Tìm thấy con dao nghi phạm Đặng Văn Hùng dùng gây án

VOV.VN - Lực lượng công an đã tìm thấy con dao nghi phạm Đặng Văn Hùng dùng để sát hại 4 người ở Yên Bái.

Sau hơn 2 ngày tích cực tìm kiếm và dựa vào lời khai của nghi phạm Đặng Văn Hùng, sáng nay (18/8), lực lượng công an Yên Bái đã tìm thấy con dao mà Đặng Văn Hùng dùng để sát hại 4 người trong gia đình ở thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tại khu vực đỉnh Thác Trược, cách hiện trường gây án khoảng hơn 3km.

Bắt giữ nghi phạm Đặng Văn Hùng
Nguyễn Thị Hán (hay còn gọi là Hương), "người tình" bị nghi phạm Hùng ép buộc phải bỏ trốn cùng, và anh Nguyễn Văn Sáng (anh trai Hán) đã hỗ trợ các cán bộ điều tra tham gia tìm kiếm con dao này trên con đường mà Hùng và Hán đã từng trốn chạy.

Trước đó, ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tìm thấy 1 trong 2 khẩu súng tự chế cách hiện trường vụ án khoảng 1km. 

Liên quan đến vụ án gây chấn động trong dư luận này, ngày 17/8, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đã gửi thư cảm ơn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ; Lãnh đạo Bộ Công an, Tổng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm; Cục Cảnh sát hình sự; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Công an các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang; các cơ quan thông tấn báo chí và cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái vì đã tích cực phối hợp điều tra, truy bắt tội phạm để sớm đưa hung thủ ra gây án ra trừng trị trước pháp luật./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên