Tin nóng trong ngày: Cô gái bị người yêu tra tấn như thời trung cổ

VOV.VN -Bị bạn gái nói lời chia tay, đối tượng Toàn đã ép người yêu phải chọn kéo, kìm sắt, gậy gỗ để y tra tấn.

*** Bạn gái chủ động nói lời chia tay, đến 20h30 ngày 3/5, Nguyễn Bảo Toàn (27 tuổi) tìm gặp cô gái này và yêu cầu cô cùng đi đến khu vực vắng người để nói chuyện.

Sau đó, Toàn dùng xe máy chở Ph (người yêu Toàn) về nhà mình, đóng kín cửa và bắt Ph quỳ gối. Toàn lấy kéo, kìm sắt, gậy gỗ yêu cầu Ph chọn. Thanh niên này ra lời cảnh báo, chọn kìm thì Ph bị bẻ răng, chọn gậy gỗ thì bị đánh gãy chân, chọn kéo sẽ bị cắt trụi tóc. Nếu không chọn một trong các vật trên, Ph sẽ bị Toàn dùng gậy đánh chết.

Trước sự hung hãn của Toàn, cô gái buộc phải chọn cây kéo và để cho Toàn cắt hết tóc của mình. Sau 10 phút, tóc của Ph đã bị Toàn cắt trụi. (xem thêm)

*** Do ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, gia đình khuyên can nhiều lần Trần Xuân Vinh, 32 tuổi, trú tại đường Chi Lăng, thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế vẫn không từ bỏ được trò đỏ đen, nên vợ của Vinh là chị Huỳnh Thị Lành (đang mang thai 8 tháng) đòi ly hôn. Gia đình chị Lành ngăn cấm không cho gặp gỡ Vinh.

Đối tượng Trần Xuân Vinh bị bắt giam

Đêm 24/6, Vinh dỡ mái ngói tầng 2, đột nhập vào nhà mẹ vợ dùng dao đâm chết anh Huỳnh Tương, 40 tuổi, là anh con bác của vợ. Anh Huỳnh Nhật, 22 tuổi, là em trai vợ vào can ngăn thì bị Vinh dùng dao đâm, chết trên đường đi cấp cứu.

Trần Xuân Vinh bị bắt giam sau khi được di lý từ Quảng Trị vào Huế (xem thêm)

*** Từ năm 1999 đến năm 2004, Lương Văn Cậy làm việc tại UBND Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước giữ chức vụ Ủy viên phụ trách tài chính, ngân sách, kế hoạch. Năm 2002, Cậy thu tiền các khoản nghĩa vụ công dân gồm quỹ an ninh – quốc phòng; quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ phòng chống bão lụt, quỹ ủng hộ giao thông, quỹ lao động công ích... với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng và dùng tiêu xài cá nhân mà không thanh quyết toán.

Khi được lãnh đạo xã Lộc Thái yêu cầu thanh toán, Cậy không thực hiện. Tháng 1/2003 Cậy bỏ trốn khỏi địa phương. 

Ảnh minh họa

12 năm trốn lệnh truy nã, Cậy thường xuyên thay đổi chỗ ở, đổi tên mới là Lưu Văn Quảng. Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ Cậy khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai (xem thêm)

*** Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2015, Đỗ Anh Tuấn (SN 1988), thường trú tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai sử dụng tên giả là Minh, liên tục dụ dỗ và lừa bán 3 phụ nữ, trẻ em gái sang Trung Quốc làm gái mại dâm, thu về tổng số tiền 12.000 Nhân dân tệ, tương đương 37 triệu đồng.

Đối tượng Đỗ Anh Tuấn

Các nạn nhân cho biết, sau khi bị bán, họ bị chủ chứa ép bán dâm. Trung bình mỗi ngày phải tiếp từ 10 – 20 khách, ngoài ra cán nạn nhân còn thường xuyên bị đe dọa, bị đánh đập dã man. May mắn, 3 nạn nhân sau đó đã được giải cứu.

Hiện đối tượng Đỗ Anh Tuấn đã bị bắt (xem thêm)

*** Liên quan đến vụ anh Phạm Văn Mạnh (35 tuổi, công tác tại Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) bị đâm chết, một người chạy xe ôm trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TP HCM) kể lại, vào 0h ngày 29/6, ông này được anh Mạnh thuê chở đến đường Thành Thái (quận 10). Khi đang thương lượng giá cả thì có 2 thanh niên đi xe máy áp sát anh Mạnh đòi 200.000 đồng.

Khu vực mà anh Mạnh cự cãi với 2 thanh niên sau đó bị đâm chết

Trong lúc cãi vã, một trong hai thanh niên rút dao đâm vào bụng khiến anh Mạnh gục trên lề đường. Sau khi gây án, cả 2 lên xe tẩu thoát.

Hiện công an đang khoanh vùng, truy bắt 2 thanh niên gây ra cái chết cho anh Phạm Văn Mạnh. (xem thêm)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường dây lừa bán nữ sinh ra nước ngoài đã được khám phá như thế nào?
Đường dây lừa bán nữ sinh ra nước ngoài đã được khám phá như thế nào?

Việc bóc gỡ đường dây mua bán người, mua bán trẻ em của Công an tỉnh Lào Cai là bài học cảnh tỉnh cho những cô gái nhẹ dạ.

