Sơn La:

Thưởng nóng lực lượng bắt nghi phạm bắn Phó Công an phường

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã biểu dương, thưởng nóng cho các lực lượng tham gia phá án.

Như tin đã đưa, sau một ngày đêm truy bắt, lúc gần 15h30 phút chiều 31/5, công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ được đối tượng nổ súng bắn trọng thương Phó Trưởng Công an phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều  30/5, gia đình bà Bùi Ngọc Yến, tổ 1, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một số tài sản, cùng tiền mặt, tổng trị giá 25 triệu đồng. Nhận được tin báo, Thiếu tá Nguyễn Minh Tú, Phó Trưởng Công an phường cùng cán bộ chiến sỹ tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.

Nghi phạm bị bắt giữ chiều 31/5

Đến khu vực tổ 6, phường Quyết Thắng, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn, Thiếu tá Tú yêu cầu kiểm tra và tiếp cận đối tượng, nhưng cả hai không chấp hành, một đối tượng rút súng ngắn bắn thẳng vào anh. Thiếu tá Tú lao vào ôm, quật đối tượng, nhưng đối tượng đã chống trả quyết liệt, tiếp tục bắn phát thứ 2 trúng đùi phải của anh và bỏ chạy.

Được nhân dân hỗ trợ, công an phường Quyết Thắng đã truy bắt được một đối tượng, đối tượng còn lại mang theo súng, khoác ba lô chạy trốn. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ được 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn và một số vật chứng liên quan.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã họp khẩn cấp với các lực lượng chức năng, triển khai phương án truy bắt đối tượng. Lực lượng Công an đã được huy động tối đa vây ráp tất cả các tuyến đường, những nơi mà đối tượng có thể lẩn trốn. Mặc dù trời mưa tầm tã, các trinh sát không bỏ hiện trường, tiếp tục bám đuổi đối tượng.

Đến gần 15h30 chiều 31/5, tức 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc, nhờ phán đoán chính xác nơi ẩn náu của đối tượng, lực lượng Công an đã tiếp cận hiện trường, bao vây, khống chế đối tượng. Trong lúc bị bao vây, khống chế, đối tượng tiếp tục manh động bắn về phía lực lượng chức năng và đã bị bắt giữ. Danh tính đối tượng được xác định là Hà Thanh Bình, sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh biểu dương lực lượng bắt nghi phạm 

Ngay sau khi bắt giữ được đối tượng, ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã biểu dương, chúc mừng, động viên, thưởng nóng cho các lực lượng tham gia phá án.

Riêng Thiếu tá Nguyễn Minh Tú – Phó Trưởng Công an Phường Quyết Thắng đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viên đa khoa tỉnh, đến nay sức khỏe đã dần hồi phục. Lãnh đạo tỉnh Sơn La, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm của đồng chí Nguyễn Minh Tú./.

Một số hình ảnh: 

Ban giám đốc Công an tỉnh biểu dương lực lượng phá án
Các sở ban ngành chúc mừng lực lượng phá án
Chủ tịch tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh thăm hỏi Thiếu tá Nguyễn Minh Tú
Giám đốc Công an tỉnh Sơn La thăm hỏi Thiếu tá Nguyễn Minh Tú
Tang vật thu được

Đối tượng Bình tại cơ quan công an

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt được nghi phạm bắn Phó Công an phường ở Sơn La
Bắt được nghi phạm bắn Phó Công an phường ở Sơn La

VOV.VN - Gần 15h30 chiều nay, Công an tỉnh Sơn La đã bắt được nghi phạm tại khu vực cây đa Bản Hẹo, Tổ 1, phường Tô Hiệu, TP Sơn La.

Bắt được nghi phạm bắn Phó Công an phường ở Sơn La

Bắt được nghi phạm bắn Phó Công an phường ở Sơn La

VOV.VN - Gần 15h30 chiều nay, Công an tỉnh Sơn La đã bắt được nghi phạm tại khu vực cây đa Bản Hẹo, Tổ 1, phường Tô Hiệu, TP Sơn La.

Cận cảnh truy lùng kẻ bắn bị thương Phó Công an phường ở Sơn La
Cận cảnh truy lùng kẻ bắn bị thương Phó Công an phường ở Sơn La

VOV.VN - Công an tỉnh Sơn La cho biết hiện khu vực tìm kiếm, vây bắt được mở rộng ra địa bàn các xã, phường lân cận như Chiềng An, Chiềng Ngần.

Cận cảnh truy lùng kẻ bắn bị thương Phó Công an phường ở Sơn La

Cận cảnh truy lùng kẻ bắn bị thương Phó Công an phường ở Sơn La

VOV.VN - Công an tỉnh Sơn La cho biết hiện khu vực tìm kiếm, vây bắt được mở rộng ra địa bàn các xã, phường lân cận như Chiềng An, Chiềng Ngần.