Tiền Giang: Còn 41 học viên chưa trở lại Trung tâm cai nghiện

VOV.VN - Đến chiều 21/11, có 78 học viên trong tổng số 119 học viên bỏ trốn đã trở lại cai nghiện.

Liên quan đến vụ gần 120 học viên tại Trung tâm Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang (tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) thoát ra ngoài, đến chiều 21/11, vẫn còn 41 học viên ở bên ngoài, công tác tìm kiếm, vận động học viên trở lại Trung tâm cai nghiện đang được tăng cường.

Trung tâm cai nghiện ma túy Tiền Giang mở cửa tiếp đón học viên trở lại cai nghiện

Qua hơn 1 ngày tích cực tìm, tuyên truyền, vận động của các ngành chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh, đến chiều 21/11, có 78 học viên trong tổng số 119 học viên bỏ trốn đã trở lại cai nghiện.

Hầu hết các học viên sau khi rời trại không về gia đình nên công tác thu gom trở lại trại rất khó khăn. Hiện nay, lực lượng làm nhiệm vụ kết hợp với chính quyền, công an cơ sở và gia đình học viên tích cực tìm kiếm, yêu cầu các học viên trở lại Trung tâm cai nghiện ma túy.

Trước đó, khoảng gần 11h trưa 20/11, lợi dụng lúc cán bộ quản lý cho học viên trở về khu vực nghỉ ngơi sau khi tham gia lao động trị liệu buổi sáng để chuẩn bị ăn cơm trưa thì có 119 học viên đang ở khu B của Trung tâm Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang thoát ra khu vực quản lý đòi gặp lãnh đạo Trung tâm cai nghiện. Sau đó, các học viên đồng loạt mở cửa và đẩy cán bộ quản lý, nhân viên bảo vệ ra khỏi cổng chính, sau đó mở cửa phụ thoát ra ngoài.

Ra khỏi trung tâm, nhiều học viên còn lấy xe gắn máy của người dân ven đường để bỏ chạy. Từ chiều 20/11 cho đến chiều nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ổn định, chưa ghi nhận trường hợp học viên ra khỏi trung tâm cai nghiện có hành động quá khích…

Sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường lực lượng để vận động, tuyên truyền học viên trở lại trung tâm;  đồng thời chỉ đạo đấu thầu ngay dự án xây dựng trung tâm cai nghiện đã được Hội đồng nhân tỉnh phê duyệt, đến tháng 6/2020 phải xong giai đoạn 1 và năm 2021 phải hoàn tất dự án.

Riêng các tuyến đường dẫn vào Cơ sở cai nghiện cho gắn đèn chiếu sáng và camera giám sát. Ngành chức năng tiến hành xây dựng các nhà tiền chế nhằm phục vụ công tác giáo dục học viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 120 học viên cai nghiện ma túy ở Tiền Giang thoát trại ra ngoài
Gần 120 học viên cai nghiện ma túy ở Tiền Giang thoát trại ra ngoài

VOV.VN -Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang hiện đang quản lý, giáo dục, chữa bệnh cho gần 700 học viên nghiện ma túy; trong khi đó cơ sở vật chất còn hạn chế.

Gần 120 học viên cai nghiện ma túy ở Tiền Giang thoát trại ra ngoài

Gần 120 học viên cai nghiện ma túy ở Tiền Giang thoát trại ra ngoài

VOV.VN -Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang hiện đang quản lý, giáo dục, chữa bệnh cho gần 700 học viên nghiện ma túy; trong khi đó cơ sở vật chất còn hạn chế.

Hơn 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang trốn ra ngoài
Hơn 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang trốn ra ngoài

VOV.VN - Nhiều học viên sau khi trốn khỏi cơ sở đã có hành vi chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, gây cản trở lưu thông trên các tuyến đường. 

Hơn 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang trốn ra ngoài

Hơn 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang trốn ra ngoài

VOV.VN - Nhiều học viên sau khi trốn khỏi cơ sở đã có hành vi chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, gây cản trở lưu thông trên các tuyến đường. 

Hơn 100 học viên cai nghiện ở Đồng Tháp gây rối, trốn trại
Hơn 100 học viên cai nghiện ở Đồng Tháp gây rối, trốn trại

VOV.VN - Khoảng 17h chiều 5/9, hơn 100 học viên đang cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Tháp gây rối trật tự, phá cửa phòng, tràn ra khu vực sân

Hơn 100 học viên cai nghiện ở Đồng Tháp gây rối, trốn trại

Hơn 100 học viên cai nghiện ở Đồng Tháp gây rối, trốn trại

VOV.VN - Khoảng 17h chiều 5/9, hơn 100 học viên đang cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Tháp gây rối trật tự, phá cửa phòng, tràn ra khu vực sân