Tin nóng trong ngày: Sát hại bồ nhí vì sợ lộ chuyện “ăn vụng“

VOV.VN - Sợ vợ biết chuyện "ăn vụng", Thanh đã dùng dây dù chuẩn bị sẵn siết cổ người tình khiến nạn nhân tử vong.

** Dù có 2 vợ và 3 con nhưng  Nguyễn Văn Thanh (SN 1983, hộ khẩu thường trú ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; chỗ ở trọ tại đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) vẫn giả danh Công an độc thân để làm quen với cô gái trẻ. Sợ vợ biết chuyện, Thanh nói với người tình không thể bỏ vợ, con và năn nỉ tha thứ nhưng người tình cương quyết yêu cầu Thanh phải ly dị vợ dẫn đến cự cãi. Lợi dụng lúc người tình ngồi trên võng, Thanh dùng dây dù chuẩn bị sẵn siết cổ khiến nạn nhân tử vong.

** Ngày 9/10, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ 6 đối tượng để làm điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng này khai nhận, thấy nhiều người muốn vay tiền ngân hàng, mua hàng trả góp ở các siêu thị điện máy mà không đủ điều kiện, hồ sơ hợp lệ nên các đối tượng này đã cấu kết với nhau nhận làm giả các giấy tờ trên để thu lợi bất chính.

** Trưa 7/10, chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1987, ngụ phường Tự Anm TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có nói với chồng là anh Đào Thế Anh (SN 1981) chiều này đi xăm chân mày nhưng chồng không đồng ý. Nghĩ chuyện chẳng có gì nên buổi chiều, chị Huyền ra quán cạnh nhà xăm chân mày. Đến khoảng 18h cùng ngày, chị Huyền về đến nhà thị bị anh Anh lao vào đánh. Chưa dừng lại, người chồng còn kéo vợ xuống nhà bếp, dúi đầu chị vào bếp lửa đang cháy. Khi chị Huyền vùng thoát ra khỏi bếp lửa thì bị chồng cầm lấy ấm nước sôi đang nấu trên bếp đổ từ trên đầu xuống".

** Ngày 8/10, Công an quận 5, TP.HCM, đang tạm giữ 3 nghi can Nguyễn Kim Thành (SN 1981, tạm trú huyện Nhà Bè) và Nguyễn Thị Cúc (SN 1984, sống lang thang) và Phạm Văn Thường (SN 1977, tạm trú quận 5) để điều tra về hành vi “Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy”.

Qua điều tra, nghi can Thường buôn bán ma túy từ trước đến nay được gần 3 tháng. Thường rất ít đi giao hàng trực tiếp mà sử dụng một bé trai khoảng 10 tuổi để thay thế mình giao “hàng” cho các con nghiện.

** Bị người tình trẻ mới quen tên Trần Thị Mái Em chuốc thuốc mê trong nhà nghỉ, lột sạch 4 lượng vàng cùng 170 triệu đồng của mình, đại gia Cao Văn Bén (49 tuổi) - chủ doanh nghiệp tư nhân ở Chợ Mới, An Giang thuê giang hồ truy bắt. Bước đầu Mái Em khai nhận ngại làm việc kham khổ nên nghĩ ra cách lợi dụng chút nhan sắc của mình để lừa lấy tài sản của những đàn ông có tiền, thích "của lạ". 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ bị chồng dội nước sôi lên đầu vì dám đi... làm đẹp
Vợ bị chồng dội nước sôi lên đầu vì dám đi... làm đẹp

Sau khi người vợ đi làm đẹp về, người chồng đã dùng ấm nước sôi đang nấu trên bếp đổ lên đầu vợ, khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Vợ bị chồng dội nước sôi lên đầu vì dám đi... làm đẹp

Vợ bị chồng dội nước sôi lên đầu vì dám đi... làm đẹp

Sau khi người vợ đi làm đẹp về, người chồng đã dùng ấm nước sôi đang nấu trên bếp đổ lên đầu vợ, khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Khởi tố nhóm giang hồ thu tiền bảo kê tại cảng cá
Khởi tố nhóm giang hồ thu tiền bảo kê tại cảng cá

Các đối tượng ra giá, nếu thương lái muốn thu mua sò nhám thì phải nộp 10.000 đồng/bao nếu không sẽ ngăn không cho sò nhám lên xe chở ra khỏi cảng.

