Tin nóng trong ngày: Ai đã "lừa đảo” khiến chồng đầu độc chết vợ con?

VOV.VN - Trong thư tuyệt mệnh, ông chủ cửa hàng điện máy Hà Nhung nhắc đến một người và gọi là "kẻ lừa đảo" đã khiến gia đình ông lâm vào cảnh nợ chồng nợ, buộc ông và gia đình phải chết

** Liên quan vụ việc 4 người trong một gia đình ở Thanh Hóa tử vong ngày 1/11, được biết, trong bức thư tuyệt mệnh dài hơn 7 trang để lại của ông Ngô Lê Hà – người được xác định đã đầu độc chết vợ và con sau đó tự tử vì nợ nần trong làm ăn đã chỉ ra kẻ đã buộc gia đình ông Hà phải chết tức tưởi. Trong bức thư, ông Hà có nhắc đến người có tên V.T.D, người theo ông Hà đã khiến ông và gia đình phải lâm vào cảnh nợ chồng nợ với số tiền lên tới 27,6 tỷ đồng. Trong thư, ông Hà cũng đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý đối tượng này.

Theo kết luận của PA 83 Công an tỉnh Thanh Hóa, ông Hà do nợ nần trong hoạt động kinh doanh với số tiền lớn nên túng quẫn, đã đầu độc vợ và 2 con trai chết bằng thuốc tân dược. Thời gian các nạn nhân chết trong khoảng từ 3h-4h15’ sáng 1/11. Sau khi đầu độc chết vợ con, ông Hà đã treo cổ tự tử tại tầng 1 của căn nhà.

** Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố về hành vi “môi giới mại dâm” đối với 5 bị can liên qua đến đường dây gái gọi cao cấp có sự tham gia của nhiều người mẫu, ca sĩ bán dâm.

 Các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Lê Bảo Lộc (40 tuổi, quê  tỉnh Hậu Giang, nghề nghiệp đạo diễn sân khấu, đào tạo người mẫu); ca sĩ Nguyễn Thị Hải Yến (nghệ danh Châu Hải Yến, 25 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) Lê Thị Bảo Trân (26 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang); Đặng Thị Ánh Đào (24 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (23 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) hiện là sinh viên và làm người mẫu tự do.

Qua quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố  kết luận: Trong quá trình hành nghề đạo diễn và đào tạo người mẫu, Lê Bảo Lộc có quen biết với nhiều người nổi tiếng, người mẫu hoặc hotgirl chân dài. Nắm bắt được lợi thế đó, Lộc đã mồi chài, làm môi giới cho các đại gia khi có nhu cầu “vui vẻ” với giá mỗi lần bán dâm từ 500 - 1.000 USD, trong đó Lộc nhận tiền môi giới 200 USD/lần giới thiệu. 

** Sáng 3/11, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh, TP HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Vũ Xuân Tài (SN 1992, quê Đồng Nai) và Lê Hoàng Nhân (SN 1992, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người và gây rồi trật tự công cộng.

Trước đó, tối 30/10, anh Trần Hùng Lĩnh (SN 1992, quê Bình Định) đến quán nhậu gia đình nằm trên đường D2 nối dài (P25, Q. Bình Thạnh) lai rai cùng vài người bạn.  Được biết, anh Lĩnh là kỹ sư mới ra trường đi làm được mấy tháng.

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong nhà vệ sinh khi đi nhậu giữa anh Lĩnh và một nam thanh niên, nhóm bạn của nam thanh niên đã vác dao đâm chết anh Lĩnh.

** Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc thi thể một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện nổi dưới giếng làng xảy ra  tại xóm 6, xã Thạch Long (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Vụ việc bắt đầu khi chị Nguyễn Thị Nga, trú xóm 6, xã Thạch Long (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) khóc báo mất con, người thân đã đổ đi tìm và phát hiện  thi thể bé Trần Thị L. Ch. (con chị Nga, hơn 2 tháng tuổi) dưới giếng làng, cách nhà chị Nga khoảng 200 m. Lực lượng công an huyện Thạch Hà và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân bé Ch. tử vong.

** Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây “thầu đề” bắt giữ đối tượng cầm đầu Trần Túc, sinh năm 1953, thường trú 257/46 đường Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh và 14 đối tượng khác, thu giữ tang vật gần 3 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều máy móc thiết bị, giấy tờ ghi số đề.

Trước đó, ngày 30/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ kiểm tra bắt quả tang 10 địa điểm và tiến hành khám xét 1 trong số địa điểm này, lập biên bản tạm giữ 15 đối tượng. Đây là những ổ chuyên thầu số đề có tiếng nằm trên địa bàn quận 1, Bình Thạnh, Gò Vấp và Thủ Đức.

Quá trình kiểm tra các địa điểm ghi đề, lực lượng chức năng tạm giữ  hơn 520 triệu đồng, 2 thẻ ATM, 341 tờ phơi đề, 13 máy fax, 14 máy tính và vi tính, 1 máy tính bảng, 22 điện thoại di động các loại và nhiều tang vật có liên quan khác. Qua công tác khám xét, công an tạm giữ thêm gần 2,5 tỷ đồng, 3 miếng vàng 9999 tương đương khoảng 2,5 lượng, 11 phơi đề, 1 bịch phơi đề khác đang được niêm phong và nhiều thiết bị máy móc, giấy tờ để phục vụ ghi số.

Ngoài đối tượng cầm đầu Trần Túc, 13 đối tượng khác đang bị tạm giữ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đình chỉ công tác Trung tá công an đánh nữ công nhân
Đình chỉ công tác Trung tá công an đánh nữ công nhân

Trung tá Lý Công Văn (Đồn Công an KCN Trảng Bàng) được cho là đã đánh chị Lại Thị Thu khi làm rõ vụ mất chiếc điện thoại dù chị Thu khẳng định không lấy

Đình chỉ công tác Trung tá công an đánh nữ công nhân

Đình chỉ công tác Trung tá công an đánh nữ công nhân

Trung tá Lý Công Văn (Đồn Công an KCN Trảng Bàng) được cho là đã đánh chị Lại Thị Thu khi làm rõ vụ mất chiếc điện thoại dù chị Thu khẳng định không lấy

TP HCM: Truy tố 5 bị can trong đường dây người mẫu bán dâm giá ngàn đô
TP HCM: Truy tố 5 bị can trong đường dây người mẫu bán dâm giá ngàn đô

VOV.VN-Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa tống đạt kết luận điều tra vụ án “môi giới mại dâm” đối với các bị can trong đường dây người mẫu bán dâm giá ngàn đô

TP HCM: Truy tố 5 bị can trong đường dây người mẫu bán dâm giá ngàn đô

TP HCM: Truy tố 5 bị can trong đường dây người mẫu bán dâm giá ngàn đô

VOV.VN-Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa tống đạt kết luận điều tra vụ án “môi giới mại dâm” đối với các bị can trong đường dây người mẫu bán dâm giá ngàn đô

Đã bắt được hung thủ dùng vỏ chai bia đâm chết kỹ sư mới ra trường
Đã bắt được hung thủ dùng vỏ chai bia đâm chết kỹ sư mới ra trường

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong nhà vệ sinh khi đi nhậu, các đối tượng đã thiếu kiềm chế dẫn đến hậu quả một người chết, người còn lại phải vào tù.

Đã bắt được hung thủ dùng vỏ chai bia đâm chết kỹ sư mới ra trường

Đã bắt được hung thủ dùng vỏ chai bia đâm chết kỹ sư mới ra trường

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong nhà vệ sinh khi đi nhậu, các đối tượng đã thiếu kiềm chế dẫn đến hậu quả một người chết, người còn lại phải vào tù.

Điều tra vụ thi thể bé gái 2 tháng tuổi nổi dưới giếng làng
Điều tra vụ thi thể bé gái 2 tháng tuổi nổi dưới giếng làng

Sau khi nghe người mẹ gào khóc vì mất con, mọi người đổ đi tìm thì phát hiện thi thể bé gái hơn 2 tháng tuổi nổi ở dưới giếng làng gần nhà của nạn nhân

Điều tra vụ thi thể bé gái 2 tháng tuổi nổi dưới giếng làng

Điều tra vụ thi thể bé gái 2 tháng tuổi nổi dưới giếng làng

Sau khi nghe người mẹ gào khóc vì mất con, mọi người đổ đi tìm thì phát hiện thi thể bé gái hơn 2 tháng tuổi nổi ở dưới giếng làng gần nhà của nạn nhân

Nghệ An: Nghiện game, đột nhập trường học trộm máy tính bán
Nghệ An: Nghiện game, đột nhập trường học trộm máy tính bán

Nghiện game không có tiền để chơi, các đối tượng bàn nhau đột nhập trường học trộm máy vi tính. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, các đối tượng đã tiến hành 7 vụ

Nghệ An: Nghiện game, đột nhập trường học trộm máy tính bán

Nghệ An: Nghiện game, đột nhập trường học trộm máy tính bán

Nghiện game không có tiền để chơi, các đối tượng bàn nhau đột nhập trường học trộm máy vi tính. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, các đối tượng đã tiến hành 7 vụ

Nữ kế toán trường tiểu học biển thủ 670 triệu đồng
Nữ kế toán trường tiểu học biển thủ 670 triệu đồng

Tiền ngân sách tại 2 trường học đã bị một nữ kế toán từng công tác tại đây biển thủ 670 triệu đồng.

Nữ kế toán trường tiểu học biển thủ 670 triệu đồng

Nữ kế toán trường tiểu học biển thủ 670 triệu đồng

Tiền ngân sách tại 2 trường học đã bị một nữ kế toán từng công tác tại đây biển thủ 670 triệu đồng.

Cả gia đình bị bắt vì điều hành đường dây “thầu đề” tiền tỷ
Cả gia đình bị bắt vì điều hành đường dây “thầu đề” tiền tỷ

VOV.VN - Hàng ngày, 5 máy fax phải hoạt động liên tục để nhận phơi đề từ các nhà dưới chuyển đến, tiền ghi phơi đề lên đến 200-300 triệu đồng.

Cả gia đình bị bắt vì điều hành đường dây “thầu đề” tiền tỷ

Cả gia đình bị bắt vì điều hành đường dây “thầu đề” tiền tỷ

VOV.VN - Hàng ngày, 5 máy fax phải hoạt động liên tục để nhận phơi đề từ các nhà dưới chuyển đến, tiền ghi phơi đề lên đến 200-300 triệu đồng.

Bắt người nước ngoài mang số lượng lớn vàng, tiền qua biên giới
Bắt người nước ngoài mang số lượng lớn vàng, tiền qua biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt một người Campuchia vận chuyển trái phép số lượng lớn vàng, tiền qua biên giới

Bắt người nước ngoài mang số lượng lớn vàng, tiền qua biên giới

Bắt người nước ngoài mang số lượng lớn vàng, tiền qua biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt một người Campuchia vận chuyển trái phép số lượng lớn vàng, tiền qua biên giới

Bắt hai con nghiện vận chuyển 400 viên ma túy kiếm lời
Bắt hai con nghiện vận chuyển 400 viên ma túy kiếm lời

Lợi dụng đêm tối, 2 đối tượng nghiện ma túy vận chuyển 400 viên ma túy tổng hợp đi bán thì bị lực lượng tuần tra kiểm soát công an huyện phát hiện và bắt giữ.

Bắt hai con nghiện vận chuyển 400 viên ma túy kiếm lời

Bắt hai con nghiện vận chuyển 400 viên ma túy kiếm lời

Lợi dụng đêm tối, 2 đối tượng nghiện ma túy vận chuyển 400 viên ma túy tổng hợp đi bán thì bị lực lượng tuần tra kiểm soát công an huyện phát hiện và bắt giữ.

Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”
Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”

Sau khi chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Quang Dũng cố ý gây thương tích cho Công an huyện, Hậu yêu cầu em gái Dũng đưa tiền để lo cho Dũng không bị đi tù

Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”

Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”

Sau khi chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Quang Dũng cố ý gây thương tích cho Công an huyện, Hậu yêu cầu em gái Dũng đưa tiền để lo cho Dũng không bị đi tù

Công an kết luận vụ 4 người chết trong căn nhà 4 tầng ở Thanh Hóa
Công an kết luận vụ 4 người chết trong căn nhà 4 tầng ở Thanh Hóa

VOV.VN - Đại diện PA83 Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, do nợ nần trong kinh doanh với số lượng lớn, ông Hà đã đầu độc vợ con bằng thuốc tân dược

Công an kết luận vụ 4 người chết trong căn nhà 4 tầng ở Thanh Hóa

Công an kết luận vụ 4 người chết trong căn nhà 4 tầng ở Thanh Hóa

VOV.VN - Đại diện PA83 Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, do nợ nần trong kinh doanh với số lượng lớn, ông Hà đã đầu độc vợ con bằng thuốc tân dược

TP HCM: Bắt quả tang xe tải chở đất “đội lốt” xe quân đội
TP HCM: Bắt quả tang xe tải chở đất “đội lốt” xe quân đội

 Chiếc xe tải thuộc một doanh nghiệp tại Quảng Ngãi nhưng được gắn biển số đỏ (quân đội) tham gia chở đất tại quận 7, TP.HCM hòng tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

TP HCM: Bắt quả tang xe tải chở đất “đội lốt” xe quân đội

TP HCM: Bắt quả tang xe tải chở đất “đội lốt” xe quân đội

 Chiếc xe tải thuộc một doanh nghiệp tại Quảng Ngãi nhưng được gắn biển số đỏ (quân đội) tham gia chở đất tại quận 7, TP.HCM hòng tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

“Ngáo đá” lao đầu xuống hồ Hoàn Kiếm đòi về... thủy cung
“Ngáo đá” lao đầu xuống hồ Hoàn Kiếm đòi về... thủy cung

Đối tượng liên tục nói lảm nhảm, tự nhận là nàng tiên cá muốn trở về thủy cung. Bất thình lình đối tượng lao đầu xuống hồ Hoàn Kiếm

“Ngáo đá” lao đầu xuống hồ Hoàn Kiếm đòi về... thủy cung

“Ngáo đá” lao đầu xuống hồ Hoàn Kiếm đòi về... thủy cung

Đối tượng liên tục nói lảm nhảm, tự nhận là nàng tiên cá muốn trở về thủy cung. Bất thình lình đối tượng lao đầu xuống hồ Hoàn Kiếm

Vụ 4 người chết ở Thanh Hóa: Thư tuyệt mệnh liên tục nhắc “kẻ lừa đảo“
Vụ 4 người chết ở Thanh Hóa: Thư tuyệt mệnh liên tục nhắc “kẻ lừa đảo“

VOV.VN - Nội dung lá thư tuyệt mệnh ngoài nói về việc bế tắc trong cuộc sống, còn nhắc đến việc ông Hà bị lừa đảo dẫn đến nợ nần lớn, bế tắc, túng quẫn.

Vụ 4 người chết ở Thanh Hóa: Thư tuyệt mệnh liên tục nhắc “kẻ lừa đảo“

Vụ 4 người chết ở Thanh Hóa: Thư tuyệt mệnh liên tục nhắc “kẻ lừa đảo“

VOV.VN - Nội dung lá thư tuyệt mệnh ngoài nói về việc bế tắc trong cuộc sống, còn nhắc đến việc ông Hà bị lừa đảo dẫn đến nợ nần lớn, bế tắc, túng quẫn.