Thấy em trai bị chém, anh rút súng bắn đối thủ thủng tim

VOV.VN -Thấy em trai bị chém vào đầu, Thanh liền rút khẩu súng săm lét bắn một phát vào ngực Quế Anh, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sáng 11/4, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo Cao Xuân Thanh (SN 1986), Phạm Văn Phúc (SN 1985) cùng trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An với tội danh giết người; Cao Xuân Thủy (SN 1992) với tội danh gây rối trật tự công cộng.

Qua quá trình điều tra làm rõ, trước đó vào khoảng 13h ngày 18/12/2013, tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nguyễn Như Quế Anh (22 tuổi, trú tại bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) và Cao Xuân Thủy xảy ra mâu thuẫn. Lúc này Quế Anh dùng đá ném vào đầu khiến Thủy bị thương.

Các bị cáo tại phiên xử sáng 11/4

Nghe tin em trai mình bị đánh, Thanh rủ Phúc cầm theo hai ống tuýp sắt, riêng Thanh mang theo một khẩu súng săm lét đến nhà Quế Anh để nói chuyện. Tại đây giữa hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã, bất ngờ Quế Anh dùng kiếm chém một nhát vào đầu khiến Thủy bị thương.

Thấy em trai bị chém, Thanh rút khẩu súng săm lét bắn một phát vào ngực khiến Quế Anh gục tại chỗ. Sau khi gây án Thanh và Phúc lập tức rời khỏi hiện trường bỏ trốn. Riêng Thủy đã đến bệnh viện khâu vết thương ở đầu.

Theo kết luận của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An cho thấy, Quế Anh tử vong do choáng, mất máu nặng vì đạn xuyên thủng tim, phổi trái.

Sau khi xem xét đầy đủ các bằng chứng liên quan, xét thấy tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo, bị hại không cung cấp được các bằng chứng mới nên HĐXX đã tuyên y bản án sơ thẩm.

Theo đó, Cao Xuân Thanh phải nhận mức án tù chung thân với tội danh giết người. Phạm Văn Phúc lĩnh mức án 7 năm tù giam với tội danh giết người. Cao Xuân Thủy 2 năm tù giam với tội danh gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra các bị cáo buộc phải bồi thường cho phía bị hại số tiền 105 triệu đồng, cấp dưỡng cho mẹ bị hại 1 triệu đồng/1 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dùng xà beng  và kiếm để đánh nhau, một người tử vong
Dùng xà beng và kiếm để đánh nhau, một người tử vong

Do có mâu thuẫn cá nhân, hai người hàng xóm dùng hung khí lao vào đánh nhau. Hậu quả, một người chết tại chỗ, người còn lại bị thương.

Dùng xà beng  và kiếm để đánh nhau, một người tử vong

Dùng xà beng và kiếm để đánh nhau, một người tử vong

Do có mâu thuẫn cá nhân, hai người hàng xóm dùng hung khí lao vào đánh nhau. Hậu quả, một người chết tại chỗ, người còn lại bị thương.

Siết cổ người yêu để cướp, lãnh 23 năm tù
Siết cổ người yêu để cướp, lãnh 23 năm tù

Bị người yêu nhắc lại chuyện đem xe của chị đi bán, Tài đã cự cãi rồi siết cổ người yêu. Tưởng chị L. đã chết, Tài lấy hết laptop, điện thoại của L. đem bán.

Siết cổ người yêu để cướp, lãnh 23 năm tù

Siết cổ người yêu để cướp, lãnh 23 năm tù

Bị người yêu nhắc lại chuyện đem xe của chị đi bán, Tài đã cự cãi rồi siết cổ người yêu. Tưởng chị L. đã chết, Tài lấy hết laptop, điện thoại của L. đem bán.

Camera ghi hình người nước ngoài trộm iPhone 6 ở phố Phạm Ngũ Lão
Camera ghi hình người nước ngoài trộm iPhone 6 ở phố Phạm Ngũ Lão

Ăn trưa ở "phố Tây" Phạm Ngũ Lão, người đàn ông quốc tịch Nga thấy điện thoại iPhone 6 đang cắm sạc liền bỏ vào túi mình nhưng bị camera ghi hình.

Camera ghi hình người nước ngoài trộm iPhone 6 ở phố Phạm Ngũ Lão

Camera ghi hình người nước ngoài trộm iPhone 6 ở phố Phạm Ngũ Lão

Ăn trưa ở "phố Tây" Phạm Ngũ Lão, người đàn ông quốc tịch Nga thấy điện thoại iPhone 6 đang cắm sạc liền bỏ vào túi mình nhưng bị camera ghi hình.