Tin nóng trong ngày:Thông tin tiếp vụ giết người, phi tang ở Bắc Giang

VOV.VN - Công an Bắc Giang cho biết, đối tượng Đỗ Văn Năm đã nhận tội, khai báo về hành vi giết người, phi tang thi thể.

**Chiều 29/9, Công an tỉnh Bắc Giang đã công bố chính thức vụ trọng án giết người, phi tang thi thể xảy ra trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Thượng tá Thân Văn Duy – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, 16h30’ ngày 26/9, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo của Công an huyện Lục Ngạn về việc phát hiện một xác người chết ở suối, thuộc thôn Nam Điện, xã Nam Dương.

Quá trình điều tra ban đầu xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Điểm (SN 1973, trú tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương). Điểm hiện sống độc thân và có 1 tiền án về tội Giết người và ra tù năm 2005.

Sau 38 giờ truy xét, với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân địa phương, ban chuyên án xác định đối tượng gây án là Đỗ Văn Năm (SN 1948, trú cùng thôn Nam Điện). Năm là chú rế của Điểm.

Sau nhiều giờ đấy tranh, đến 12h ngày 28/9, đối tượng Năm cúi đầu nhận tội, khai báo toàn bộ hành vi giết người.

** Ông Trần Ngọc Sơn - Phó chánh án TAND tỉnh Nghệ An xác nhận, vào ngày 30/9, Vi Văn Hai (SN 1995, trú tại xã Tam Hợp, Huyện Tương Dương, Nghệ An) sẽ bị đưa ra xét xử lưu động tại Nhà văn hóa huyện Tương Dương.

Đối tượng Hai bị truy tố với tội danh “Giết người” theo điểm a, c, n khoản 1, điều 93 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo cáo trạng, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân và bị nạn nhân lùa đánh, Vi Văn Hải đã dùng dao sát hại Lo Văn Thọ và mẹ, vợ, con anh Thọ.

Đối tượng Vi Văn Hai

Sau khi bị bắt giữ, Vi Văn Hai vẫn tỏ ra rất bình thản. Hai cho biết không có ý định bỏ trốn, rời khỏi hiện trường sau khi gây án.

Vi Văn Hai khai, tại thời điểm ra tay sát hại 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ, nếu có thêm người nào ở hiện trường thì Hai vẫn ra tay bởi lúc đó không còn biết gì. (Xem thêm)

** Sáng 29/9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Đức Hải (36 tuổi, ngụ thị trấn Rừng Thông - huyện Đông Sơn - Thanh Hóa), nguyên là Trạm trưởng Đội kiểm lâm cơ động số 1 (Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa) và Lê Văn Hải (41 tuổi, ngụ phường Đông Hương - TP Thanh Hóa) – Nguyên Phó đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động số 1 về tội nhận hối lộ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã kết luận các bị cáo Lê Văn Hải, Lê Đức Hải phạm tội “nhận hối lộ”, tuyên phạt Lê Đức Hải 8 năm tù giam, Lê Văn Hải 4 năm tù giam.

** Bị bắt về hành vi giết người cướp xe hơi vào đầu tháng 9/2015, qua đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện thêm, vào ngày 4/3/2012 đối tượng Kiều Quốc Huy (27 tuổi), tạm trú tại đường Tuệ Tĩnh, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã sát hại vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình, chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng 31 tuổi), ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) để cướp nhiều diện tích đất trị giá hàng tỷ đồng.

Để hợp thức hóa 5 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất vừa cướp được sang tên mình, đối tượng này được cho là đã làm giả giấy nhận tiền giữa y và chị Hạnh, kèm theo giấy chứng thực có sự sang nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên của UBND thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tới cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục sang nhượng.

Trước khi giết người cướp ô tô, Kiều Quốc Huy đã giết vợ chồng bạn thân để cướp tài sản, đất đai

Mặc dù hoàn toàn không có mặt bên sang nhượng nhưng không hiểu sao Kiều Quốc Huy lại thực hiện các thủ tục này trót lọt một cách khá dễ dàng, thuận tiện.

Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ vì sao Kiều Quốc Huy lại dễ dàng chuyển Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất từ tên gia đình nạn nhân sang tên Kiều Quốc Huy. (Xem thêm)

** Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài đã phát hiện nghi phạm ăn trộm hàng hóa ký gửi tại sân bay Nội Bài và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Đến ngày 23/9, lực lượng chức năng xác định người lấy trộm là Nguyễn Văn Nhiệm, cũng là khách hàng đến ga hàng hóa Nội Bài làm thủ tục gửi hàng. 

Sau khi được mời lên làm việc, Nhiệm đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ sát nhân máu lạnh ở Lâm Đồng bị lột mặt nạ như thế nào?
Kẻ sát nhân máu lạnh ở Lâm Đồng bị lột mặt nạ như thế nào?

Kẻ sát nhân máu lạnh ở Lâm Đồng Kiều Quốc Huy luôn tỏ ra vô cùng ranh mãnh nhưng cuối cùng y phải cúi đầu nhận thêm tội giết người, giấu xác…

Kẻ sát nhân máu lạnh ở Lâm Đồng bị lột mặt nạ như thế nào?

Kẻ sát nhân máu lạnh ở Lâm Đồng bị lột mặt nạ như thế nào?

Kẻ sát nhân máu lạnh ở Lâm Đồng Kiều Quốc Huy luôn tỏ ra vô cùng ranh mãnh nhưng cuối cùng y phải cúi đầu nhận thêm tội giết người, giấu xác…

Mang hơn 20 triệu tiền giả đi mua vé số
Mang hơn 20 triệu tiền giả đi mua vé số

VOV.VN -Đối tượng dùng 9 triệu đồng tiền thật để mua 23 triệu đồng tiền giả rồi đi mua vé số nhưng bị người dân phát hiện.

Mang hơn 20 triệu tiền giả đi mua vé số

Mang hơn 20 triệu tiền giả đi mua vé số

VOV.VN -Đối tượng dùng 9 triệu đồng tiền thật để mua 23 triệu đồng tiền giả rồi đi mua vé số nhưng bị người dân phát hiện.

Vụ giết người, phi tang thi thể ở Bắc Giang: Khen thưởng Ban chuyên án
Vụ giết người, phi tang thi thể ở Bắc Giang: Khen thưởng Ban chuyên án

VOV.VN - Sau 38 giờ truy xét, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng khám phá vụ trọng án giết người, phi tang thi thể xuống suối.

Vụ giết người, phi tang thi thể ở Bắc Giang: Khen thưởng Ban chuyên án

Vụ giết người, phi tang thi thể ở Bắc Giang: Khen thưởng Ban chuyên án

VOV.VN - Sau 38 giờ truy xét, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng khám phá vụ trọng án giết người, phi tang thi thể xuống suối.

Vụ án mạng ở Lâm Đồng: Điều tra việc hợp thức hóa đất chiếm đoạt
Vụ án mạng ở Lâm Đồng: Điều tra việc hợp thức hóa đất chiếm đoạt

Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ vì sao Kiều Quốc Huy có thể chuyển số Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất từ tên nạn nhân sang tên y.

Vụ án mạng ở Lâm Đồng: Điều tra việc hợp thức hóa đất chiếm đoạt

Vụ án mạng ở Lâm Đồng: Điều tra việc hợp thức hóa đất chiếm đoạt

Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ vì sao Kiều Quốc Huy có thể chuyển số Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất từ tên nạn nhân sang tên y.

Vụ giết người, phi tang thi thể ở Bắc Giang: Nghi phạm khai gì?
Vụ giết người, phi tang thi thể ở Bắc Giang: Nghi phạm khai gì?

VOV.VN -Do uống rượu, nạn nhân đã có hành vi chửi bới, khiến nghi phạm tức giận dùng búa sát hại.

Vụ giết người, phi tang thi thể ở Bắc Giang: Nghi phạm khai gì?

Vụ giết người, phi tang thi thể ở Bắc Giang: Nghi phạm khai gì?

VOV.VN -Do uống rượu, nạn nhân đã có hành vi chửi bới, khiến nghi phạm tức giận dùng búa sát hại.

Công an Bắc Giang thông tin chính thức vụ giết người, phi tang thi thể
Công an Bắc Giang thông tin chính thức vụ giết người, phi tang thi thể

VOV.VN -Chiều 29/9, Công an tỉnh Bắc Giang đã công bố chính thức vụ trọng án xảy ra trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Công an Bắc Giang thông tin chính thức vụ giết người, phi tang thi thể

Công an Bắc Giang thông tin chính thức vụ giết người, phi tang thi thể

VOV.VN -Chiều 29/9, Công an tỉnh Bắc Giang đã công bố chính thức vụ trọng án xảy ra trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng
Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất chủ trương đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng

Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất chủ trương đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Thanh Hóa: Hai kiểm lâm nhận hối lộ lĩnh án 12 năm tù
Thanh Hóa: Hai kiểm lâm nhận hối lộ lĩnh án 12 năm tù

VOV.VN - Tòa án tuyên phạt 2 kiểm lâm nhận hối lộ bị lực lượng công an bắt quả tang mức án tổng cộng 12 năm tù.

Thanh Hóa: Hai kiểm lâm nhận hối lộ lĩnh án 12 năm tù

Thanh Hóa: Hai kiểm lâm nhận hối lộ lĩnh án 12 năm tù

VOV.VN - Tòa án tuyên phạt 2 kiểm lâm nhận hối lộ bị lực lượng công an bắt quả tang mức án tổng cộng 12 năm tù.