Tây Ninh: Triệu tập 3 người kích động công nhân nghỉ việc

Đây là 3 người đầu tiên trong tổng số 34 người được xác định có hành vi kích động, lôi kéo công nhân nghỉ việc tập thể.

Liên quan đến việc kích động, xúi giục công nhân nghỉ việc tập thể xảy ra vào các ngày 11, 12 và 13/6 phản đối dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pou Hung, 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Chà Là, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cansports, 100% vốn đầu tư nước ngoài tại ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, ngày 15/6 Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã triệu tập Huỳnh Thanh Phong (sinh năm 1993, ở ấp Long Hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1998, ở ấp B4, xã Phước Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1980, ở ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) để giáo dục, tuyên truyền, cam kết không tái phạm. 

3 đối tượng đầu tiên bị triệu tập tại cơ quan công an
Đây là 3 người đầu tiên trong tổng số 34 người được xác định có hành vi kích động, lôi kéo công nhân nghỉ việc tập thể; mua cờ phân phát cho công nhân ra đường biểu tình. Những người còn lại sẽ lần lượt bị triệu tập để làm rõ hành vi sai trái của mình. 

Làm việc với Công an, Huỳnh Thanh Phong, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Tấn Dũng đều nhận lỗi về những hành vi sai trái của mình do không am hiểu pháp luật, làm cam kết hứa sẽ không tái phạm và có nguyện vọng tiếp tục được thu nhận về công ty làm việc. Nguyễn Tấn Dũng cho biết, do chưa nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nguyễn Tấn Dũng mong muốn được làm việc trở lại và cam kết nếu tái phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an điều tra dấu hiệu kích động, gây rối tại BOT Cai Lậy
Bộ Công an điều tra dấu hiệu kích động, gây rối tại BOT Cai Lậy

Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an cho biết nếu phát hiện hành vi kích động người dân lợi dụng nhằm gây rối trật tự ở trạm BOT Cai Lậy thì sẽ xử nghiêm.

Bộ Công an điều tra dấu hiệu kích động, gây rối tại BOT Cai Lậy

Bộ Công an điều tra dấu hiệu kích động, gây rối tại BOT Cai Lậy

Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an cho biết nếu phát hiện hành vi kích động người dân lợi dụng nhằm gây rối trật tự ở trạm BOT Cai Lậy thì sẽ xử nghiêm.

Bắt quả tang 2 đối tượng kích động biểu tình
Bắt quả tang 2 đối tượng kích động biểu tình

Bước đầu hai đối tượng khai nhận, đã thực hiện chỉ đạo từ các tổ chức phản động bên ngoài qua Internet, mạng xã hội.

Bắt quả tang 2 đối tượng kích động biểu tình

Bắt quả tang 2 đối tượng kích động biểu tình

Bước đầu hai đối tượng khai nhận, đã thực hiện chỉ đạo từ các tổ chức phản động bên ngoài qua Internet, mạng xã hội.

UBND tỉnh Bình Thuận: Sẽ xử lý nghiêm đối tượng kích động, quá khích
UBND tỉnh Bình Thuận: Sẽ xử lý nghiêm đối tượng kích động, quá khích

Hiện nay các lực lượng chức năng bước đầu đã mời làm việc, tạm giữ một số đối tượng cầm đầu trong vụ gây rối an ninh trật tự ở Bình Thuận.

UBND tỉnh Bình Thuận: Sẽ xử lý nghiêm đối tượng kích động, quá khích

UBND tỉnh Bình Thuận: Sẽ xử lý nghiêm đối tượng kích động, quá khích

Hiện nay các lực lượng chức năng bước đầu đã mời làm việc, tạm giữ một số đối tượng cầm đầu trong vụ gây rối an ninh trật tự ở Bình Thuận.

Công an TP Hồ Chí Minh xử lý hơn 300 người kích động, gây rối trật tự
Công an TP Hồ Chí Minh xử lý hơn 300 người kích động, gây rối trật tự

VOV.VN - Bước đầu, Công an đang củng cố thêm chứng cứ để xử lý hình sự một số đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công an TP Hồ Chí Minh xử lý hơn 300 người kích động, gây rối trật tự

Công an TP Hồ Chí Minh xử lý hơn 300 người kích động, gây rối trật tự

VOV.VN - Bước đầu, Công an đang củng cố thêm chứng cứ để xử lý hình sự một số đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi dụng cổ vũ bóng đá để gây rối, kích động sẽ bị xử lý nghiêm
Lợi dụng cổ vũ bóng đá để gây rối, kích động sẽ bị xử lý nghiêm

VOV.VN -Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai toàn bộ quân số tăng cường tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường.

Lợi dụng cổ vũ bóng đá để gây rối, kích động sẽ bị xử lý nghiêm

Lợi dụng cổ vũ bóng đá để gây rối, kích động sẽ bị xử lý nghiêm

VOV.VN -Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai toàn bộ quân số tăng cường tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường.

Chân dung kẻ kích động người dân gây rối ở Bình Dương
Chân dung kẻ kích động người dân gây rối ở Bình Dương

Hai người đàn ông in nhiều tài liệu, tờ rơi, với mục đích sai trái, xuyên tạc, kêu gọi công nhân xuống đường gây rối vừa bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Chân dung kẻ kích động người dân gây rối ở Bình Dương

Chân dung kẻ kích động người dân gây rối ở Bình Dương

Hai người đàn ông in nhiều tài liệu, tờ rơi, với mục đích sai trái, xuyên tạc, kêu gọi công nhân xuống đường gây rối vừa bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Cử tri TPHCM đề nghị xử lý nghiêm kẻ đứng đầu, xúi giục kích động
Cử tri TPHCM đề nghị xử lý nghiêm kẻ đứng đầu, xúi giục kích động

VOV.VN - Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần phải phân loại, tìm ra những kẻ cầm đầu, xúi giục, tụ tập, bạo động như vừa qua…

Cử tri TPHCM đề nghị xử lý nghiêm kẻ đứng đầu, xúi giục kích động

Cử tri TPHCM đề nghị xử lý nghiêm kẻ đứng đầu, xúi giục kích động

VOV.VN - Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần phải phân loại, tìm ra những kẻ cầm đầu, xúi giục, tụ tập, bạo động như vừa qua…

Danh tính kẻ kích động người dân biểu tình trái phép ở Thanh Hóa
Danh tính kẻ kích động người dân biểu tình trái phép ở Thanh Hóa

 Đối tượng Nguyễn Văn Quang (SN 1987, trú xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa) vừa bị bắt về hành vi tàng trữ, phát tán thông tin có nội dung chống phá Nhà nước.

Danh tính kẻ kích động người dân biểu tình trái phép ở Thanh Hóa

Danh tính kẻ kích động người dân biểu tình trái phép ở Thanh Hóa

 Đối tượng Nguyễn Văn Quang (SN 1987, trú xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa) vừa bị bắt về hành vi tàng trữ, phát tán thông tin có nội dung chống phá Nhà nước.