Thưởng "nóng" cho các cán bộ, chiến sĩ vụ bắt 5,5 tấn ma túy

VOV.VN - Ban Chuyên án đã nhận được thư khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh...

Chiều 31/7, BĐBP Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bolykhamxay (Lào) đã tổ chức tổng kết Chuyên án 466 LV và đón nhận các quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Quốc phòng; BTL BĐBP và chính quyền địa phương.

Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; Đại diện lãnh đạo Quân Khu 4; Tỉnh ủy; UBND tỉnh Hà Tĩnh; Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh; Lãnh đạo tỉnh Bolykhamxay (Lào) đến dự.

Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh BĐBP phát biểu ý kiến tại hội nghị. 

Hội nghị được tổ chức với mục đích rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống ma túy giữa BĐBP Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bolykhamxay (Lào) trong chuyên án vừa qua. Đồng thời công bố, trao thưởng cho lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh: Từ trước đến nay Việt Nam và Lào có mỗi quan hệ hữu nghị đặc biệt trong công cuộc đấu tranh giải phóng, xây dựng đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, nhân dân, chính quyền hai nước Việt Nam và Lào luôn đồng thuận xây dựng tuyến biên giới giữa hai nước hòa bình hữu nghị đặc biệt. Đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy qua biên giới luôn được lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới của hai nước đặc biệt chú trọng, chuyên án 466 LV là một minh chứng điển hình.

Trung tướng Võ Trọng Việt khẳng định chuyên án 466 LV thành công khi đã đánh trúng trung tâm đầu não của bọn tội phạm buôn bán ma túy. Công tác phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm giữa BĐBP Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bolykhamxay có thể nhân rộng ở các địa phương khác trên tuyến biên giới Việt – Lào. Đặc biệt chuyên án đã kết thúc thắng lợi khi lực lượng đánh án tuyệt đối an toàn.

Tư lệnh BĐBP cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, hoạt động của loại tội phạm ma túy xuyên quốc gia sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp chính vì thế lực lượng của hai nước cần đoàn kết thống nhất hơn nữa đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không được để nảy sinh tư tưởng chủ quan trong quá trình làm nhiệm vụ.  

Đại diện tỉnh Hà Tĩnh thưởng nóng cho ban Chuyên án 466 LV. 

Cũng tại hội nghị, đại diện tỉnh Bolykhamxay; Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã biểu dương thành tích mà lực lượng Chuyên án 466 LV đã đạt được.

Với thành tích trên, Ban Chuyên án 466 LV đã vinh dự được đón nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã gửi Thư khen cán bộ, chiến sĩ tham gia đánh án; 1 tập thể và 5 cá nhân tham gia Ban Chuyên án được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 1 cá nhân và 6 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP; 9 cá nhân được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen; 9 cá nhân thuộc BĐBP Hà Tĩnh được Bộ An ninh Lào trao tặng Huy chương An ninh.  

Trung tướng Võ Trọng Việt trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các cá nhân, tập thể. 

BTL BĐBP cũng đã có đề nghị các cấp tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và Thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh; Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại tá Nguyễn Mạnh Thường, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh; Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tá Nguyễn Ngọc Nguyên, Đồn trưởng Đòn BPCKQT Cầu Treo; Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tá Nguyễn Văn Giáp, Phó trưởng phòng PCTPMT BĐBP Hà Tĩnh;

Như đã đưa tin ngày 23/7 /2015, lực lượng phối hợp của BĐBP Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bolykhamxay (Lào) đã đấu tranh thành công Chuyên án 466 LV, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 5,5 tấn ma túy. Chuyên án thành công đánh sập đường dây sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ma túy, chặn đứng nguồn cung cấp ma túy vào Việt Nam và đi các nước khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh 'kho' ma túy cực lớn vừa bị triệt phá ở Hà Tĩnh
Cận cảnh 'kho' ma túy cực lớn vừa bị triệt phá ở Hà Tĩnh

Theo xác định của cơ quan chức năng, đường dây ma túy "khủng" do tên Lam Phun Xi La Xa (47 tuổi, trú tại huyện Nọng Khai, tỉnh Thái Lan) cầm đầu.

Cận cảnh 'kho' ma túy cực lớn vừa bị triệt phá ở Hà Tĩnh

Cận cảnh 'kho' ma túy cực lớn vừa bị triệt phá ở Hà Tĩnh

Theo xác định của cơ quan chức năng, đường dây ma túy "khủng" do tên Lam Phun Xi La Xa (47 tuổi, trú tại huyện Nọng Khai, tỉnh Thái Lan) cầm đầu.

Tiết lộ chuyên án đánh sập đường dây buôn bán, thu 5,5 tấn ma túy
Tiết lộ chuyên án đánh sập đường dây buôn bán, thu 5,5 tấn ma túy

VOV.VN -Nhận tiền chất ma túy và bánh cần sa từ Tam giác vàng, ông trùm 47 tuổi vận chuyển về Lào rồi cho đàn em chế biến, đem đi tiêu thụ 

Tiết lộ chuyên án đánh sập đường dây buôn bán, thu 5,5 tấn ma túy

Tiết lộ chuyên án đánh sập đường dây buôn bán, thu 5,5 tấn ma túy

VOV.VN -Nhận tiền chất ma túy và bánh cần sa từ Tam giác vàng, ông trùm 47 tuổi vận chuyển về Lào rồi cho đàn em chế biến, đem đi tiêu thụ 

Đường dây buôn bán 5,5 tấn ma túy bị đánh sập như thế nào?
Đường dây buôn bán 5,5 tấn ma túy bị đánh sập như thế nào?

Nhiều tháng trời, trinh sát của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận đường dây ma túy quốc tế.

Đường dây buôn bán 5,5 tấn ma túy bị đánh sập như thế nào?

Đường dây buôn bán 5,5 tấn ma túy bị đánh sập như thế nào?

Nhiều tháng trời, trinh sát của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận đường dây ma túy quốc tế.

Phá đường dây ma túy 'khủng' do người nước ngoài điều hành
Phá đường dây ma túy 'khủng' do người nước ngoài điều hành

Lực lượng chức năng đã thu giữ 3,5 tấn tiền chất ma túy, 2 tấn cần sa ép khô và một số vật dụng, giấy tờ liên quan của 11 đối tượng người nước ngoài.

Phá đường dây ma túy 'khủng' do người nước ngoài điều hành

Phá đường dây ma túy 'khủng' do người nước ngoài điều hành

Lực lượng chức năng đã thu giữ 3,5 tấn tiền chất ma túy, 2 tấn cần sa ép khô và một số vật dụng, giấy tờ liên quan của 11 đối tượng người nước ngoài.