Thủ quỹ bỏ tiền “âm phủ” vào két đánh lừa đoàn kiểm tra

Thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Phú Yên đã dùng tiền "âm phủ"... bỏ vào két 100 triệu nhằm đánh lừa đoàn kiểm tra nhưng bị đoàn phát hiện.

Ngày 26/8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và chỗ làm việc đối với Vũ Thị Kim Hoa – Kế toán và Trịnh Thị Hoa – Thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Phú Yên.

Cả hai đều bị khởi tố về tội tham ô tài sản theo quy định tại Điều 278 Bộ luật hình sự; đồng thời, phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Hoa.

Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu, xác định: Ngày 10/7/2015, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất về tài chính kế toán của trường. 

Qua kiểm tra xác định, từ tháng 11/2008 đến tháng 6/2015, Vũ Thị Kim Hoa (kế toán) và Trịnh Thị Hoa (thủ quỹ) đã có hành vi lập khống chứng từ chi chế độ hỗ trợ tiền ăn cho học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính học tại Trường qua các năm, với thủ đoạn giả mạo chữ ký của học viên, chữ ký duyệt danh sách chi tiền của Lãnh đạo Nhà trường trên các danh sách nhận tiền; giả mạo danh sách và chữ ký của giáo viên chủ nhiệm tại các báo cáo về số buổi học viên vắng học; lập khống danh sách ở một số lớp, thực chất trong tháng các lớp này không bố trí lịch học và có những lớp đã bế giảng ra trường nhưng kế toán vẫn lập chứng từ thanh toán để lấy tiền; chứng từ thanh toán đã trình cho Lãnh đạo trước ký thanh toán nhưng sau đó trình tiếp cho Lãnh đạo sau ký chứng từ thanh toán vào thời điểm giao thời giữa năm trước và năm sau, giữa thời gian tiếp nhận và bàn giao công việc giữa hai Lãnh đạo (Đặc biệt trong 5 tháng cuối năm 2013, các chứng từ đã có sự tẩy xóa, tráo đổi giữa tháng này và tháng khác, giữa lớp này và lớp khác, tẩy xóa ngày tháng danh sách chi tiền, sửa đổi phiếu chi làm cho việc đối chiếu sổ sách gặp rất nhiều khó khăn). 

Với các thủ đoạn nói trên, Vũ Thị Kim Hoa và Trịnh Thị Hoa đã chiếm đoạt trên 1 tỉ đồng. Trong quá trình kiểm tra quỹ tiền mặt còn phát hiện Trịnh Thị Hoa đã dùng tiền "âm phủ"... bỏ vào két 100 triệu nhằm đánh lừa đoàn kiểm tra nhưng bị đoàn kiểm tra phát hiện.

Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Vũ Thị Kim Hoa, Trịnh Thị Hoa và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đề nghị phê chuẩn các Quyết định, Lệnh nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Trần Văn Thời phạm tội tham ô lĩnh án
Nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Trần Văn Thời phạm tội tham ô lĩnh án

Ông Thái lợi dụng quyền hạn vi phạm các qui định về tài chính kế toán, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 8,1 tỉ đồng.

Nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Trần Văn Thời phạm tội tham ô lĩnh án

Nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Trần Văn Thời phạm tội tham ô lĩnh án

Ông Thái lợi dụng quyền hạn vi phạm các qui định về tài chính kế toán, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 8,1 tỉ đồng.

Cán bộ ngân hàng tham ô 25 tỷ đồng để cá độ bóng đá
Cán bộ ngân hàng tham ô 25 tỷ đồng để cá độ bóng đá

Do thua độ, nợ nần nên nhóm cán bộ ngân hàng đã cấu kết nhau chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My hơn 25 tỉ đồng

Cán bộ ngân hàng tham ô 25 tỷ đồng để cá độ bóng đá

Cán bộ ngân hàng tham ô 25 tỷ đồng để cá độ bóng đá

Do thua độ, nợ nần nên nhóm cán bộ ngân hàng đã cấu kết nhau chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My hơn 25 tỉ đồng

Thủ quỹ xã tham ô hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn đi làm “ô sin“
Thủ quỹ xã tham ô hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn đi làm “ô sin“

Một thủ quỹ kiêm Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã vừa bị bắt sau 5 năm đổi tên, bỏ trốn đi làm "ô sin" tận miền Nam hòng trốn án truy nã.

Thủ quỹ xã tham ô hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn đi làm “ô sin“

Thủ quỹ xã tham ô hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn đi làm “ô sin“

Một thủ quỹ kiêm Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã vừa bị bắt sau 5 năm đổi tên, bỏ trốn đi làm "ô sin" tận miền Nam hòng trốn án truy nã.

Bắt cửa hàng trưởng tham ô gần 900 triệu đồng của công ty xăng dầu
Bắt cửa hàng trưởng tham ô gần 900 triệu đồng của công ty xăng dầu

Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Công Triều (SN 1985), trú ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bắt cửa hàng trưởng tham ô gần 900 triệu đồng của công ty xăng dầu

Bắt cửa hàng trưởng tham ô gần 900 triệu đồng của công ty xăng dầu

Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Công Triều (SN 1985), trú ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khởi tố vụ án tham ô tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
Khởi tố vụ án tham ô tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

Ngày 10/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự Tham ô tài sản ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang.

Khởi tố vụ án tham ô tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

Khởi tố vụ án tham ô tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

Ngày 10/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự Tham ô tài sản ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang.

Khởi tố nguyên Bí thư, Phó Bí thư xã tham ô tiền hỗ trợ người nghèo
Khởi tố nguyên Bí thư, Phó Bí thư xã tham ô tiền hỗ trợ người nghèo

Các cán bộ lãnh đạo trên đã tham ô tiền hỗ trợ người nghèo và chia chác số tiền hơn 37 triệu đồng.

Khởi tố nguyên Bí thư, Phó Bí thư xã tham ô tiền hỗ trợ người nghèo

Khởi tố nguyên Bí thư, Phó Bí thư xã tham ô tiền hỗ trợ người nghèo

Các cán bộ lãnh đạo trên đã tham ô tiền hỗ trợ người nghèo và chia chác số tiền hơn 37 triệu đồng.

Vụ tham ô khi sửa chữa ụ nổi 83M: Dương Chí Dũng lại hầu tòa
Vụ tham ô khi sửa chữa ụ nổi 83M: Dương Chí Dũng lại hầu tòa

Việc xét xử sơ thẩm vụ án tham ô khi sửa ụ 83M phải hoãn nhiều lần. Trong đó có nguyên nhân là nhiều nhân chứng bị triệu tập đã không có mặt tại tòa.

Vụ tham ô khi sửa chữa ụ nổi 83M: Dương Chí Dũng lại hầu tòa

Vụ tham ô khi sửa chữa ụ nổi 83M: Dương Chí Dũng lại hầu tòa

Việc xét xử sơ thẩm vụ án tham ô khi sửa ụ 83M phải hoãn nhiều lần. Trong đó có nguyên nhân là nhiều nhân chứng bị triệu tập đã không có mặt tại tòa.

Luật sư lập luận Huyền Như không phạm tội Tham ô tài sản
Luật sư lập luận Huyền Như không phạm tội Tham ô tài sản

VOV.VN -Theo luật sư Ngoan, Huyền Như không có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, tài sản Huyền Như chiếm đoạt không thuộc quyền quản lý, nên không phạm tội Tham ô tài sản.

Luật sư lập luận Huyền Như không phạm tội Tham ô tài sản

Luật sư lập luận Huyền Như không phạm tội Tham ô tài sản

VOV.VN -Theo luật sư Ngoan, Huyền Như không có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, tài sản Huyền Như chiếm đoạt không thuộc quyền quản lý, nên không phạm tội Tham ô tài sản.