Tin nóng trong ngày: Bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường ra tù trước 4 tháng

VOV.VN - Bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường đã được mãn hạn tù trước thời hạn 4 tháng. Hiện Khánh đang đi học cắt tóc ở chỗ người thân.

* Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Đào Quang Khánh (bị án trong vụ án “Thẩm mỹ viện Cát Tường”) đã được mãn hạn tù trước thời hạn 4 tháng. Hiện Khánh đang đi học cắt tóc ở chỗ người thân.

Trước đó, Đào Quang Khánh bị tòa án tuyên phạt 33 tháng tù vì hai tội danh: “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Trộm cắp tài sản”.

Khánh bị kết án liên quan đến vụ án bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, phi tang thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền (ở Hoàn Kiếm, Hà Nội).

* Chiều 17/4, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt Lưu Văn Suôl để điều tra về tội Giết người. Người đàn ông 43 tuổi này là nghi can giết chết cô gái 28 tuổi vào chiều hôm trước tại nhà nghỉ ở xã Khánh An, huyện U Minh.

Bước đầu, Suôl khai trước đây anh ta và nạn nhân có quan hệ yêu đương nhưng đã chia tay. Sáng 16/4, Suôl gọi điện cho người tình cũ hẹn đến nhà nghỉ để giải quyết mâu thuẫn. Khi vào phòng hai người xảy ra bất đồng dẫn đến cự cãi. Tức giận, Suôl bóp cổ nạn nhân đến chết, rồi lẻn ra khỏi phòng, chạy xe máy về nhà làm như không có chuyện gì xảy ra.

*** Tối 15/4, vợ của Nguyễn Văn May, 54 tuổi, trú tại Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội mang rác đổ trước cửa nhà 40/44 Võ Thị Sáu, là nhà anh Đặng Bảo Ngọc phát hiện dẫn đến 2 người lời qua tiếng lại. Thấy vậy, May từ trong nhà thủ sẵn dao nhọn chạy đến bênh vợ, đồng thời dùng dao đâm vào người anh Ngọc làm cho nạn nhân bị trọng thương và tử vong sau đó.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng truy bắt đối tượng về hành vi Giết người.

*** Ngày 18/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai hoàn tất kết luận điều tra để chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 10 đối tượng, trong đó có 7 nhân viên bảo vệ về tội “Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có”.

Trong 10 đối tượng bị truy tố, có 7 người là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH một thành viên Phương Trời đang làm việc tại Công ty  Woosung, khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom. Các đối tượng này thực hiện nhiều lần trộm đậu nành xay của công ty Woosung, tổng cộng hơn 41 tấn, trị giá gần 400 triệu đồng.

*** Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đang hoàn tất một số thủ tục tố tụng đối với bị can Lương Thị Thúy Hải (41 tuổi), quê quán ở TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, tạm trú ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra vụ án, Công an còn tiếp nhận thêm 2 đơn tố cáo của bị hại khác về Hải cũng với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương tự. Đó là ông Đinh Văn D., trú ở quận Ba Đình, bị nữ “cán bộ Hội Cựu chiến binh” chiếm đoạt 120 triệu đồng; ông Nguyễn Văn B., quê quán tỉnh Hải Dương, tố cáo bị Hải chiếm đoạt 450 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu bác sĩ Thẩm mĩ viện Cát Tường: Nợ cuộc đời một lời xin lỗi!
Cựu bác sĩ Thẩm mĩ viện Cát Tường: Nợ cuộc đời một lời xin lỗi!

Khi tôi đề nghị Phạm Mạnh Tường tư vấn việc có nên phẫu thuật thẩm mĩ, Tường như bị chạm mạch. Anh ta linh hoạt hẳn, và câu chuyện vì thế cởi mở hơn rất nhiều.

Cựu bác sĩ Thẩm mĩ viện Cát Tường: Nợ cuộc đời một lời xin lỗi!

Cựu bác sĩ Thẩm mĩ viện Cát Tường: Nợ cuộc đời một lời xin lỗi!

Khi tôi đề nghị Phạm Mạnh Tường tư vấn việc có nên phẫu thuật thẩm mĩ, Tường như bị chạm mạch. Anh ta linh hoạt hẳn, và câu chuyện vì thế cởi mở hơn rất nhiều.

