Tin nóng trong ngày:Tuyên án kẻ đạp chết con 5 tuổi, chôn xác phi tang

VOV.VN - Phát hiện con trai tử vong, Tâm sợ gia đình và hàng xóm phát hiện nên đã chôn xác con ở hành lang bên hông trái ngôi nhà.

** Theo cáo trạng, chiều 15/9/2015, Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) do dỗ dành cháu Thắng nín khóc không được, Tâm đã đạp mạnh vào người khiến cháu bé văng vào tường rồi ngã. Thấy con nín khóc đứng dậy nên Tâm tiếp tục quát mắng kêu lấy sữa uống và vào phòng nằm ngủ. Khoảng năm phút sau, cháu Thủy thấy Thắng nôn ói nên ra báo cho ba biết. Tâm đi vào phòng Thắng lau dọn xong rồi quay ra uống rượu rồi ngủ luôn ở phòng khách. Đến sáng hôm sau, Tâm vào phòng ngủ gọi con dậy thì phát hiện con đã tử vong. Do sợ bị gia đình và hàng xóm phát hiện, Tâm đã chôn xác cháu Thắng ở hành lang bên hông trái ngôi nhà.

Ngày 14/10, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tâm mức án 16 năm tù về tội giết người.

** Theo cáo trạng, vào ngày 18/2/2015 (ngày 30 Tết âm lịch), trong cuộc nhậu Bùi Thanh Hoài (30 tuổi, ngụ H.Trảng Bom, Đồng Nai) cố chuốc bia cho chị N. (31 tuổi, ngụ cùng địa phương) uống say rồi đòi quan hệ tình dục, nhưng bị chị N. từ chối. Nổi cơn thú tính, Hoài ôm, vật nạn nhân xuống nền nhà. Lương Tuấn Khanh (39 tuổi, H.Tân Phú, Đồng Nai) chạy đến giữ chân để Hoài bóp cổ chị N. đến bất tỉnh. Sau đó, cả Hoài và Khanh thay phiên nhau hiếp dâm nữ nạn nhân.

Khi cả hai phát hiện chị N. đã chết, Hoài và Khanh cùng kéo thi thể nạn nhân ra vườn tràm gần đó rồi tiếp tục hành vi giao cấu với thi thể nạn nhân. Nhằm phi tang xác nạn nhân, Hoài và Khanh lấy mùn cưa phủ lên thi thể nạn nhân rồi đốt. Trong quá trình phi tang xác nạn nhân, Hoài phát hiện nạn nhân có chiếc điện thoại nên đã đem cất giấu để sau này sử dụng.

** Sáng 10/10, Nguyễn Huy Giang (SN 1985, trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) đến nhà trọ cũ của chị Lưu Thị Châu (SN 1977) tại trụ sở cũ UBND huyện Nghi Lộc với mục đích vay chị Châu ít tiền. Tuy nhiên, lúc này chị Châu không có ở nhà nhưng cửa phòng vẫn mở. Thấy không có ai ở nhà, đối tượng nảy sinh lòng tham vào phía trong khoắng sạch những đồ dùng có giá trị.

Sau khi suy nghĩ về việc làm của mình, Giang thấy đây là hành vi phạm pháp nên đã đến cơ quan công an đầu thú.

** Vào năm 1989, hai anh em Vũ Văn Vị (sinh năm 1957) và Vũ Văn Chi (sinh năm 1960), cùng trú quận Hồng Bàng, Hải Phòng thành lập Hợp tác xã xây dựng Hưng Thịnh có trụ sở tại huyện An Hải, thành phố Hải Phòng và Công ty sản xuất bia tại quận Ngô Quyền để kinh doanh. Quá trình làm ăn Vị và Chi đã tìm cách thế chấp tài sản để vay vốn các ngân hàng tại quận Hồng Bàng và Ngô Quyền tổng số khoảng 700 triệu đồng.

Do làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ ngân hàng nên 2 anh em Vị và Chi bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã. Sau 20 năm lẩn trốn, hai anh em ruột đã bị bắt giữ.

** Khoảng 22h ngày 12/10, tại khu vực chợ Bãi Xe, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, Hòa Bình xảy ra vụ đánh nhau giữa anh L và một nhóm thanh niên khác. Trong lúc anh L đang đi ăn ốc cùng với bạn thì mâu thuẫn với một nhóm thanh niên. Hai bên xảy ra xô xát khiến anh L bị thương và được đưa vào BVĐK huyện Kim Bôi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu và chân tay. Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong sau đó.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đến nhà vay tiền không được trộm sạch tài sản của gia chủ
Đến nhà vay tiền không được trộm sạch tài sản của gia chủ

VOV.VN - Giang đến nhà chị Châu để vay tiền nhưng gia chủ không có ở nhà, thấy cửa không khóa đối tượng lẻn vào phía trong khoắng sạch tài sản có giá trị.

Đến nhà vay tiền không được trộm sạch tài sản của gia chủ

Đến nhà vay tiền không được trộm sạch tài sản của gia chủ

VOV.VN - Giang đến nhà chị Châu để vay tiền nhưng gia chủ không có ở nhà, thấy cửa không khóa đối tượng lẻn vào phía trong khoắng sạch tài sản có giá trị.

Kẻ cướp bị nạn nhân đánh chết trong công viên
Kẻ cướp bị nạn nhân đánh chết trong công viên

N. cùng 2 thanh niên khác uy hiếp người, cướp ĐTDĐ nhưng không thành. Hai bên xảy ra xô xát và N. bị đánh gục tại chỗ.

Kẻ cướp bị nạn nhân đánh chết trong công viên

Kẻ cướp bị nạn nhân đánh chết trong công viên

N. cùng 2 thanh niên khác uy hiếp người, cướp ĐTDĐ nhưng không thành. Hai bên xảy ra xô xát và N. bị đánh gục tại chỗ.

Truy tố băng trộm đường sông vùng U Minh Thượng
Truy tố băng trộm đường sông vùng U Minh Thượng

VOV.VN -Từ tháng 12/2014 -12/2015, Tèo trực tiếp cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp tài sản với tổng số tài sản giá trị hơn 170 triệu đồng.

Truy tố băng trộm đường sông vùng U Minh Thượng

Truy tố băng trộm đường sông vùng U Minh Thượng

VOV.VN -Từ tháng 12/2014 -12/2015, Tèo trực tiếp cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp tài sản với tổng số tài sản giá trị hơn 170 triệu đồng.

Triệt phá điểm đánh bạc núp bóng game bắn cá
Triệt phá điểm đánh bạc núp bóng game bắn cá

VOV.VN - Tối 13/10, lực lượng công an đã bắt quả tang các đối tượng đang chơi trò điện tử game bắn cá thắng thua bằng tiền.

Triệt phá điểm đánh bạc núp bóng game bắn cá

Triệt phá điểm đánh bạc núp bóng game bắn cá

VOV.VN - Tối 13/10, lực lượng công an đã bắt quả tang các đối tượng đang chơi trò điện tử game bắn cá thắng thua bằng tiền.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 7
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 7

Phạm Văn Cử (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 7 bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 7

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 7

Phạm Văn Cử (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 7 bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cha đạp chết con 5 tuổi rồi chôn xác phi tang lĩnh 16 năm tù
Cha đạp chết con 5 tuổi rồi chôn xác phi tang lĩnh 16 năm tù

VOV.VN - Sau khi biết con chết, Tâm sợ mọi người phát hiện nên đã chôn xác con bên cạnh nhà.

Cha đạp chết con 5 tuổi rồi chôn xác phi tang lĩnh 16 năm tù

Cha đạp chết con 5 tuổi rồi chôn xác phi tang lĩnh 16 năm tù

VOV.VN - Sau khi biết con chết, Tâm sợ mọi người phát hiện nên đã chôn xác con bên cạnh nhà.

Đôi tình nhân thuê phòng trọ bán ma túy
Đôi tình nhân thuê phòng trọ bán ma túy

VOV.VN - Cơ quan công an kiểm tra phòng trọ phát hiện đôi tình nhân cất giấu 7 gói ma túy chưa kịp tiêu thụ.

Đôi tình nhân thuê phòng trọ bán ma túy

Đôi tình nhân thuê phòng trọ bán ma túy

VOV.VN - Cơ quan công an kiểm tra phòng trọ phát hiện đôi tình nhân cất giấu 7 gói ma túy chưa kịp tiêu thụ.

Đà Nẵng thưởng nóng Ban chuyên án vụ bắt giữ người trái pháp luật
Đà Nẵng thưởng nóng Ban chuyên án vụ bắt giữ người trái pháp luật

VOV.VN - Vợ chồng chị Nhi nợ tiền nhưng chưa trả được thì bị chủ nợ thuê băng nhóm đòi nợ thuê bắt giữ, đe dọa, ép viết giấy nợ với tổng số tiền 2 tỷ đồng.

Đà Nẵng thưởng nóng Ban chuyên án vụ bắt giữ người trái pháp luật

Đà Nẵng thưởng nóng Ban chuyên án vụ bắt giữ người trái pháp luật

VOV.VN - Vợ chồng chị Nhi nợ tiền nhưng chưa trả được thì bị chủ nợ thuê băng nhóm đòi nợ thuê bắt giữ, đe dọa, ép viết giấy nợ với tổng số tiền 2 tỷ đồng.