Tin nóng trong ngày: 2 bé gái “khiến” 5 thanh niên mắc tội hiếp dâm

VOV.VN - Cả 2 bé gái đều đi chơi với bạn quen trên Facebook, rồi vào nhà nghỉ làm chuyện "người lớn"

Cả 2 bé gái đều đi chơi với bạn quen trên Facebook, rồi vào nhà nghỉ làm chuyện "người lớn", còn gia đình tưởng con mất tích đi báo công an. Ngày 30/6, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Linh (16 tuổi), trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Các đối tượng trong vụ giao cấu với trẻ em ở Tây Hồ.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Trần Văn Phố, 15 tuổi, quê ở huyện Ninh Giang (Hải Dương), Đặng Anh Hùng (21 tuổi) và Nguyễn Đức Anh (20 tuổi), nghề nghiệp tự do, cùng trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội;  Bùi Đức Việt (24 tuổi), trú tại Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, Cầu Giấy (Hà Nội) về hành vi giao cấu với trẻ em. (Xem thêm)
Bị cáo Đào Duy Tùng tại phiên tòa

* Cho rằng bạn sỉ nhục mình, Đào Duy Tùng (SN 1996, ở thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định) đã lừa nạn nhân vào khu vực núi Hoa Cương rồi dùng dao đâm 13 nhát, lấy đá đập nạn nhân cho đến chết. Ngày 30/6, TAND tỉnh Bình Định mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Duy Tùng mức án chung thân về tội "giết người", 3 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng cộng hình phạt chung là tù chung thân. (Xem thêm)

* Huỳnh Hữu Linh (20 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) điều khiển xe môtô có hơi men, khi công an dừng phương tiện kiểm tra Linh tấn công đánh vào bụng và xé rách áo cán bộ tuần tra.
Bị cáo Huỳnh Hữu Linh và Lê Thị Thanh Ngân tại phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 30/6, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Hữu Linh 18 tháng tù giam và Lê Thị Thanh Ngân (19 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. (Xem thêm)

* Sáng 1/7, tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Quốc gia cụm thi Trường Đại học Tôn Đức Thắng, thầy Mai Hữu Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng thi cho biết có hai thí sinh bị cướp.

Cả hai thí sinh đều là nữ giới đến từ tỉnh Bình Thuận. Thí sinh thứ nhất là học sinh của trường Tuy Phong, đang thi tại điểm thi số 7. Em này tự bắt xe lên TP.HCM đi thi. Khi vừa xuống khỏi xe thì nữ sinh bị cướp sạch đồ đạc tư trang, trong đó ngoài tiền bạc đem theo còn mất luôn cả giấy tờ tùy thân, quần áo.

Trường hợp thứ 2 đã về đến cửa phòng trọ. Tuy nhiên, nữ sinh chưa kịp bước vào, đang đứng trước cửa nói chuyện với bạn, một đối tượng là nam giới đã chạy tới giật mất túi xách. (Xem thêm)
Hiện trường vụ án

* Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, khoảng 8h30’ ngày 30/6, Toàn lấy xe máy đi tới nhà chị L. Tới nơi thấy chị L đang ở trong nhà cùng với Minh. Do ghen tuông nên Toàn dùng dao nhọn đâm chết chị L rồi tiếp tục xô xát với Minh. Trong lúc xô xát, Toàn bị chết tại hiên nhà chị L, Minh bị thương nặng ở vùng bụng và được mọi người đưa tới bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng cấp cứu. Sau đó được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước điều trị dưới sự giám sát của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông. (Xem thêm)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng thứ hai trong vụ ném đá xe khách
Bắt đối tượng thứ hai trong vụ ném đá xe khách

Cơ quan điều tra vừa tiến hành bắt giữ thêm đối tượng Lăng Thanh Mẫn, 1 trong 2 đối tượng bỏ trốn sau khi ném đá vào xe khách BKS 81B-002.78

Bắt đối tượng thứ hai trong vụ ném đá xe khách

Bắt đối tượng thứ hai trong vụ ném đá xe khách

Cơ quan điều tra vừa tiến hành bắt giữ thêm đối tượng Lăng Thanh Mẫn, 1 trong 2 đối tượng bỏ trốn sau khi ném đá vào xe khách BKS 81B-002.78

Cú tát chết người trong quán vỉa hè
Cú tát chết người trong quán vỉa hè

Bực tức vì bị người đàn ông trung niên chửi sau câu đùa, Thọ tát một cái khiến nạn nhân đập đầu xuống đường, tử vong.

Cú tát chết người trong quán vỉa hè

Cú tát chết người trong quán vỉa hè

Bực tức vì bị người đàn ông trung niên chửi sau câu đùa, Thọ tát một cái khiến nạn nhân đập đầu xuống đường, tử vong.