Đường dây lừa bán nữ sinh ra nước ngoài đã được khám phá như thế nào?

Đường dây lừa bán nữ sinh ra nước ngoài đã được khám phá như thế nào?

Việc bóc gỡ đường dây mua bán người, mua bán trẻ em của Công an tỉnh Lào Cai là bài học cảnh tỉnh cho những cô gái nhẹ dạ.

Truy nã kẻ đặc biệt nguy hiểm liên tiếp gây án mạng
Truy nã kẻ đặc biệt nguy hiểm liên tiếp gây án mạng

Vừa đâm chết người sau mâu thuẫn do va chạm giao thông, Phương tiếp tục gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 2 người bị thương. 

Truy nã kẻ đặc biệt nguy hiểm liên tiếp gây án mạng

Truy nã kẻ đặc biệt nguy hiểm liên tiếp gây án mạng

Vừa đâm chết người sau mâu thuẫn do va chạm giao thông, Phương tiếp tục gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 2 người bị thương. 

Lừa bán 3 phụ nữ làm gái mại dâm, kiếm 37 triệu đồng
Lừa bán 3 phụ nữ làm gái mại dâm, kiếm 37 triệu đồng

VOV.VN - Tuấn dùng tên giả là Minh lừa bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm, thu về tổng số tiền 12.000 Nhân dân tệ, tương đương 37 triệu đồng.

Lừa bán 3 phụ nữ làm gái mại dâm, kiếm 37 triệu đồng

Lừa bán 3 phụ nữ làm gái mại dâm, kiếm 37 triệu đồng

VOV.VN - Tuấn dùng tên giả là Minh lừa bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm, thu về tổng số tiền 12.000 Nhân dân tệ, tương đương 37 triệu đồng.

Vụ đâm chết Công an: Nạn nhân bị đòi 200.000 đồng trước khi chết?
Vụ đâm chết Công an: Nạn nhân bị đòi 200.000 đồng trước khi chết?

Theo nhân chứng, trong lúc cãi vã, một trong hai thanh niên rút dao đâm chết Công an. Sau khi gây án, 2 thanh niên lên xe tẩu thoát.

Vụ đâm chết Công an: Nạn nhân bị đòi 200.000 đồng trước khi chết?

Vụ đâm chết Công an: Nạn nhân bị đòi 200.000 đồng trước khi chết?

Theo nhân chứng, trong lúc cãi vã, một trong hai thanh niên rút dao đâm chết Công an. Sau khi gây án, 2 thanh niên lên xe tẩu thoát.

Cô gái bị người yêu bắt tự chọn dụng cụ 'tra tấn' dã man
Cô gái bị người yêu bắt tự chọn dụng cụ 'tra tấn' dã man

Đòi chia tay, cô gái bị người yêu bày kéo, kìm sắt, gậy gỗ, bắt tự chọn để tra tấn. Nếu không chọn một trong các vật trên thì sẽ bị đánh chết bằng gậy.

Cô gái bị người yêu bắt tự chọn dụng cụ 'tra tấn' dã man

Cô gái bị người yêu bắt tự chọn dụng cụ 'tra tấn' dã man

Đòi chia tay, cô gái bị người yêu bày kéo, kìm sắt, gậy gỗ, bắt tự chọn để tra tấn. Nếu không chọn một trong các vật trên thì sẽ bị đánh chết bằng gậy.

Bắt cán bộ xã 12 năm trốn lệnh truy nã
Bắt cán bộ xã 12 năm trốn lệnh truy nã

VOV.VN- Sau 12 năm trốn lệnh truy nã, đối tượng Lương Văn Cậy đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Bắt cán bộ xã 12 năm trốn lệnh truy nã

Bắt cán bộ xã 12 năm trốn lệnh truy nã

VOV.VN- Sau 12 năm trốn lệnh truy nã, đối tượng Lương Văn Cậy đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Trốn truy nã ở Hà Nội, vào Sài Thành gây án tại vũ trường
Trốn truy nã ở Hà Nội, vào Sài Thành gây án tại vũ trường

VOV.VN -Dùng súng bắn một người ở Hà Nội suýt chết, Thái trốn vào Nam và tại đây, hắn lại tiếp tục gây ra trọng án tại vũ trường ở Sài Thành.

Trốn truy nã ở Hà Nội, vào Sài Thành gây án tại vũ trường

Trốn truy nã ở Hà Nội, vào Sài Thành gây án tại vũ trường

VOV.VN -Dùng súng bắn một người ở Hà Nội suýt chết, Thái trốn vào Nam và tại đây, hắn lại tiếp tục gây ra trọng án tại vũ trường ở Sài Thành.

 Võ sĩ trốn truy nã 20 năm dưới mác lương y
Võ sĩ trốn truy nã 20 năm dưới mác lương y

Đâm chết bạn đồng môn, võ sĩ trốn truy nã 20 năm trong vai thầy lang, được nhiều người quý mến, bầu làm Hội trưởng Đông y thị trấn Võ Xu (Bình Thuận).

 Võ sĩ trốn truy nã 20 năm dưới mác lương y

Võ sĩ trốn truy nã 20 năm dưới mác lương y

Đâm chết bạn đồng môn, võ sĩ trốn truy nã 20 năm trong vai thầy lang, được nhiều người quý mến, bầu làm Hội trưởng Đông y thị trấn Võ Xu (Bình Thuận).