HLV Mai Đức Chung mong bóng đá nữ có những người như bầu Hiển, bầu Đức

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung mong bóng đá nữ Việt Nam có những người như bầu Hiển, bầu Đức của bóng đá nam để tạo ra sự thay đổi và phát triển.

HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung

Thông tin "các cầu thủ nữ CLB Thái Nguyên xin nghỉ đá bóng đi làm công nhân" vì thu nhập chỉ vỏn vẹn 1,3 triệu đồng/tháng, tiền ăn 100.000 đồng/ngày đang gây xôn xao làng bóng đá Việt Nam. CLB Thái Nguyên cũng trình lên VFF xin nghỉ không theo các giải bóng đá chuyên nghiệp nữ nữa mà chỉ làm các lứa U.

Trước thực tế đáng buồn, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã có những chia sẻ trước giới truyền thông về tình hình của các cầu thủ CLB Thái Nguyên nói riêng và bóng đá nữ Việt Nam nói chung.

"Bóng đá nữ Việt Nam vốn dĩ khó khăn từ trước đến nay. Lúc này, trường hợp Thái Nguyên là nổi cộm rõ nhất. Tôi cho rằng lương hàng tháng của cầu thủ chỉ có 1,3 triệu/người thì khó sống lắm. Người bình thường 3 triệu đồng/tháng cũng là ít rồi chứ 1,3 triệu thì tiêu pha cũng chỉ ăn sáng thôi chứ không thể giúp được gia đình. Đó là khó khăn của bóng đá nữ", HLV Mai Đức Chung cho hay. 

Nhà cầm quân lão làng cũng bày tỏ lo ngại, nếu CLB Thái Nguyên rút lui sẽ ảnh hưởng lớn đến giải bóng đá nữ VĐQG. Nhất là khi, ngoài CLB Thái Nguyên thì CLB Sơn La cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.

"Hiện nay có hiện tượng tới đây nếu không còn đủ lực phải giải tán, mà giải tán thì thực tế bóng đá nữ chỉ có 6 đội vì TPHCM có 2 đội rồi, khiến bóng đá nữ càng khó khăn. CLB mạnh thì ĐTQG mới mạnh, mà chúng ta lèo tèo 5,6 đội thế thì khó mà phát triển được. Điều này tôi đã nói rất lâu rồi." - HLV Mai Đức Chung nói. 

Vị thuyền trưởng ĐT nữ Việt Nam hy vọng, bóng đá nữ nước nhà sẽ có những người như bầu Hiển, bầu Đức của bóng đá nam để tạo ra sự thay đổi sâu rộng và hình thành nguồn lực phát triển. 

"Bóng đá nữ nên được xã hội hóa. Tôi mong có những người như những bầu Đức, bầu Hiển đầu tư vào bóng đá nữ. Nếu được những ông bầu như vậy quan tâm đầu tư thì bóng đá nữ sẽ rất phát triển." - HLV Mai Đức Chung chia sẻ. 

Nhà cầm quân 68 tuổi cũng chỉ ra thực tế rằng đầu tư cho bóng đá nữ cũng không quá tốn kém. Bởi nếu một đội tham dự V-League phải đáp ứng tiêu chuẩn kinh phí 60 tỷ thì một đội bóng nữ chỉ cần 3 tỷ/năm là "quá sung sướng rồi" như lời HLV Mai Đức Chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công Phượng không được STVV đăng ký thi đấu trước ngày về ĐT Việt Nam
Công Phượng không được STVV đăng ký thi đấu trước ngày về ĐT Việt Nam

VOV.VN - Trước khi về nước hội quân với ĐT Việt Nam, Công Phượng không được Sint-Truidense đăng ký thi đấu ở trận gặp Cercle Brugge tại vòng 15 giải VĐQG Bỉ.

Công Phượng không được STVV đăng ký thi đấu trước ngày về ĐT Việt Nam

Công Phượng không được STVV đăng ký thi đấu trước ngày về ĐT Việt Nam

VOV.VN - Trước khi về nước hội quân với ĐT Việt Nam, Công Phượng không được Sint-Truidense đăng ký thi đấu ở trận gặp Cercle Brugge tại vòng 15 giải VĐQG Bỉ.

HLV Park Hang Seo nhắc Quang Hải tặng hoa cho cha mẹ ở AFF Awards
HLV Park Hang Seo nhắc Quang Hải tặng hoa cho cha mẹ ở AFF Awards

VOV.VN - HLV Park Hang Seo nhắc Quang Hải đến tặng hoa cho cha mẹ, sau khi tiền vệ này nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của AFF Awards 2019.

HLV Park Hang Seo nhắc Quang Hải tặng hoa cho cha mẹ ở AFF Awards

HLV Park Hang Seo nhắc Quang Hải tặng hoa cho cha mẹ ở AFF Awards

VOV.VN - HLV Park Hang Seo nhắc Quang Hải đến tặng hoa cho cha mẹ, sau khi tiền vệ này nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của AFF Awards 2019.

Thái Lan thua Campuchia, đối mặt nguy cơ lỗi hẹn VCK U19 châu Á 2020
Thái Lan thua Campuchia, đối mặt nguy cơ lỗi hẹn VCK U19 châu Á 2020

VOV.VN - Thái Lan đối mặt nguy cơ dừng bước ngay vòng loại U19 châu Á 2020 sau khi thua Campuchia 1-2 và tụt xuống vị trí thứ ba tại bảng G. 

Thái Lan thua Campuchia, đối mặt nguy cơ lỗi hẹn VCK U19 châu Á 2020

Thái Lan thua Campuchia, đối mặt nguy cơ lỗi hẹn VCK U19 châu Á 2020

VOV.VN - Thái Lan đối mặt nguy cơ dừng bước ngay vòng loại U19 châu Á 2020 sau khi thua Campuchia 1-2 và tụt xuống vị trí thứ ba tại bảng G. 

Biếm họa 24h: MU thi đấu bết bát, McTominay vẫn ôm mộng giành cú ăn 3
Biếm họa 24h: MU thi đấu bết bát, McTominay vẫn ôm mộng giành cú ăn 3

VOV.VN - Bất chấp thành tích bết bát của MU trên sân cỏ, Scott McTominay vẫn ôm mộng giành cú ăn 3 danh hiệu ở mùa giải này.

Biếm họa 24h: MU thi đấu bết bát, McTominay vẫn ôm mộng giành cú ăn 3

Biếm họa 24h: MU thi đấu bết bát, McTominay vẫn ôm mộng giành cú ăn 3

VOV.VN - Bất chấp thành tích bết bát của MU trên sân cỏ, Scott McTominay vẫn ôm mộng giành cú ăn 3 danh hiệu ở mùa giải này.

4 đội bóng suýt bị AFC cấm tham dự V-League 2020
4 đội bóng suýt bị AFC cấm tham dự V-League 2020

VOV.VN - Nếu không có sự "bảo lãnh" của VFF với AFC, 4 đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam đã không được tham dự V-League 2020.

4 đội bóng suýt bị AFC cấm tham dự V-League 2020

4 đội bóng suýt bị AFC cấm tham dự V-League 2020

VOV.VN - Nếu không có sự "bảo lãnh" của VFF với AFC, 4 đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam đã không được tham dự V-League 2020.