Khởi tố nhóm giang hồ thu tiền bảo kê tại cảng cá

Khởi tố nhóm giang hồ thu tiền bảo kê tại cảng cá

Các đối tượng ra giá, nếu thương lái muốn thu mua sò nhám thì phải nộp 10.000 đồng/bao nếu không sẽ ngăn không cho sò nhám lên xe chở ra khỏi cảng.

Gia Lai xử lý nghiêm vụ lâm tặc cướp xe chở gỗ lậu
Gia Lai xử lý nghiêm vụ lâm tặc cướp xe chở gỗ lậu

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ lâm tặc cướp xe chở gỗ lậu.

Gia Lai xử lý nghiêm vụ lâm tặc cướp xe chở gỗ lậu

Gia Lai xử lý nghiêm vụ lâm tặc cướp xe chở gỗ lậu

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ lâm tặc cướp xe chở gỗ lậu.

Xe ôm cầu Cần Thơ bị bắt nộp tiền bảo kê 900.000 đồng/tháng
Xe ôm cầu Cần Thơ bị bắt nộp tiền bảo kê 900.000 đồng/tháng

Người dân liên tục tố giác việc Hồ Thanh Hoàng cùng một nhóm người đứng ra làm 'bảo kê', ép những người hành nghề xe ôm phải đóng tiền 'bảo kê'.

Xe ôm cầu Cần Thơ bị bắt nộp tiền bảo kê 900.000 đồng/tháng

Xe ôm cầu Cần Thơ bị bắt nộp tiền bảo kê 900.000 đồng/tháng

Người dân liên tục tố giác việc Hồ Thanh Hoàng cùng một nhóm người đứng ra làm 'bảo kê', ép những người hành nghề xe ôm phải đóng tiền 'bảo kê'.

Truy bắt nghi phạm giết nam thanh niên tại quán cà phê
Truy bắt nghi phạm giết nam thanh niên tại quán cà phê

Bước đầu xác định nhóm đối tượng có mâu thuẫn với nạn nhân và hẹn đến quán cà phê để nói chuyện và xảy ra vụ việc trên.

Truy bắt nghi phạm giết nam thanh niên tại quán cà phê

Truy bắt nghi phạm giết nam thanh niên tại quán cà phê

Bước đầu xác định nhóm đối tượng có mâu thuẫn với nạn nhân và hẹn đến quán cà phê để nói chuyện và xảy ra vụ việc trên.

Đại gia miền Tây thuê giang hồ truy bắt “phù thủy” gây mê
Đại gia miền Tây thuê giang hồ truy bắt “phù thủy” gây mê

Bị người tình trẻ mới quen chuốc thuốc mê trong nhà nghỉ, lột sạch 4 lượng vàng cùng 170 triệu đồng của mình, đại gia ở An Giang thuê giang hồ truy bắt.

Đại gia miền Tây thuê giang hồ truy bắt “phù thủy” gây mê

Đại gia miền Tây thuê giang hồ truy bắt “phù thủy” gây mê

Bị người tình trẻ mới quen chuốc thuốc mê trong nhà nghỉ, lột sạch 4 lượng vàng cùng 170 triệu đồng của mình, đại gia ở An Giang thuê giang hồ truy bắt.

Triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng
Triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng

VOV.VN - Cơ quan công an đã triệt phá 2 đường dây làm giấy tờ giả để vay vốn ngân hàng, mua trả góp để lừa đảo.

Triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng

Triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng

VOV.VN - Cơ quan công an đã triệt phá 2 đường dây làm giấy tờ giả để vay vốn ngân hàng, mua trả góp để lừa đảo.

Người đàn ông sát hại bồ nhí vì sợ lộ chuyện “ăn vụng“
Người đàn ông sát hại bồ nhí vì sợ lộ chuyện “ăn vụng“

Dù có 2 vợ và 3 con nhưng Thanh vẫn giả danh Công an độc thân để làm quen với cô gái trẻ. Sợ vợ biết chuyện, hắn sát hại người tình rồi cướp tài sản.

Người đàn ông sát hại bồ nhí vì sợ lộ chuyện “ăn vụng“

Người đàn ông sát hại bồ nhí vì sợ lộ chuyện “ăn vụng“

Dù có 2 vợ và 3 con nhưng Thanh vẫn giả danh Công an độc thân để làm quen với cô gái trẻ. Sợ vợ biết chuyện, hắn sát hại người tình rồi cướp tài sản.