Sốc trước lý lịch bất hảo của kẻ giết, hiếp bé gái chăn bò

VOV.VN - Đối tượng đã cùng một nhóm thanh niên hiếp dâm một bé gái 15 tuổi khiến nạn nhân mang thai 3 tháng. Sau vụ việc các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Công an Nhân dân, ngoài vụ giết, hiếp bé gái R.M.H.N (14 tuổi, người cùng làng) vào sáng 26/9 vừa qua, Rmah Khun (SN 1988, trú tại làng Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai) còn được xác định là đối tượng bị tình nghi tham gia nhóm hiếp dâm bé gái 15 tuổi đến mang thai và từng cạy cửa trốn khỏi trụ sở công an xã sau khi bị bắt về hành vi trộm xe máy. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Sáng 28/9, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành dẫn giải đối tượng Rơ Mah Khun về lại hiện trường vụ sát hại bé gái R.M.H.N để dựng lại hiện trường, thực nghiệm phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

 Ông Mai Bá Khánh Ngọc, Trưởng Công an xã Ia Le cho biết, đối tượng Rơ Mah Khun tỏ ra rất bình tĩnh thực hiện thuần thục mọi động tác Từ việc kéo nạn nhân vào bụi cây, dùng đá đánh vào đầu đến chết rồi thực hiện hành vi hiếp dâm xong mới bỏ đi. Trong ảnh, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Infonet) 
Ông Ngọc cũng cho biết, đối tượng Rơ Mah Khun từng tham gia cùng với một nhóm thanh niên thực hiện một vụ hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân đang mang thai 3 tháng. Cơ quan chức năng đã bắt giữ một đối tượng, một số đối tượng khác tuổi còn nhỏ nên cho gia đình bảo lãnh. Đối tượng Rơ Mah Khun bỏ trốn khỏi địa phương nên chưa thể bắt giữ.
Vụ việc của bé R.M.H.N được người dân phát hiện vào khoảng 10h sáng 26/9 nên trình báo công an. Công an xác định em H.N tử vong do bị vật tày đập vào đầu gây vỡ sọ não, sau đó bị hiếp dâm (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Cũng theo ông Ngọc, ngoài vụ việc trên, cách đây vài tháng, Rơ Mah Khun từng trộm cắp xe máy và bị bắt giữ. Trong lúc bị tạm giữ tại trụ sở công an xã, Rơ Mah Khun lợi dụng sơ hở đã cạy cửa bỏ trốn…Sau đó lực lượng công an lùng sục để bắt nhưng chưa được.
Qua điều tra, công an đã bắt giữ Rơ Mah Khun. Đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Đối tượng khai, sáng 26/9 có đi ngang qua cánh đồng dốc Xe Ca, thôn Phú Hòa, xã Ia Le thì gặp R.M.H.N nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Đối tượng đã kéo bé R.M.H.N vào bụi để thực hiện hành vi nhưng gặp phải sự chống cự quyết liệt. Đối tượng đã cầm cục đá đập vào đầu khiến bé N bất tỉnh, thực hiện hành vi hiếp dâm xong đối tượng bỏ trốn. (Ảnh: Dân Trí)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lời khai của nghi can hiếp và giết bé gái chăn bò
Lời khai của nghi can hiếp và giết bé gái chăn bò

VOV.VN -Lôi bé gái vào bụi nhằm thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị chống cự, Khun cầm đá đập vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Lời khai của nghi can hiếp và giết bé gái chăn bò

Lời khai của nghi can hiếp và giết bé gái chăn bò

VOV.VN -Lôi bé gái vào bụi nhằm thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị chống cự, Khun cầm đá đập vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đang ráo riết truy tìm hung thủ hiếp, giết bé gái chăn bò
Đang ráo riết truy tìm hung thủ hiếp, giết bé gái chăn bò

Sáng 26/9, người dân phát hiện 1 bé gái nằm chết trong tình trạng lỏa thể ở một lùm cây ven đường, trên đầu có nhiều vết thương.

Đang ráo riết truy tìm hung thủ hiếp, giết bé gái chăn bò

Đang ráo riết truy tìm hung thủ hiếp, giết bé gái chăn bò

Sáng 26/9, người dân phát hiện 1 bé gái nằm chết trong tình trạng lỏa thể ở một lùm cây ven đường, trên đầu có nhiều vết thương.

Đã bắt được nghi phạm hiếp, giết bé gái chăn bò
Đã bắt được nghi phạm hiếp, giết bé gái chăn bò

VOV.VN - Sáng nay (27/9), Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt được nghi phạm trong vụ án giết, hiếp một cháu bé chăn bò xảy ra ngày 26/9.

Đã bắt được nghi phạm hiếp, giết bé gái chăn bò

Đã bắt được nghi phạm hiếp, giết bé gái chăn bò

VOV.VN - Sáng nay (27/9), Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt được nghi phạm trong vụ án giết, hiếp một cháu bé chăn bò xảy ra ngày 26/9.