nhà trường để bổ sung vào tủ thuốc học đường.

Em Lầu Thị Chải, học sinh lớp 9B, Trường THCS Co Mạ bày tỏ: "Hôm nay con được nhận quà của các cô các chú con cảm thấy rất vui, con sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội".

Những món quà tuy giản dị, nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của các đoàn viên, thanh niên, cán bộ, viên chức các đơn vị và sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm như: Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Tây Bắc – KaoPa; Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng 981 (TP Sơn La); Hệ thống Nhà thuốc, quầy thuốc Bình Yên (TP Sơn La); Tiệm bánh Cỏ Hai lá (huyện Thuận Châu)... với mong muốn giúp thầy và trò vùng cao nơi đây có một mùa đông không lạnh.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng bước trẻ em nghèo vùng biên
Nâng bước trẻ em nghèo vùng biên

VOV.VN - Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hoá còn triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, nhằm nâng bước trẻ em nghèo vùng biên được đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.

Nâng bước trẻ em nghèo vùng biên

Nâng bước trẻ em nghèo vùng biên

VOV.VN - Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hoá còn triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, nhằm nâng bước trẻ em nghèo vùng biên được đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.

Bến Tre: Tầm soát dinh dưỡng cho trẻ em, tặng quà cho dân nghèo vùng ven biển
Bến Tre: Tầm soát dinh dưỡng cho trẻ em, tặng quà cho dân nghèo vùng ven biển

VOV.VN - Tại xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, các y bác sỹ bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiến hành khám tổng quát, tầm soát dinh dưỡng cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bến Tre: Tầm soát dinh dưỡng cho trẻ em, tặng quà cho dân nghèo vùng ven biển

Bến Tre: Tầm soát dinh dưỡng cho trẻ em, tặng quà cho dân nghèo vùng ven biển

VOV.VN - Tại xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, các y bác sỹ bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiến hành khám tổng quát, tầm soát dinh dưỡng cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nữ nhiếp ảnh gia cùng hành trình trao gửi yêu thương đến trẻ em nghèo miền núi
Nữ nhiếp ảnh gia cùng hành trình trao gửi yêu thương đến trẻ em nghèo miền núi

VOV.VN - Hành trình sáng tác không mệt mỏi và có phần phi thường của nhiếp ảnh gia Helena Vân đã được ghi nhận trọn vẹn qua cuốn sách ảnh "Helena Vân và hành trình đi để Chạm, lan tỏa yêu thương” - một hành trình trao gửi yêu thương đến trẻ em nghèo miền núi đầy ý nghĩa.

Nữ nhiếp ảnh gia cùng hành trình trao gửi yêu thương đến trẻ em nghèo miền núi

Nữ nhiếp ảnh gia cùng hành trình trao gửi yêu thương đến trẻ em nghèo miền núi

VOV.VN - Hành trình sáng tác không mệt mỏi và có phần phi thường của nhiếp ảnh gia Helena Vân đã được ghi nhận trọn vẹn qua cuốn sách ảnh "Helena Vân và hành trình đi để Chạm, lan tỏa yêu thương” - một hành trình trao gửi yêu thương đến trẻ em nghèo miền núi đầy ý nghĩa.

Bà giáo già sáng đi bán vé số, tối lên lớp với trẻ em nghèo
Bà giáo già sáng đi bán vé số, tối lên lớp với trẻ em nghèo

VOV.VN - Từng là một nhà giáo, sau khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Ba (năm nay 75 tuổi) vẫn không muốn nghỉ ngơi, bà giáo già quyết tâm "gieo chữ" cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn phải đi làm thay vì đi học tại lớp học tình thương ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Bà giáo già sáng đi bán vé số, tối lên lớp với trẻ em nghèo

Bà giáo già sáng đi bán vé số, tối lên lớp với trẻ em nghèo

VOV.VN - Từng là một nhà giáo, sau khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Ba (năm nay 75 tuổi) vẫn không muốn nghỉ ngơi, bà giáo già quyết tâm "gieo chữ" cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn phải đi làm thay vì đi học tại lớp học tình thương ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.