Tổ chức thi trái phép để cấp chứng nhận ngoại ngữ giả

VOV.VN - Nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức thi để cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dự thi.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an qua công tác nghiệp vụ phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức thi để cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt của người dự thi.

Ngày 28/1/2018, các đối tượng Nguyễn Văn Thuật và Nguyễn Thị Hạnh tổ chức thi trái phép để cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả cho hơn 140 thí sinh dự thi tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội thì bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát hiện bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Thuật (sinh ngày 3/3/1972; nơi cư trú: Số 66 Lương Đình Của, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty CP phát triển nguồn nhân lực Đông Dương) và Nguyễn Thị Hạnh (sinh ngày 11/1/1983; nơi cư trú: Số 2 ngõ 208/9 phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm; nghề nghiệp: Tự do) đã khai nhận không có chức năng tổ chức thi sát hạch để cấp chứng chỉ ngoại ngữ khung Châu Âu đã làm giả giấy tờ liên kết các cơ sở có chức năng để lôi kéo thí sinh nộp tiền dự thi, sau đó cấp chứng chỉ giả cho họ.

Ngoài địa bàn Hà Nội, qua điều tra phát hiện các đối tượng đã tổ chức thi và cấp chứng chỉ giả tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội để khởi tố điều tra, xử lý theo quy định. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ toàn bộ hoạt động phạm tội của các đối tượng liên quan.

Để phòng ngừa chung và phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo đến các cơ quan, tổ chức và công dân có biện pháp phòng ngừa; đồng thời phát hiện và tố giác hành vi phạm tội của các đối tượng đến Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Số 89 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Sao Vàng
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Sao Vàng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Sao Vàng.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Sao Vàng

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Sao Vàng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Sao Vàng.

Chỉ mất 10 ngày để lừa đảo 5 tỷ đồng
Chỉ mất 10 ngày để lừa đảo 5 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn nhờ người vay vốn để đáo hạn ngân hàng, H’ Lĩnh đã lừa đảo tổng số tiền 4,9 tỷ đồng.

Chỉ mất 10 ngày để lừa đảo 5 tỷ đồng

Chỉ mất 10 ngày để lừa đảo 5 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn nhờ người vay vốn để đáo hạn ngân hàng, H’ Lĩnh đã lừa đảo tổng số tiền 4,9 tỷ đồng.

10 đối tượng buôn bán bằng và chứng chỉ giả lĩnh án tù
10 đối tượng buôn bán bằng và chứng chỉ giả lĩnh án tù

VOV.VN - Đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ hoạt động từ tháng 12/2014 đến tháng 3/2016, thu lợi bất chính khoảng 135 triệu đồng

10 đối tượng buôn bán bằng và chứng chỉ giả lĩnh án tù

10 đối tượng buôn bán bằng và chứng chỉ giả lĩnh án tù

VOV.VN - Đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ hoạt động từ tháng 12/2014 đến tháng 3/2016, thu lợi bất chính khoảng 135 triệu đồng

Cựu Phó Hiệu trưởng và con trai lừa đảo cả trăm tỷ đồng
Cựu Phó Hiệu trưởng và con trai lừa đảo cả trăm tỷ đồng

Quá trình điều hành các hoạt động của nhà trường, cựu Phó Hiệu trưởng này đã cùng em gái và con trai gây ra vụ lừa đảo cả trăm tỷ đồng.

Cựu Phó Hiệu trưởng và con trai lừa đảo cả trăm tỷ đồng

Cựu Phó Hiệu trưởng và con trai lừa đảo cả trăm tỷ đồng

Quá trình điều hành các hoạt động của nhà trường, cựu Phó Hiệu trưởng này đã cùng em gái và con trai gây ra vụ lừa đảo cả trăm tỷ đồng.

Nguyên giáo viên tiểu học cùng vợ lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng
Nguyên giáo viên tiểu học cùng vợ lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Ham mê cờ bạc, lô đề dẫn đến mất khả năng thanh toán, Giang lôi kéo vợ là Vũ Tạ Minh Thùy, làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Nguyên giáo viên tiểu học cùng vợ lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Nguyên giáo viên tiểu học cùng vợ lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Ham mê cờ bạc, lô đề dẫn đến mất khả năng thanh toán, Giang lôi kéo vợ là Vũ Tạ Minh Thùy, làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng