Tin nóng trong ngày: Khởi tố mẹ kế đánh con chồng

VOV.VN -Bà Ái đưa 5.000 đồng, trong đó cho A. 2.000 đồng và con riêng bà Ái 2.000 đồng, còn 1.000 đồng mang về. Tuy nhiên, do tiêu hết tiền thừa nên A bị đánh.

** Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trương Thị Thúy Ái (35 tuổi, ngụ xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Bà Ái được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ 6 tháng tuổi. Theo điều tra ban đầu, vào ngày 23/3, giáo viên phát hiện em N.T.K.A (8 tuổi, học lớp 2 Trường tiểu học Cẩm Giang) nằm gục trên bàn, cơ thể có rất nhiều vết thương bầm tím.

Khi Ban giám hiệu nhà trường hỏi thăm thì cháu A. cho biết bị bà Ái (mẹ kế cháu A.) đánh đập. Cháu A. được nhà trường đưa đến Trung tâm y tế huyện Gò Dầu điều trị đồng thời trình báo vụ việc đến công an. Qua giám định, tỷ lệ thương tật của cháu A. là 11%.

Theo người dân địa phương, cháu A. là con của ông Nguyễn Minh Khôi (37 tuổi, ngụ Long An).

Sau khi mẹ cháu A. mất, ông Khôi sống với bà Ái như vợ chồng gần 2 năm nay (không đăng ký kết hôn).

Trong thời gian sống chung, A. nhiều lần bị bà Ái đánh đập.

**Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Văn Cương (34 tuổi, ngụ Thái Bình) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra sáng 2/4 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một), tài xế Hoàng Văn Cương điều khiển xe đầu kéo BS 51C-655.15, kéo theo rơ moóc BS 51R-125.45, cán chết nạn nhân Nguyễn Thị Kim Thanh (28 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận 12, TP.HCM), cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về Quảng Ngãi an táng.

Chị Thanh làm công nhân trong Khu công nghiệp VSPI 2 (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). Hằng ngày, chị Thanh đi xe máy từ quận 12 với quãng đường gần 40 km lên Bình Dương để đi làm.

Sáng ngày xảy ra tai nạn, trên đường đi làm, chị Thanh ghé quán dọc đường mua 1 ổ bánh mì treo ở xe máy mang đến công ty ăn nhưng trên đường đi thì gặp tai nạn, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy BS 76H1-037.69 của chị Thanh văng ra ngoài còn thi thể nạn nhân vẫn nằm trước bánh xe sau. Ổ bánh mì văng lên trước đầu chiếc xe máy.

Anh N.V.T. (người dân phường Phú Hòa) cho biết sáng cùng ngày anh chở con đi học ngang qua ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai- ĐT.743 thì chứng kiến vụ tai nạn.

“Khi chiếc container vượt đèn đỏ rẽ phải thì 4 bánh sau của đầu kéo va chạm với chiếc xe máy rồi cán qua người nạn nhân.

Sau đó, bánh sau của rơ moóc cán tiếp lên người thì mọi người hô hoán kêu tài xế dừng xe lại. Tuy nhiên, tài xế còn de lại một đoạn làm chúng tôi tưởng tài xế de xe để cán tiếp nạn nhân nên mới lôi tài xế xuống đánh. Có khoảng 20 người vây lại đánh tài xế này”, anh T. nói.

** Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Dương Văn Dũng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ trộm két sắt trên địa bàn thành phố.

Dương Văn Dũng trú tại TDP 6, phường Khánh Xuân, bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt khẩn cấp vào tối 25/3 về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đối tượng này từng có 3 tiền án về các tội hiếp dâm, cướp tài sản và trộm cắp tài sản với tổng mức án 11 năm 6 tháng tù giam.

Tháng 9/2013, Dũng ra tù nhưng chẳng bao lâu lại “ngựa quen đường cũ”. Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2015, Dũng đi thăm dò loanh quanh trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, khi thấy gia đình chị Nguyễn Thị Thủy ở phường Ea Tam khóa cửa đi vắng, Dũng lấy trộm một két sắt đã phá khóa, vào lấy trộm một két sắt đựng 200 triệu đồng.

Với số tiền đó, Dũng đem tiêu xài cá nhân và mua cho vợ một chiếc xe máy tay ga. Những giấy tờ liên quan như sổ đỏ, các loại bằng cấp của gia đình chị Thủy có trong két sắt Dũng đem đốt hết.

Ngoài vụ trộm trên, Dũng khai nhận còn gây ra một số vụ trộm tượng gỗ và hạt tiêu khác của người dân trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

**Ngày 2/4, cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đã tiến hành khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi "mua bán chất ma túy", gồm: Nguyễn Phương Linh, (SN 1988, trú tại tổ 2, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Trung Đức, (SN 1995, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Mã Kim Tuyến, (SN 1995, trú tại xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); Triệu Thị Nga (SN 1991, trú tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra bắt giữ Bùi Viết Chính, (SN 1976, trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Cơ quan điều tra xác định, Chính là đối tượng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma tuý, bị Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kết án 10 năm tù giam.

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2015, các trinh sát Phòng PC47 đã phát hiện thông tin về nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn cho các đối tượng nghiện và Bùi Viết Chính là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy.

Sau khi mãn hạn tù, Chính đã tụ tập đàn em cầm đầu nhóm đối tượng hình sự hoạt động bảo kê, mua bán than trái phép tại địa bàn TP Hạ Long.

Bên cạnh đó, Chính đã móc nối với nhiều đối tượng để hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý tổng hợp từ Đông Hưng, Trung Quốc và ma tuý heroin từ Bắc Giang về TP Hạ Long và Cẩm Phả tiêu thụ.

Nhằm che giấu hoạt động phạm tội, Chính đã mở một cửa hàng kinh doanh cầm đồ làm vỏ bọc ngụy trang.

Chính thuê nhiều nơi ở khác nhau và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Đây là những nơi Chính sử dụng để cất giấu ma tuý do vậy hắn thường khoá cửa cả ngày, gắn camera theo dõi và nuôi chó canh giữ.

Bên cạnh đó, Chính còn thường xuyên mang theo vũ khí nóng trong người nhằm đối phó khi bị bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng giúp sức Chính đắc lực trong vụ án này là là Nguyễn Phương Linh.

Bản thân Linh là “gái gọi” cao cấp, thường xuyên đi du lịch nước ngoài cùng với các đại gia lắm tiền.

**Đến ngày 1/4, sau hơn 3 tháng xác lập, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đã bóc gỡ đường dây mua bán người.

“Chuyên án được xác lập vào ngày 16/12/2015, bắt nguồn từ sự mất tích của một số học sinh, sinh viên các trường phổ thông trung học (PTTH), cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, đồng chí Phạm Văn Năm, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm mua bán người, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai kể lại.

Qua nghiên cứu thủ đoạn, đặc điểm hoạt động của các đối tượng nghi vấn, Phòng cảnh sát hình sự (PC 45) Công an tỉnh Lào Cai xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp.

Đường dây này có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước…Nếu không kịp thời được ngăn chặn, sẽ còn nhiều nạn nhân khác tiếp tục bị lừa bán.

**CA TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho hay, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 1/4, nhóm Trần Văn Hoàng, (SN 1993, trú tại, xã Yên Thọ, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh) sau khi uống rượu tại phòng trọ của Hoàng rủ nhau đi hát karaoke.

Trên đường đi hát Karaoke, nhóm của Hoàng va chạm với xe máy do Lã Nhật Anh, (SN 1998, trú tại xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Bùi Hoàng Anh, (SN 1998, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) điều khiển đi ngược chiều theo hướng Đại lộ Hòa Bình sang chợ mới Ka Long.

Do say rượu và đi dàn hàng ngang trên đường nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Trần Văn Hoàng đã bị đối tượng dùng dao đâm tử vong tại chỗ; 2 người bạn của Hoàng là Lê Văn Thảo (SN 1979, trú tại thành phố Móng Cái) và Phạm Văn Thủy (SN 1979, trú tại Nam Sách, Hải Dương) bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ án xảy ra vụ việc, Lã Nhật Anh đã bị người dân trong khu vực khống chế bắt giữ tại chỗ còn đối tượng Bùi Hoàng Anh bỏ trốn khỏi hiện trường và bị lực lượng CATP Móng Cái phối hợp với CA tỉnh Quảng Ninh bắt giữ sau khoảng 20 giờ gây án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Xôn xao clip cụ bà bị “thôi miên” cướp tài sản
Tin nóng trong ngày: Xôn xao clip cụ bà bị “thôi miên” cướp tài sản

VOV.VN -Sau khi sờ má bà cụ, người phụ nữ trò chuyện như tỏ ra quen. Trong vòng 3 phút, đối tượng đã “thôi miên” lục lấy túi tiền được bà cụ cất trong túi áo.

Tin nóng trong ngày: Xôn xao clip cụ bà bị “thôi miên” cướp tài sản

Tin nóng trong ngày: Xôn xao clip cụ bà bị “thôi miên” cướp tài sản

VOV.VN -Sau khi sờ má bà cụ, người phụ nữ trò chuyện như tỏ ra quen. Trong vòng 3 phút, đối tượng đã “thôi miên” lục lấy túi tiền được bà cụ cất trong túi áo.

Tin nóng trong ngày: Cô gái lái xe tông ngã 2 tên cướp giật điện thoại
Tin nóng trong ngày: Cô gái lái xe tông ngã 2 tên cướp giật điện thoại

VOV.VN - Bị 2 tên cướp giật mất chiếc điện thoại, cô gái phóng xe đuổi theo tông thẳng vào xe máy của 2 tên cướp khiến các đối tượng ngã nhào xuống đất

Tin nóng trong ngày: Cô gái lái xe tông ngã 2 tên cướp giật điện thoại

Tin nóng trong ngày: Cô gái lái xe tông ngã 2 tên cướp giật điện thoại

VOV.VN - Bị 2 tên cướp giật mất chiếc điện thoại, cô gái phóng xe đuổi theo tông thẳng vào xe máy của 2 tên cướp khiến các đối tượng ngã nhào xuống đất

Tin nóng trong ngày: Hai anh em buôn bán 799 bánh heroin
Tin nóng trong ngày: Hai anh em buôn bán 799 bánh heroin

VOV.VN -Đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động trong thời gian dài không bị phát hiện, làm ảnh hưởng an ninh trật tự tại Lạng Sơn.

Tin nóng trong ngày: Hai anh em buôn bán 799 bánh heroin

Tin nóng trong ngày: Hai anh em buôn bán 799 bánh heroin

VOV.VN -Đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động trong thời gian dài không bị phát hiện, làm ảnh hưởng an ninh trật tự tại Lạng Sơn.

Tin nóng trong ngày: Mất mạng do cầm Iphone không trả
Tin nóng trong ngày: Mất mạng do cầm Iphone không trả

VOV.VN - Không lấy được chiếc Iphone 4 đem cầm với giá 300.000 đồng, Dưỡng, Tính mang dao đâm anh Khiêm tử vong

Tin nóng trong ngày: Mất mạng do cầm Iphone không trả

Tin nóng trong ngày: Mất mạng do cầm Iphone không trả

VOV.VN - Không lấy được chiếc Iphone 4 đem cầm với giá 300.000 đồng, Dưỡng, Tính mang dao đâm anh Khiêm tử vong

Tin nóng trong ngày: Hàng chục trai trẻ mắc bẫy tình kiều nữ trên Zalo
Tin nóng trong ngày: Hàng chục trai trẻ mắc bẫy tình kiều nữ trên Zalo

VOV.VN - Chủ động làm quen với đối tượng trên mạng Zalo rồi mời đi chơi, đi ngủ, kiều nữ chiếm đoạt số tài sản hơn nửa tỷ đồng của hàng chục trai trẻ.

Tin nóng trong ngày: Hàng chục trai trẻ mắc bẫy tình kiều nữ trên Zalo

Tin nóng trong ngày: Hàng chục trai trẻ mắc bẫy tình kiều nữ trên Zalo

VOV.VN - Chủ động làm quen với đối tượng trên mạng Zalo rồi mời đi chơi, đi ngủ, kiều nữ chiếm đoạt số tài sản hơn nửa tỷ đồng của hàng chục trai trẻ.

Tin nóng trong ngày:Nữ sinh bị tạt axit giữa trưa la hét trong đau đớn
Tin nóng trong ngày:Nữ sinh bị tạt axit giữa trưa la hét trong đau đớn

VOV.VN - Bất ngờ bị hứng ca axit, nữ sinh la hét đau đơn chạy vào một nhà dân xin nước rửa mặt, tay chân

Tin nóng trong ngày:Nữ sinh bị tạt axit giữa trưa la hét trong đau đớn

Tin nóng trong ngày:Nữ sinh bị tạt axit giữa trưa la hét trong đau đớn

VOV.VN - Bất ngờ bị hứng ca axit, nữ sinh la hét đau đơn chạy vào một nhà dân xin nước rửa mặt, tay chân

Tin nóng trong ngày: Mâu thuẫn đốt xe giường nằm để trả thù
Tin nóng trong ngày: Mâu thuẫn đốt xe giường nằm để trả thù

VOV.VN - Mâu thuẫn với chủ nhà xe Quang Vinh trong lúc nhậu, Hùng mua xăng về đốt chiếc xe giường nằm của nhà xe Quang Vinh cho hả giận

Tin nóng trong ngày: Mâu thuẫn đốt xe giường nằm để trả thù

Tin nóng trong ngày: Mâu thuẫn đốt xe giường nằm để trả thù

VOV.VN - Mâu thuẫn với chủ nhà xe Quang Vinh trong lúc nhậu, Hùng mua xăng về đốt chiếc xe giường nằm của nhà xe Quang Vinh cho hả giận

Tin nóng trong ngày: Nhà báo chuyên viết điều tra bị hành hung dã man
Tin nóng trong ngày: Nhà báo chuyên viết điều tra bị hành hung dã man

VOV.VN - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng có nhiều loạt phóng sự điều tra gây hiệu ứng xã hội có thể là nguyên nhân khiến anh bị hành hung.

Tin nóng trong ngày: Nhà báo chuyên viết điều tra bị hành hung dã man

Tin nóng trong ngày: Nhà báo chuyên viết điều tra bị hành hung dã man

VOV.VN - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng có nhiều loạt phóng sự điều tra gây hiệu ứng xã hội có thể là nguyên nhân khiến anh bị hành hung.

Tin nóng trong ngày: Lương 15 triệu không đủ, tú ông dẫn gái kiếm thêm
Tin nóng trong ngày: Lương 15 triệu không đủ, tú ông dẫn gái kiếm thêm

VOV.VN - Khai với công an, Hùng nói thu nhập 1 tháng 10-15 triệu đồng không đủ tiêu, Hùng phải môi giới để kiếm thêm

Tin nóng trong ngày: Lương 15 triệu không đủ, tú ông dẫn gái kiếm thêm

Tin nóng trong ngày: Lương 15 triệu không đủ, tú ông dẫn gái kiếm thêm

VOV.VN - Khai với công an, Hùng nói thu nhập 1 tháng 10-15 triệu đồng không đủ tiêu, Hùng phải môi giới để kiếm thêm