Tết đầu tiên trong tù của bác sĩ Thẩm mĩ viện Cát Tường
Tết đầu tiên trong tù của bác sĩ Thẩm mĩ viện Cát Tường

"Các can phạm cùng buồng có người không chịu nổi khóc rưng rức, có người úp mặt vào gối giả vờ ngủ. Bánh chưng, giò, kẹo xếp giữa nhà, chẳng ai buồn ăn"

Tết đầu tiên trong tù của bác sĩ Thẩm mĩ viện Cát Tường

Tết đầu tiên trong tù của bác sĩ Thẩm mĩ viện Cát Tường

"Các can phạm cùng buồng có người không chịu nổi khóc rưng rức, có người úp mặt vào gối giả vờ ngủ. Bánh chưng, giò, kẹo xếp giữa nhà, chẳng ai buồn ăn"

Nghệ An: 4 giờ giải cứu con tin bị kẻ nghi “ngáo đá” kề dao khống chế
Nghệ An: 4 giờ giải cứu con tin bị kẻ nghi “ngáo đá” kề dao khống chế

VOV.VN - Kẻ bắt cóc con tin dùng dao, kéo khống chế nạn nhân bắt di chuyển trên xe máy gần 3 giờ liên tục.

Nghệ An: 4 giờ giải cứu con tin bị kẻ nghi “ngáo đá” kề dao khống chế

Nghệ An: 4 giờ giải cứu con tin bị kẻ nghi “ngáo đá” kề dao khống chế

VOV.VN - Kẻ bắt cóc con tin dùng dao, kéo khống chế nạn nhân bắt di chuyển trên xe máy gần 3 giờ liên tục.

Tin nóng trong ngày:Con nghiện nghi nhiễm HIV kề dao khống chế con tin
Tin nóng trong ngày:Con nghiện nghi nhiễm HIV kề dao khống chế con tin

VOV.VN -Kẻ kề dao ép con tin chạy xe máy gần 3 giờ được xác định là đối tượng nghiện nhiều khả năng đã nhiễm HIV bị công an bắt giữ sau gần 4 giờ theo sát

Tin nóng trong ngày:Con nghiện nghi nhiễm HIV kề dao khống chế con tin

Tin nóng trong ngày:Con nghiện nghi nhiễm HIV kề dao khống chế con tin

VOV.VN -Kẻ kề dao ép con tin chạy xe máy gần 3 giờ được xác định là đối tượng nghiện nhiều khả năng đã nhiễm HIV bị công an bắt giữ sau gần 4 giờ theo sát

Nghẹt thở giải cứu con tin: 'Nếu không tránh ra thì tau sẽ giết hết'
Nghẹt thở giải cứu con tin: 'Nếu không tránh ra thì tau sẽ giết hết'

Người thân anh Quảng gào khóc thảm thiết, xin Sơn thả người nhưng Sơn gằn giọng, quát: “Nếu không tránh ra thì tau sẽ giết hết”.

Nghẹt thở giải cứu con tin: 'Nếu không tránh ra thì tau sẽ giết hết'

Nghẹt thở giải cứu con tin: 'Nếu không tránh ra thì tau sẽ giết hết'

Người thân anh Quảng gào khóc thảm thiết, xin Sơn thả người nhưng Sơn gằn giọng, quát: “Nếu không tránh ra thì tau sẽ giết hết”.

Bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường ra tù trước thời hạn
Bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường ra tù trước thời hạn

Luật sư của Đào Quang Khánh cho biết, Khánh đã được ra tù trước thời hạn 4 tháng, do cải tạo tốt.

Bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường ra tù trước thời hạn

Bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường ra tù trước thời hạn

Luật sư của Đào Quang Khánh cho biết, Khánh đã được ra tù trước thời hạn 4 tháng, do cải tạo tốt.

Ngày 11/9, xử phúc thẩm vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường
Ngày 11/9, xử phúc thẩm vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường

VOV.VN -Phiên tòa phúc thẩm diễn ra theo đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của cựu bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường.

Ngày 11/9, xử phúc thẩm vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường

Ngày 11/9, xử phúc thẩm vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường

VOV.VN -Phiên tòa phúc thẩm diễn ra theo đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của cựu bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường.